THẾ GIỚI 24H: Tướng Mỹ tuyên bố lạnh lùng về vụ phóng tên lửa Triều Tiên

THẾ GIỚI 24H: Tướng Mỹ tuyên bố lạnh lùng về vụ phóng tên lửa Triều Tiên
TPO - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 14/4 khẳng định vụ bắn thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên mới đây không "đặc biệt gây hấn, hay đe dọa" tới nước Mỹ. 

Trong cuộc họp báo hàng ngày của nhóm đặc trách chống COVID-19 của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ông Trump cũng dành phần lớn thời gian chỉ trích tổ chức này trong việc đối phó với COVID-19 trước khi đại dịch bùng phát trên toàn thế giới. Ông Donald Trump nói: “Mỹ cấp kinh phí cho WHO khoảng từ 400 triệu đô la tới 500 triệu đô la mỗi năm trong khi Trung Quốc chỉ đóng góp 40 triệu đô la. Là nước bảo trợ chính cho WHO, Mỹ có nghĩa vụ buộc tổ chức này chịu trách nhiệm về một trong những quyết định nguy hiểm và tốn kém của mình, đó là việc phản đối các giới hạn đi lại đối với Trung Quốc và những quốc gia khác. WHO đã phản đối mọi quyết định của Mỹ”.


Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 15/4, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh COVID-19) trên toàn thế giới là 1.992.189 trường hợp, trong đó 126.066 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 467.207 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 210 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.


Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 24.215 ca mắc và 2.284 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 611.156 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 25.924 trường hợp.Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết ông sẽ sớm công bố chi tiết và hướng dẫn về việc mở cửa trở lại nên kinh tế.


Tại Tây Ban Nha, số ca mắc COVID-19 vượt mốc 172.000 sau khi ghi nhận thêm 2.442 trường hợp trong ngày 14/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do COVID-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 18.056 sau khi ghi nhận thêm 300 trường hợp trong ngày 14/4. Từ đầu tuần này, Tây Ban Nha đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn thế, theo đó, những người không thể làm việc từ xa như các công nhân xây dựng hay những người làm việc trong ngành công nghiệp sản xuất, được phép trở lại làm việc.


Ngày 14/4, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Pháp để phản đối về một số lập trường mới đây của Đại sứ quán Trung Quốc liên quan cuộc chiến chống dịch COVID-19. Bộ Ngoại giao Pháp muốn nhắm tới chiến dịch truyền thông của Trung Quốc mà nước này cho là nhằm ca ngợi thành tựu của chính phủ Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19, đồng thời chiến dịch này chỉ trích các biện pháp của các nước phương Tây, trong đó có Pháp, liên quan công tác đối phó dịch bệnh này.


Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 14/4 khẳng định vụ bắn thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên mới đây không "đặc biệt gây hấn, hay đe dọa" tới nước Mỹ. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cùng ngày cho biết Triều Tiên đã bắn các vật thể dường như là tên lửa hành trình tầm ngắn từ thành phố duyên hải Munchon ở tỉnh Kangwon. Các vật thể này đã bay quãng đường hơn 150km hướng ra Biển Nhật Bản. Vụ thử tên lửa này diễn ra 1 ngày trước sinh nhật của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành.


Ngày 14/4, Bộ trưởng Di trú Hy Lạp Notis Mitarachi thông báo những trẻ em di cư không có người đi kèm tại các trại tị nạn sẽ được đưa tới các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU). Phát biểu trên đài phát thanh tại thủ đô Athens, Bộ trưởng Mitarachi nêu rõ sẽ có 12 em được đưa tới Luxembourg vào ngày 15/4, trong khi 50 em khác sẽ được đưa tới Đức vào ngày 18/4.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông. Việt Nam đề nghị các nước tuân thủ các quy định liên quan của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, luật pháp quốc tế trong các hoạt động của mình và đóng góp vào hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông. Trước đó, Reuters dẫn dữ liệu từ Marine Traffic, website theo dõi hành trình tàu biển, cho biết con tàu Trung Quốc hôm 14/4 xuất hiện ở khu vực cách bờ biển Việt Nam khoảng 158 km. Hộ tống nó là một tàu hải cảnh.


Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch tuyên bố ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra cuối năm nay. Các nguồn tin thân cận với ông Obama cho biết, cựu Tổng thống này bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với ông Biden bằng một thông điệp qua video trong ngày 14/4.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.