THẾ GIỚI 24H: Xạ thủ hàng đầu Taliban trở thành thị trưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một trong những lính bắn tỉa hàng đầu của lực lượng Taliban đã được giao vị trí thị trưởng thành phố Maymana.

Damullah Mohibullah Mowaffaq (25 tuổi), cựu lính bắn tỉa của Taliban vừa đảm nhận chức vụ thị trưởng Maymana, thủ phủ tỉnh Faryab tại Tây Bắc Afghanistan. Mowaffaq nhận chức vụ mới sau khi Taliban kiểm soát Kabul. Từng là một lính bắn tỉa, nay lịch trình hàng ngày của Mowaffaq lại bao gồm các hoạt động như chỉ đạo khơi thông cống rãnh, quy hoạch đường xá và giải quyết các bất đồng.


Chìm tàu cá ngoài khơi Canada, 7 ngư dân thiệt mạng. Theo giới chức Canada, tàu cá với 24 thành viên thủy thủ đoàn đã gặp nạn ở khu vực cách Newfoundland khoảng 250 hải lý về phía Đông. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn, như các cơn sóng dữ cao tới 4m và tầm nhìn hạn chế. Ít nhất 7 ngư dân thiệt mạng và 14 người khác mất tích. Đến nay các nhóm cứu hộ đã cứu được 3 người còn sống sót.


Thành phố ở Thuỵ Sĩ mời người dân trải nghiệm thử... ngồi tù. Cư dân thành phố Zurich của Thụy Sĩ sẽ được cung cấp trải nghiệm chỉ có một lần trong đời – đó là trở thành tù nhân trong thời gian ngắn, tờ Le Temps đưa tin. Giám đốc nhà tù Marc Eiermann cho biết trải nghiệm ngồi tù thử sẽ là cách để nhân viên, cán bộ quản giáo làm quen với công việc tại nơi giam giữ mới. Tính hữu ích của chương trình này là tạo cho người tham gia hiểu được cảm xúc ở tù là gì “mà không cần phải gây tội ác”.


Ngày 15/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Putin trong hơn 3 giờ. Phát biểu tại cuộc họp báo chung về kết quả hội đàm, Tổng thống Putin tuyên bố, Nga không muốn chiến tranh và do đó đã đưa ra các đề xuất của mình về đảm bảo an ninh ở châu Âu, và hy vọng rằng các điểm nguyên tắc của nó sẽ được tính đến trong các cuộc đàm phán; kết quả của quá trình này phải là một thỏa thuận về đảm bảo an ninh bình đẳng cho tất cả mọi người, bao gồm cả Nga.


Quốc hội Nga công nhận 2 vùng lãnh thổ Ukraine là "nước cộng hòa". Hạ viện Nga ngày 15/2 thông qua dự luật cho phép công nhận độc lập đối với khu vực Donbas, gồm hai vùng lãnh thổ Luhansk và Donetsk của Ukraine, Xinhua đưa tin. Dự luật đã được chuyển tới Điện Kremlin chờ Tổng thống Vladimir Putin chính thức phê chuẩn. Donetsk và Luhansk là hai vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân ly khai. Nếu Moscow chính thức công nhận hai vùng lãnh thổ này độc lập, đây sẽ là bước leo thang căng thẳng nghiêm trọng tình hình ở Ukraine.


Chính phủ Bỉ thông qua cải cách một tuần làm việc 4 ngày. Ngày 15/2, chính phủ liên minh đa đảng của Bỉ đã đạt được thỏa thuận về qui định mới, theo đó cho phép người lao động tại nước này có thể lựa chọn làm việc 4 ngày một tuần. Qui định mới sẽ linh hoạt hơn, cho phép người lao động có quyền quyết định tắt các thiết bị lao động, “phớt lờ” các tin nhắn liên quan tới công việc mà không lo bị phạt hay trừ lương.


Nga lên kế hoạch tập trận hải quân ở Địa Trung Hải. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân siêu thanh Kinzhal, máy bay chiến đấu MiG-31K và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã đến căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria để tham gia tập trận hải quân.


Ngồi tù vì sửa kết quả kiểm nghiệm thép tàu ngầm Hải quân Mỹ. Một nhà luyện kim người Mỹ đã nhận bản án 2,5 năm tù do sửa kết quả thử nghiệm độ bền của thép sử dụng làm vỏ tàu ngầm Hải quân Mỹ. Thẩm phán Tòa án quận tại Tacoma, bang Washington, Benjamin Settle đã kết án bà Elaine Thomas (67 tuổi) vào ngày 14/2. Công tố viên Nick Brown nhận định bà Thomas đã phản bội niềm tin của Hải quân Mỹ trong 32 năm và “cố tình đẩy các thủy thủ cùng chiến dịch quân sự vào rủi ro”.


Israel dừng hợp đồng bán hệ thống phòng thủ Vòm Sắt cho Ukraine. Truyền thông địa phương ngày 15/2 đưa tin Israel đã quyết định dừng bán hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) cho Ukraine do lo ngại phản ứng của Nga. Vòm Sắt là dự án phát triển chung giữa Mỹ và Israel nên bất cứ giao dịch mua bán nào đều phải có sự chấp thuận của Washington.

MỚI - NÓNG