Nga bắt đầu rút quân khỏi khu vực gần biên giới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Động thái này diễn ra trong bối cảnh phương Tây đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột trên biên giới Nga – Ukraine.
Nga bắt đầu rút quân khỏi khu vực gần biên giới Ukraine ảnh 1

Xe tăng Nga tham gia tập trận ở Leningrad ngày 14/2. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Igor Konashenkov, các đơn vị thuộc Quân khu phía Tây và phía Nam (gần Ukraine) “đã hoàn thành nhiệm vụ, đang lên xe, tàu hỏa và sẽ trở về căn cứ thường trực vào hôm nay”.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu đơn vị sẽ trở về căn cứ, nhưng đây là thông báo đầu tiên của Nga về việc rút quân trong nhiều tuần.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ghi lại cảnh một số xe tăng và vũ khí hạng nặng khác của Nga được đưa lên tàu, Interfax đưa tin.

Khí tài Nga được đưa lên tàu, trở về căn cứ. Nguồn: Interfax

Ngay sau khi thông tin rút quân được công bố, đồng rúp của Nga được cho là đã tăng giá, cho thấy các nhà đầu tư hy vọng điều này sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Trước đó trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo rằng nhiều cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Nga đang bước vào giai đoạn kết thúc.

Theo Bộ trưởng Shoigu, các cuộc tập trận của lục quân và hải quân được tổ chức trên khắp nước Nga trong thời gian qua đã giúp kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các quân khu, giúp trau dồi kỹ năng, diễn tập chống lại kẻ thù tiềm tàng “ở cả trên mặt đất và dưới nước”.

“Các cuộc tập trận quy mô lớn đang diễn ra ở Quân khu phía Tây, ở hầu hết các hạm đội như Biển Barents, Biển Đen, Biển Baltic và Hạm đội Thái Bình Dương”, ông Shoigu nói. “Lực lượng của hầu hết các quân khu, bao gồm cả Quân khu phía Đông, Quân khu trung tâm và Hạm đội Phương Bắc đều đang tham gia tập trận.”

Ông Shoigu cho biết thêm rằng một số cuộc tập trận đã bước vào giai đoạn cuối cùng, và một số cuộc tập trận khác dự kiến cũng sẽ sớm kết thúc.

Trong những tháng gần đây, các quan chức và báo giới phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, viện dẫn việc Nga liên tục điều động binh sĩ đến biên giới và tổ chức hàng loạt các cuộc tập trận quy mô lớn ở nước này và Belarus.

Nga liên tục bác bỏ các cáo buộc, khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Ukraine, đồng thời nói thêm rằng việc điều động binh sĩ bên trong lãnh thổ Nga là việc riêng của Mátxcơva.

Theo Tass, The Guardian
MỚI - NÓNG