Mới nhất

Nỗi nhớ Tết quê nhà

Nỗi nhớ Tết quê nhà

TP - Tết đến, xuân về là lúc những người con xa xứ mưu sinh trở về sum vầy với người thân bên bữa cơm gia đình. Thế nhưng, với du học sinh Tết đến lại là lúc chồng chất nỗi niềm, sự buồn tủi và nỗi nhớ quê hương da diết.
Ông Brit Abbott cùng vợ và con gái.

Tết Việt với khách Tây

TP - Đến một đất nước xa lạ rồi chọn đó làm “ngôi nhà thứ 2” để gắn bó quả là điều không dễ dàng với nhiều người. Nhưng những “công dân Tây” mà Tiền Phong trò chuyện dịp năm mới là một ngoại lệ. Người 5 năm, người 10 năm, giờ đây họ đã xem Việt Nam như một phần máu thịt của mình.
Cộng đồng người Việt tại Cuba đón chào Năm mới. Ảnh: Lê Hà/TTXVN.

Tưng bừng không khí đón Tết cổ truyền của người Việt tại nhiều nước

Trong không khí ấm áp của Tết cổ truyền, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng mừng Xuân mới Mậu Tuất 2018 với sự có mặt của toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện và gia đình, đại diện doanh nghiệp Việt Nam cùng đông đảo học sinh, sinh viên và các gia đình Việt kiều đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Cuba.
Món tu hài nhập từ Bắc Mỹ về Sài Gòn, Tây cũng khoái mà ta cũng khoái. Ảnh: Trần Việt Ðức.

'Ðại sứ' ẩm thực thế giới

TP - Người Việt có thể bị lỡ nhiều nhịp cho đến khi vua tiếp thị Philip Kotler phát biểu vào ngày 17/8/2007: “Nếu Trung Quốc là công xưởng của thế giới, Ấn Ðộ là văn phòng của thế giới thì Việt Nam hãy là “nhà bếp của thế giới”. Gợi ý định vị của ông muốn nói đến nền ẩm thực bản địa của đất nước.
Xuân Quê hương 2018: Những cánh chim tụ về tổ ấm

Xuân Quê hương 2018: Những cánh chim tụ về tổ ấm

TP - Tối 7/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, gần 1.000 kiều bào về quê hương đón Tết đã tham dự chương trình Xuân Quê hương 2018 với chủ đề “Việt Nam Rạng ngời tương lai” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn kiều bào tiêu biểu dự Xuân Quê hương 2018. Ảnh: VGP

Thủ tướng mong bà con kiều bào chung tay dựng xây Tổ quốc

TPO - Sáng 7/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thân mật tiếp đoàn kiều bào Việt Nam tiêu biểu về nước đón Tết theo chương trình “Xuân quê hương 2018″ do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì.
TPHCM rất cần sự góp sức của người dân trong nước và kiều bào để phát triển.

Trái tim kiều bào luôn hướng về quê hương

TP - Đó là khẳng định của nhiều bà con kiều bào tham dự chương trình họp mặt Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức vào tối 6/2 (21 tháng chạp AL).
Đại sứ Phạm Anh Tuấn lì xì may mắn cho các cháu thiếu nhi.

Người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ đón tết sớm

TPO - Cuối tuần qua, tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đông đảo bà con người Việt từ nhiều vùng khác nhau đã tề tựu về đây đón một cái tết thuần Việt với các món ăn Việt và tiết mục văn nghệ quê nhà độc đáo do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức.
Nữ doanh nhân gốc Việt tháp tùng Thủ tướng Hungary

Nữ doanh nhân gốc Việt tháp tùng Thủ tướng Hungary

TP - Trong đoàn doanh nghiệp Hungary tháp tùng Thủ tướng Orban Viktor sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24/9 đến 26/9 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có hai doanh nhân gốc Việt. Trong đó có chị Phan Bích Thiện, Giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam của tập đoàn Gamma, một trong những tập đoàn lớn của Hungary.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện thân mật với GS Kiều Linh.

Người truyền cảm hứng về tình yêu nước Việt

TP - Có một nhà khoa học người Mỹ gốc Việt đã dành tâm huyết gần trọn đời nghiên cứu về cội nguồn và mối quan hệ máu thịt của cộng đồng kiều bào hải ngoại với quê nhà để xoá bỏ hố sâu ngăn cách sau chiến tranh. Bà truyền lòng nhiệt huyết và thôi thúc nhiều trí thức, doanh nhân trở về xây dựng quê hương.
Hai cô thợ nail đang vẽ móng cho khách tại một tiệm nail ở Miami - Florida.

