Tàu Trung Quốc lại xâm nhập Điếu Ngư/Senkaku

Tàu Trung Quốc lại xâm nhập Điếu Ngư/Senkaku
TPO – Hai tàu tuần tra của Trung Quốc hôm nay (4–2) đã đi vào vùng biển tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku, tin của Global Post dẫn nguồn tin từ cảnh sát Biển Nhật Bản.

> Nhật Bản lập đội đặc nhiệm giám sát Senkaku/Điếu Ngư
> Nhật bắt giữ thuyền trưởng tàu Trung Quốc
> Trung Quốc sắp đóng tàu hải giám siêu trọng

Hai tàu tuần tra hàng hải của Trung Quốc đã đi vào vùng biển quanh đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku) vào lúc 9 giờ 30 sáng nay.

Phía cảnh sát Biển Nhật Bản đã phát hiện được sự có mặt của hai con tàu này, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin nào.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc cử tàu tuần tra ra khu vực quần đảo tranh chấp này. Kể từ khi Nhật Bản tuyên bố sẽ quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã nhiều lần đưa tàu tới đây bất chấp phía Nhật Bản cho biết sẽ giám sát và thậm chí “bắn cảnh cáo” trong trường hợp máy bay Trung Quốc bay tới vùng không phận. Những động thái “qua lại” giữa hai nước diễn ra trong thời gian qua đang khiến cho căng thẳng về tranh chấp ngày một leo thang.

Cũng trong một tháng lại nay, Nhật Bản cũng đã nhiều lần bắt giữ tàu cá của Trung Quốc khi những con tàu này hoạt động ở khu vực biển này. Thậm chí, phía Nhật Bản đã có lần đùng đến vòi rồng để đuổi một con tàu chở nhiều nhà hoạt động của Trung Quốc khi đang trên đường tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Mới đây nhất, hôm 2–2, lực lượng tuần duyên Nhật đã bắt giữ 13 người gồm thuyền trưởng và thủy thủ của tàu cá Trung Quốc bị nghi hoạt động đánh bắt tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Đến sáng ngày 3–2, phía Nhật Bản đã trả tự do cho những người này.

Về phía chính quyền hai nước, thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 29–1 đã lên tiếng đề xuất một Hội nghị thượng đỉnh giữa Nhật Bản và Trung Quốc nhằm cải thiện mối quan hê song phương bị ảnh hưởng trong thời gian qua.

Ý kiến của thủ tướng Nhật Bản đưa ra sau khi nước này tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm nâng cao khả năng giám sát trên vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc trước đó đã phát hành Bộ sách trắng do chính phủ nước này biên soạn hồi năm ngoái trong đó có cuốn “Quần đảo Điếu Ngư, một phần lãnh thổ lâu đời của Trung Quốc”.Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn giữ nguyên lập trưởng về chủ quyền quần đảo này.

Đến nay, căng thẳng giữa hai nước quanh quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Nguyễn Thủy
Theo Global Post

Cùng chuyên mục

Thị trưởng Kiev cảnh báo kịch bản xấu nếu hệ thống phòng không không thể đẩy lùi các cuộc tấn công

Thị trưởng Kiev cảnh báo kịch bản xấu nếu hệ thống phòng không không thể đẩy lùi các cuộc tấn công

TPO - Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, tình hình tại thủ đô của Ukraine hiện là vấn đề sống còn trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng. Ông khuyến cáo những cư dân có bạn bè hoặc người thân ở bên ngoài thủ đô nên cân nhắc việc tạm thời rời khỏi thành phố.

Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái tiêm kích chiến đấu

TPO - Hoàng hậu Thái Lan Suthida ngày 8/10 lần đầu thực hiện chuyến bay một mình trên tiêm kích JAS 39C Gripen tại Căn cứ Không quân số 7, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong quá trình huấn luyện và phục vụ trong lực lượng không quân của bà.

WHO yêu cầu Nga làm rõ tin đồn 'xuất hiện ca nghi nhiễm dịch hạch thứ hai'

WHO yêu cầu Nga làm rõ tin đồn 'xuất hiện ca nghi nhiễm dịch hạch thứ hai'

TPO - Hôm 7/10, Nga đã cảnh báo về những thông tin "sai lệch" khi xuất hiện tin tức về ca nghi nhiễm bệnh dịch hạch thứ hai. Cơ quan y tế nước này khẳng định "không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh đối với người dân". Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn yêu cầu Mátxcơva làm rõ thông tin này

Nhà thơ Canada Anne Carson đoạt giải Nobel Văn học 2026 và tác phẩm nổi tiếng của bà "Tự truyện đỏ". Ảnh: Liberia Bookshop.

Nobel Văn học Anne Carson: Người biến những khoảng trống thành thơ

TPO - Ngày 8/10, bà Anne Carson (76 tuổi) được trao Nobel Văn học 2026. Với lựa chọn này, Viện Hàn lâm Thụy Điển không chỉ vinh danh một trong những tiếng nói đặc biệt nhất của thơ ca đương đại Canada, mà còn ghi nhận một quan niệm rộng mở về văn chương: nơi thơ có thể gặp triết học, thần thoại gặp đời sống hiện đại, học thuật gặp tình yêu và những mất mát riêng tư có thể trở thành một hình thức nghệ thuật.