NHM Đông Nam Á sốc vì Indonesia giật giải... Fair-play

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài việc về nhì, ĐT Indonesia còn nhận giải... Fair-play. Và quyết định này đang gây tranh cãi lớn.
NHM Đông Nam Á sốc vì Indonesia giật giải... Fair-play ảnh 1

Đã không có cú sốc nào xảy ra, dù Indonesia có bàn thắng rất sớm. Trước sức ép từ Thái Lan, Indonesia đã nhọc nhằn có được một trận hoà an ủi nhờ 2 tình huống mắc lỗi của thủ môn đối phương. Họ hoà Thái Lan 2-2 và chính thức có lần thứ 6 về nhì tại AFF Cup.

Đây là một kết quả đáng khích lệ với Indonesia bởi trước giờ dự giải, họ bị đánh giá thấp. Vì thế, khác với 5 lần trước, dù sao việc về nhì tại kỳ AFF Cup 2020 cũng là một bất ngờ của đội tuyển xứ Vạn đảo.

Nhưng bất ngờ hơn. Ngoài là đội á quân, họ còn được trao tặng danh hiệu Fair-play dù có nhiều thẻ vàng nhất giải, với 13 thẻ (nếu quy đổi hai thẻ vàng bằng một thẻ đỏ thì Indonesia chỉ kém Singapore).

Ngoài phong cách thi đấu hết mình, lăn xả thì lối đá quyết liệt đôi khi mang tính triệt hạ của Indonesia vẫn gây ra nhiều tranh cãi khi họ được bầu chọn giành giải Fair-play. Các CĐV hầu hết đều cho rằng đây là một "trò hề nữa của BTC giải".

NHM Đông Nam Á sốc vì Indonesia giật giải... Fair-play ảnh 2

Indonesia thường chơi quyết liệt trên mức cần thiết

Fan Thái Lan bình luận: "Indonesia có thể thi đấu tốt, có thể quyết tâm và để lại nhiều ấn tượng. Có thể trao cho họ một giải gì đó chứ giải chơi Fair-play nhất thì nực cười quá thể".

Bình luận này được nhiều người tán đồng: "Uh, Indonesia chơi đẹp thật, nhưng là đẹp với những pha biểu diễn võ của họ chứ không phải là đẹp về tinh thần thể thao". "Lại một trò hề nữa của BTC AFF Cup. Indonesia mà giành giải này thì chắc Lào là đội cống hiến nhất".

Fan Indonesia cũng phải lên tiếng: "Chắc BTC có tiêu chí khác nên chúng tôi mới thắng giải. Chứ nhận giải này ngại quá".

"Indonesia xứng đáng với giải kiên trì hơn thay vì giải chơi đẹp nhất", "Với cái ao làng Đông Nam Á thì giải nào Indonesia cũng giật giải hết", fan Việt Nam lên tiếng.

"Một trò hề nữa của AFF Cup 2020. Năm nay, giải đấu này có quá nhiều thứ để nói, từ trọng tài, công tác tổ chức, và giờ là trao giải Fair-play cho Indonesia".

"Indonesia mà nhận giải thì năm sau các đội sẽ càng có điều kiện để thi đấu bạo lực, triệt hạ lẫn nhau nhiều hơn", một ý kiến từ fan Việt Nam.

MỚI - NÓNG