THẾ GIỚI 24H: Xả súng tại siêu thị gây rúng động New York, ít nhất 10 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người mặc trang phục theo phong cách quân sự và áo chống đạn đã mang theo súng trường vào siêu thị Tops Friendly ở Buffalo, bang New York và nổ súng khiến ít nhất 10 người thiệt mạng hôm 14/5.

Tay súng da trắng 18 tuổi đã bắn chết 10 người và làm 3 người khác bị thương ở siêu thị New York (Mỹ) trước khi đầu hàng chính quyền. Cơ quan chức năng gọi đây là tội phạm thù ghét và "chủ nghĩa cực đoan bạo lực có động cơ chủng tộc". Theo các nhà chức trách, nghi phạm trang bị một khẩu súng trường tấn công và mặc áo giáp bảo hộ, dường như đã hành động một mình. Hắn từ nhà lái xe đến Buffalo "cách đó vài giờ" và nhắm vào siêu thị, ngoài ra còn phát trực tiếp thông tin về cuộc tấn công trên internet. 11 trong số 13 người bị trúng đạn là người da màu


Ông Kim Jong Un lên tiếng về đợt bùng dịch gây "biến động lớn" ở Triều Tiên. Triều Tiên ngày 15/5 báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do "sốt" sau khi nước này công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên và ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Cho đến nay, tổng cộng 42 người đã chết, với 820.620 trường hợp sốt được báo cáo và ít nhất 324.550 người đang được điều trị y tế, theo KCNA. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết đợt bùng phát đã gây ra "biến động lớn" ở Triều Tiên.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 366.000 ca mắc COVID-19 và 700 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 520,6 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 84 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,02 triệu ca tử vong.


Tiêm kích Su-27 Nga tập trận tiêu diệt mục tiêu ở vùng Baltic. Các tiêm kích Su-27 của Nga tham gia diễn tập chống lại cuộc tấn công giả định từ trên không ở tỉnh Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách biệt của Nga ở ven biển Baltic. Hạm đội biển Baltic của Nga cho biết các chiến đấu cơ tham gia tập trận đã “phá hủy” máy bay của kẻ địch giả tưởng, Interfax đưa tin ngày 14/5. Theo quân đội Nga, hơn 10 máy bay Su-27 được huy động cho cuộc diễn tập.


Nga cảnh báo NATO áp sát biên giới. Giới chức Nga tuyên bố rằng, nước này sẽ thực hiện những biện pháp phòng ngừa nếu NATO triển khai lực lượng hạt nhân áp sát biên giới. Theo Reuters, những phát biểu trên của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra chỉ hai ngày sau khi giới lãnh đạo Phần Lan tuyên bố nước này phải nộp đơn xin gia nhập vào khối NATO “ngay lập tức”. Dự kiến, Quốc hội Phần Lan sẽ phê chuẩn việc nộp đơn xin gia nhập NATO sớm nhất vào 16/5 tới.


Trung Quốc trả quyền đăng cai Asian Cup 2023. Asian Cup 2023 theo kế hoạch diễn ra vào 16-6 đến 16-7 năm tới tại 10 thành phố lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại khiến Trung Quốc trả lại quyền đăng cai cho AFC.


Hội đồng tối cao UAE bầu Thái tử Abu Dhabi làm Tổng thống mới. Thái tử Abu Dhabi, ông Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sẽ kế nhiệm vị trí của anh trai - người vừa qua đời ngày 13/5 ở tuổi 73 sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.


Ấn Độ ngừng xuất khẩu lúa mỳ. Ấn Độ đã bất ngờ quyết định cấm xuất khẩu lúa mì sau khi nước này vừa trải qua một đợt nắng nóng nghiêm trọng. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của các bộ trưởng nông nghiệp nhóm G7.


Ngoại trưởng các nước NATO họp không chính thức tại Berlin. Ngày 14/5 tại Berlin, Ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tổ chức họp không chính thức. Thông báo của Bộ Ngoại giao Đức cho biết tâm điểm của cuộc họp là cuộc chiến của Nga tại Ukraine và "Khái niệm chiến lược" mới của NATO. Cuộc họp cũng có sự tham gia của các "khách mời đặc biệt" là các đại diện của Phần Lan và Thụy Điển.

MỚI - NÓNG