THẾ GIỚI 24H: Ukraine âm mưu tấn công các đập thủy điện trên sông Dnepr?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành viên cấp cao trong chính quyền khu vực Zaporizhzhia cảnh báo, một cuộc tấn công như vậy sẽ dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, có khả năng khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng.

Nga cáo buộc quân đội Ukraine cố tình nhắm vào 2 đập lớn trên sông Dnepr. Xa hơn nữa xuống hạ lưu sông Dnepr là thành phố Kherson, nơi sẽ bị ngập lụt nếu Kakhovskaya bị phá vỡ. “Tôi không thể loại trừ việc họ sẽ cố gắng kết hợp hai kịch bản. Đầu tiên, họ có thể cho nổ tung Dnieproges, sau đó là nhà máy thủy điện Kakhovka”, ông Vladimir Rogov nói với TASS ngày 25/10. Ông Vassily Nebenzia, Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc, tuần trước cảnh báo rằng hàng nghìn dân thường có thể bị giết nếu Ukraine phá đập Kakhovskaya và kêu gọi các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngăn chặn điều đó xảy ra.


Máy bay chở 173 người trượt khỏi đường băng. Hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc ngày 24/10 thông báo, chuyến bay mang số hiệu KE631 của hãng chở theo 173 người trên khoang đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cebu ở Philippines một ngày trước đó. Các hành khách đã được hộ tống đến ba khách sạn địa phương và chuyến bay thay thế đang được sắp xếp. Chiếc máy bay đã cố gắng hạ cánh hai lần trong điều kiện thời tiết xấu và trong lần thử thứ ba nó bị trượt khỏi đường băng tối 23/10. Không có thương vong nào về người được báo cáo trong sự cố nêu trên.


Nước Anh chính thức có thủ tướng mới. “Chiếc ghế nóng” gọi tên cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, người đã giành tới hơn một nửa số phiếu ủng hộ của 357 nhà lập pháp đảng Bảo thủ. Ông Rishi Sunak, 42 tuổi, đã trở thành Thủ tướng gốc Ấn đầu tiên tại Anh, sau khi Chủ tịch Hạ viện Penny Mordaunt, đối thủ của ông, không giành được sự ủng hộ của tối thiểu 100 nghị sĩ Đảng Bảo thủ để bước vào cuộc bỏ phiếu ngày 28/10 này.


Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Nga sử dụng bom bẩn hoặc vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 24/10 cho biết Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu nước này sử dụng bom bẩn hoặc bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào ở Ukraine. Mỹ và các nước phương Tây khác đã cáo buộc Nga tìm cách leo thang cuộc xung đột ở Ukraine khi Moskva cho rằng Kiev sẽ sử dụng bom bẩn, một loại thiết bị sử dụng nguyên liệu hạt nhân.


Tỷ phú Elon Musk hứa sẽ không ngắt dịch vụ Internet vệ tinh của Ukraine. Tỷ phú Elon Musk – Giám đốc điều hành SpaceX và Tesla cam kết tiếp tục cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink ở Ukraine miễn phí, ngay cả khi ông không thuyết phục được Bộ Quốc phòng Mỹ chia sẻ chi phí. Công ty của tỷ phú Elon Musk đã tài trợ khoảng 25.000 thiết bị đầu cuối Starlink cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2. Những thiết bị này đang được quân đội Ukraine sử dụng trên chiến trường. (XEM CHI TIẾT...)


Nga tăng cường sản xuất tất cả các loại vũ khí. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 24/10 cho biết Nga đang đẩy mạnh sản xuất tất cả các loại vũ khí từ xe tăng, súng cho đến tên lửa và máy bay không người lái (UAV) chính xác cao. Ông Medvedev đề cập đến các đối thủ của Nga và khuyên họ không nên hy vọng rằng Moscow sẽ cạn kiệt vũ khí, trang bị.


Đức tuyên bố cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Ba hệ thống phòng không IRIS-T do Đức sản xuất sẽ được gửi tới Ukraine “sớm nhất có thể”, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông “rất mừng” khi các hệ thống phòng không hiện đại do Đức sản xuất, bao gồm cả IRIS-T, hiện đang được sử dụng ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng 3 hệ thống tương tự sẽ được chuyển giao cho Kiev “sớm nhất có thể”.


Bộ trưởng Quốc phòng Romania từ chức. Bộ trưởng Quốc phòng Romania Vasile Dincu đã tuyên bố từ chức sau khi bị chỉ trích vì tuyên bố ủng hộ đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. Đơn từ chức đã được Bộ trưởng Dincu gửi lên Thủ tướng Romania Nicolae Ciuca vào buổi sáng 24/10. Giải thích về quyết định của mình, ông Dincu cho biết, ông đã không thể hợp tác với Tổng thống Romania, đồng thời là Tổng tư lệnh quân đội.


Israel tấn công tên lửa vào ngoại ô thủ đô Damascus, Syria. Ngày 24/10, Syria tuyên bố đã đối mặt với một cuộc tấn công tên lửa của Israel vào khu vực lân cận thủ đô Damascus. Hãng thông tấn chính thức của Syria (SANA) cho biết, Israel đã tiến hành một vụ gây hấn mới bằng tên lửa nhằm vào một số điểm lân cận thủ đô Damascus.


Nga cách chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ngày 24/10, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin quyết định cách chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Aleksandr Sukhanov vốn chịu trách nhiệm về mảng an ninh giao thông, đài RT đưa tin. Theo nhật báo kinh doanh Nga RBK, việc miễn nhiệm quan chức này có thể liên quan vụ nổ xe tải trên cầu Crimea hồi đầu tháng này khiến một đoạn cầu bị sập, 3 người thiệt mạng và đám cháy lan sang một toa tàu ở đường ray bên cạnh.

MỚI - NÓNG
Gợi ý giải đề môn Giáo dục Công dân
Gợi ý giải đề môn Giáo dục Công dân
TPO - Trong bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội, so với thí sinh học chương trình THPT thì thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên nếu thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội sẽ không phải làm bài môn thi Giáo dục công dân.