HLV Indonesia ‘vạch tội’ ban tổ chức sau trận chung kết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Shin Tae-yong than phiền về công tác tổ chức của nước chủ nhà Singapore tại AFF Cup 2020.
HLV Indonesia ‘vạch tội’ ban tổ chức sau trận chung kết ảnh 1

"Tôi muốn nói lời cảm ơn Chính phủ, Liên đoàn Bóng đá Singapore cùng AFF đã tổ chức giải đấu lần này giữa bối cảnh đại dịch COVID-19. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng khâu tổ chức có vài vấn đề nghiêm trọng. Tại khách sạn, chúng tôi không được ở riêng tầng 7 và 8 như thông báo trước đó. Vẫn có những vị khách khác nữa và họ gây ra tiếng ồn. Vào cuối tuần khi có tiệc, nhiều người say xỉn, gây rối khiến các cầu thủ mất ngủ. Nếu sức khỏe các cầu thủ được đảm bảo, thì họ sẽ chơi tốt hơn", HLV Shin Tae-yong chia sẻ sau trận hoà 2-2 với Thái Lan ở chung kết lượt về tối 1/1.

Trước đó, HLV Shin Tae-yong nhiều lần lên tiếng than phiền vì việc nước chủ nhà Singapore chỉ cho các cầu thủ ăn cơm hộp, không đảm bảo đủ dinh dưỡng, trong bối cảnh ĐT Indonesia phải thi đấu với cường độ cao.

Trước giới truyền thông hôm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tỏ ra không hài lòng về quyết định phạt bốn trụ cột của đội là Elkan Baggott, Victor Igbonefo, Rizky Dwi và Rizky Ridho không được tham gia thi đấu trận chung kết lượt về.

Nguyên do là các cầu thủ trên vi phạm “nguyên tắc bong bóng” khi ra ngoài khoảng hai tiếng vào ngày 23/12 để mua…dầu gội, sữa tắm. Tuy nhiên, chủ nhà Singapore vẫn cho họ thi đấu ở lượt đi hôm 29/12, trước khi bất ngờ ra quyết định cấm trận lượt về.

Sau khi thua 0-4 ở chung kết lượt đi, Indonesia có nhiệm vụ phải thắng cách biệt 4 bàn trước Thái Lan để nuôi hy vọng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong chỉ kiếm được trận hòa 2-2, đồng nghĩa với thất bại chung cuộc 2-6 và phải chứng kiến Thái Lan nâng cao Cup vô địch. Đây là lần thứ 6 họ về nhì ở AFF Cup, trong cả 6 lần vào chung kết.

MỚI - NÓNG