Vô địch AFF Cup 2020, Thái Lan xô đổ hàng loạt kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Thái Lan nối dài chuỗi kỷ lục lần thứ 6 lên vô địch AFF Cup, sau khi hoà 2-2 với Indonesia ở chung kết lượt về AFF Cup 2020 tối qua.
Vô địch AFF Cup 2020, Thái Lan xô đổ hàng loạt kỷ lục ảnh 1

Tối 1/1, ĐT Thái Lan đã hòa Indonesia 2-2 ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 để đăng quang chức vô địch với tổng tỉ số thắng 6-2 sau hai lượt trận (lượt đi Thái Lan thắng Indonesia 4-0).

Với kết quả này, ĐT Thái Lan trở thành đội thắng đậm nhất ở chung kết một kỳ AFF Cup. Kỷ lục cũ của giải đấu cũng thuộc về ĐT Thái Lan khi "Voi chiến" vượt qua chính ĐT Indonesia với tỉ số 4-1 ở chung kết AFF Cup 2000.

Trận chung kết AFF Cup 2020 cũng là trận chung kết AFF Cup nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử. Hai đội đã ghi được 8 bàn thắng sau hai lượt trận, một kỷ lục mới của giải đấu.

Với chức vô địch AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan tiếp tục nối dài kỷ lục với 6 lần đăng quang AFF Cup (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020), nhiều nhất trong lịch sử 12 năm của giải đấu.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, AFF Cup có tới 4 "Vua phá lưới". Chanathip Songkrasin cùng người đồng đội ở ĐT Thái Lan Teerasil Dangda, Safawi Rasid (Malaysia) và Bienvenido Maranon (Philippines) cùng có 4 bàn thắng ở mùa giải năm nay.

Với cá nhân Chanathip, anh có chức vô địch AFF Cup thứ ba (năm 2014, 2016 và 2020) trở thành cầu thủ này duy nhất trong lịch sử AFF Cup nhận cả danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới. Tiền vệ sinh năm 1993 cũng là người duy nhất trong lịch sử có tới 3 lần giành giải thưởng danh giá này.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).