Người Việt phủ sóng nail trên đất Mỹ

TP - Ði nhiều nơi trên đất Mỹ, tới bất cứ thị tứ dù nhỏ hay lớn nào đều có sự hiện diện của những tiệm nail (Làm móng) do người Việt làm chủ. Từ những tiệm nail nhỏ nhỏ ven đường chỉ có chừng 2 chiếc ghế cùng vài người thợ cho tới những tiệm nail sang trọng trong các trung tâm mua sắm có tới cả trăm thợ đều thấp thoáng bóng dáng người Việt.
Ông Vũ Hoàng Lân và bà Margie Rice trong không khí tranh cử sôi động ở ở Westminster ( Ảnh: PhobolsaTV)

Nhiều người Việt tại Mỹ bầu cho bà Hillary

TPO - “Tôi đã phỏng vấn nhiều người, có người bầu cho đảng Cộng hòa, có người bầu cho đảng Dân chủ. Có vẻ như nhiều người Việt thích bà Hillary hơn, tuy nhiên nếu người nào mong chờ thay đổi mạnh mẽ về mặt kinh tế, họ bầu cho ông Trump”, ông Vũ Hoàng Lân, đài truyền hình Phố Bolsa TV cho biết.
Đại sứ Việt Nam tại Na Uy, bà Lê Thị Tuyết Mai chúc tết kiều bào ở Na Uy.

Tổ chức Tết cho kiều bào ở Na Uy

TPO - Tối ngày 30/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy tổ chức đón Tết Bính Thân 2016 với sự tham dự của gần 300 kiều bào, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Na Uy, cùng với một số bạn bè ở quốc gia sở tại thân thiết.
Hỗ trợ kinh phí mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ kinh phí mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

TPO - Hôm qua (16/1), tại  Bệnh viện Tim Hà Nội, đại diện Hội người Việt Nam tại Osnabruck và vùng phụ cận - CHLB Đức, thông qua Quỹ  Bảo trợ trẻ em Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã trao tặng 2.900 euro hỗ trợ mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Những quảng trường rộng lớn ở Châu Âu được lát đá tự nhiên nhập khẩu từ Việt Nam.

Những viên đá Việt giữa lòng châu Âu

TP - Mỗi người Việt có cơ hội được du ngoạn trên những đại lộ thênh thang, quảng trường lát đá cổ kính rộng lớn giữa lòng châu Âu sẽ cảm thấy rất tự hào khi được biết những viên đá ấy được nhập khẩu từ Việt Nam. Ðằng sau niềm tự hào ấy là bao vất vả của doanh nhân âm thầm vượt qua khó khăn để đưa những viên đá Việt vào thị trường châu Âu.
Vợ chồng anh Nansel. Ảnh: Long Hưng.

Xứ sở “nhất vợ nhì giời”

Cuộc sống này có quá nhiều thứ đáng lo, nói trắng ra là đáng sợ. Sợ giá cả, sợ giao thông, sợ mất việc làm, mất ghế… nhưng vẫn có nỗi sợ lén lút gọi là sợ vợ. Không phải vơ đũa cả nắm nhưng không ít đàn ông Việt thường lấm lét không muốn lộ ra “điều ngang trái” này.
Đêm ủng hộ Tunisie, giới thiệu truyền thống dân tộc Việt

Đêm ủng hộ Tunisie, giới thiệu truyền thống dân tộc Việt

Vừa qua tại Paris, Hội liên kết Pháp ngữ Paris (Interface Francophone de Paris) đã kết hợp với chủ quán Walisse người Tunisie tổ chức một sự kiện để ủng hộ nền dân chủ mới ở Tunisie và phản đối vụ khủng bố bảo tàng Bardo, đồng thời giới thiệu nét văn hóa của dân tộc Việt. 
an Giám đốc Công ty Mai Mai và Kinh Đô tại Hamburg chúc mừng chị em nhân ngày 8/3. Ảnh : Cao Trí

Người Việt tại Đức kỷ niệm ngày 8/3

TPO - Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, một số công ty và cộng đồng người Việt tại Đức đã tổ chức hoạt động kỷ niệm và chúc mừng chị em – những người phụ nữ Việt đảm đang nơi đất khách quê người, giỏi kinh doanh mà vẫn đảm việc nhà.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Đại sứ Phạm Quang Vinh tại Nhà Trắng hôm 23/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Việt-Mỹ chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao nhất

TP - Nhân dịp trình quốc thư lên Tổng thống Barack Obama ngày 23/2, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đề nghị hai bên tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới, đồng thời chuyển lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Tổng thống Obama và Phu nhân thăm Việt Nam trong năm 2015. 
MZung trước khi leo núi đá Batan Grande - Peru

Một ngày trên sông Amazon

TP - Tôi chọn đường vòng cánh cung từ Argentina qua Bolivia để đến Peru và Ecuador. Sau đó hoàn toàn đi bằng xe buýt trong suốt hành trình. Tôi băng qua ngàn dặm hoang mạc, sa mạc bụi đỏ, các cánh rừng và núi cao Nam Mỹ và mệt mỏi bay biến khi biết mình sắp được gặp Amazon.