THẾ GIỚI 24H: Trung quốc cảnh báo người dân đến Mỹ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Đại sứ quán Trung Quốc vừa ra cảnh báo an ninh với công dân nước này đang có mặt tại Mỹ vào thời điểm căng thẳng thương mại giữa 2 nước đang leo thang.
 Đại sứ quán Trung Quốc khuyên công dân nước này nên đề phòng nhiều vấn đề ở Mỹ như hóa đơn y tế tốn kém, mối đe dọa xả súng ở nơi công cộng, trộm cắp, bị bắt giữ bởi các nhân viên hải quan, lừa đảo truyền thông và thảm họa thiên nhiên. Lời cảnh báo này được đưa ra vào thời điểm 2 nước đang liên tiếp "ăn miếng trả miếng" trong lĩnh vực thương mại và đều áp thuế quan bổ sung nhiều mặt hàng để khiến bên kia thiệt hại hàng trăm tỉ USD.

Báo cáo năm của Bộ Quốc phòng Pháp công bố ngày 3/7 cho biết doanh thu xuất khẩu vũ khí của nước này đã giảm 50% trong năm 2017 xuống còn 6,9 tỷ euro, sau khi đã đạt kỷ lục hai năm trước đó. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là "suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng đến hầu hết các nước sản xuất dầu" vốn là khách hàng lớn của Paris. Năm 2017, các nước vùng Trung và Cận Đông chiếm hơn 60% thị trường xuất khẩu vũ khí Pháp. 

Ngày 3/7, vài ngày trước khi diễn ra cuộc họp nội các quan trọng nhằm vạch rõ con đường đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), gọi là Brexit, Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi đảng Bảo thủ đoàn kết cùng nhau giải quyết vấn đề. Bà bày tỏ hy vọng sẽ vượt qua được những bất đồng liên quan đến cách giải quyết đưa "xứ sở sương mù" rời khỏi "ngôi nhà chung". Việc Anh rời khỏi EU sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong chính sách đối ngoại và thương mại của nước này trong gần một thế kỷ qua.


Ngày 3/7, phe đối lập Syria đã bắt đầu vòng đàm phán mới với giới chức Nga về một thỏa thuận hòa bình tại miền Nam Syria, theo đó phe nổi dậy Syria sẽ giao nộp vũ khí và cho phép quân cảnh Nga tiến vào các thị trấn do họ kiểm soát. Người phát ngôn phe nổi dậy Syria Ibrahim al Jabawi cho hay lực lượng đối lập đã mang tới bàn đàm phán "câu trả lời cho một danh sách những yêu cầu của Nga" nhằm xây dựng một thỏa thuận ngừng chiến, trong đó bao gồm yêu cầu phe đối lập giao nộp vũ khí và bảo đảm tương lai cho các thành viên phe đối lập.

Các quan chức châu Âu cho biết Trung Quốc hiện đang gây sức ép yêu cầu Liên minh châu Âu ban hành một tuyên bố chung mạnh mẽ chống lại các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, tuyên bố chung này, dự kiến sẽ được công bố tại một cuộc gặp thượng đỉnh vào giữa tháng này, đang vấp phải nhiều sự phản đối từ phía châu Âu. Tại một loạt các cuộc gặp ở Brussels, Berlin và Bắc Kinh, các quan chức cấp cao Trung Quốc bao gồm Phó thủ tướng Lưu Hạc (Liu He) và Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị (Wang Yi) đã đề xuất thiết lập một liên minh giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đồng thời gợi ý sẽ mở cửa thị trường Trung Quốc hơn nữa trong một cử chỉ thiện chí.

Căng thẳng thương mại giữa Mexico, Canada và Mỹ xung quanh việc áp thuế trả đũa lẫn nhau đe dọa tới tiến trình đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có khả năng được hạ nhiệt. Ông Jesus Seade, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 3-7, cho rằng chiến thắng của nhà lãnh đạo cánh tả sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm tái thương lượng NAFTA và khả năng một thỏa thuận có thể đạt được trước khi chính quyền kế tiếp nắm quyền vào tháng 12 tới là rất khả thi.

Ngày 3/7, một công tố Bosnia đã cáo buộc hai đối tượng Hồi giáo cực đoan có âm mưu tiến hành tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh nước này. Văn phòng công tố thành phố Sarajevo cho hay 2 đối tượng gồm Maksim Bozic, một người Serbia chính thống cải sang đạo Hồi và có tên Muhamed và Edin Hastor, đều là thành viên của phong trào Salafi bảo thủ cực đoan. Hai đối tượng này bị cáo buộc hợp tác với một số đối tượng không rõ danh tính nhằm sở hữu thiết bị nổ và vũ khí.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 3/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bên cạnh đó, hai Ngoại trưởng cũng thảo luận về vấn đề Syria, sự ổn định chiến lược và tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga dự kiến sẽ diễn ra tại Helsinki (Phần Lan) vào ngày 16/7 tới.

Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới ngày 3/7 cho biết, nước này đã sẵn sàng sử dụng năng lực sản xuất dầu dự phòng của mình, ước tính lên đến 2 triệu thùng, để giúp cân bằng thị trường dầu mỏ toàn cầu. Động thái trên của Saudi Arabia là một dấu hiệu rõ ràng nữa cho thấy nước này nghiêm túc trong việc "hạ nhiệt" giá dầu, sau khi các nước tiêu thụ dầu hàng đầu như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ bày tỏ quan ngại rằng giá "vàng đen" sẽ tăng quá cao và quá nhanh.
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần
Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24h qua khu vực Miền Bắc, Thủ đô Hà Nội có diễn biến giảm mưa gián đoạn. Mưa lớn xuất hiện chủ yếu về đêm, trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Dự báo khoảng từ 11/5 khu vực lại đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa diện rộng.
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
TPO - Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế là bộ sưu tập gồm 9 đỉnh đồng hay còn gọi là cửu đỉnh, do vua Minh Mạng cho đúc năm 1835. Các chuyên gia nhấn mạnh những bản khắc này được coi là "Địa dư chí lược" của Việt Nam đầu thế kỷ 19 được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình với hàng trăm họa tiết được chạm nổi tinh xảo.