THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc bắn 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Đông

Tên lửa DF-26 của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Tên lửa DF-26 của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
TPO - SCMP dẫn nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết, sáng 26/8, Bắc Kinh phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung ra Biển Đông.

Theo nguồn tin của SCMP, 1 tên lửa đạn đạo DF-26B được phóng từ tỉnh Thanh Hải, trong khi 1 tên lửa DF-21D khác được phóng từ tỉnh Chiết Giang. Hai tên lửa này đều rơi xuống khu vực thuộc giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.  Động thái này của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi Bắc Kinh cáo buộc Mỹ điều một máy bay trinh sát U-2 vào một "vùng cấm bay" khi Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự bắn đạn thật hôm 25/8. Trung Quốc không nói rõ địa điểm diễn ra vụ việc, nhưng Reuters cho biết nước này đang tiến hành một loạt các cuộc tập trận ở biển Bột Hải, Hoàng Hải và Biển Đông. Nguồn tin của SCMP khẳng định động thái phóng tên lửa của Trung Quốc là để nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Washington. 


Ngày 26/8, Mỹ thông báo trừng phạt 24 công ty Trung Quốc và một số cá nhân liên quan tới việc xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo ở Biển Đông. Theo hãng tin Nga Sputniks, những công ty Trung Quốc trên bao gồm cả các chi nhánh của công ty xây dựng China Communications Construction Co, các công ty truyền thông và một đơn vị thuộc Tập đoàn đóng tàu Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cho hay, các công ty trong danh sách đen đã giúp Trung Quốc xây dựng và quân sự hoá các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Bộ Thương mại Mỹ có thể cấm xuất khẩu hàng hoá và vật liệu của nước này cho các công ty trên. 

Hai người đã thiệt mạng và một người bị thương trong vụ xả súng diễn ra đêm ngày 25/8 (giờ địa phương) tại bang Wisconsin, Mỹ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình sắc tộc tại đây vẫn tiếp diễn. Theo một số nguồn tin, vụ nổ súng đã dẫn tới tình trạng hỗn loạn. Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác định và tay súng cũng chưa bị bắt giữ. 


Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mượn cớ tiêu diệt phiến quân của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - tổ chức mà chính quyền Ankara coi là một nhóm khủng bố nguy hiểm, để tiến hành không kích các mục tiêu ở miền bắc Iraq bằng máy bay không người lái. Vụ không kích đã làm ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và tiếp tục "châm lửa" thêm vào mối quan hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Ngày 25/8, máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các mục tiêu tại thị trấn Khana Sor, thuộc tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq. Một địa điểm khác ở huyện Sinjar cũng trở thành mục tiêu tấn công của máy bay không người lái, nhưng hiện vẫn chưa xác định được con số thương vong.

Ngày 26/8, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã tập trận chung với một tàu khu trục của hải quân Mỹ tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Trong thông báo trên Twitter, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ hai tàu khinh hạm TCG Barbaros và TCG Burgazada của nước này đã tập trận hải quân với tàu khu trục USS Winston S. Churchill của Mỹ tại phía Đông Địa Trung Hải trong ngày 26/8.

Chính quyền thành phố Berlin của Đức ngày 26/8 đã quyết định cấm cuộc biểu tình theo kế hoạch diễn ra vào cuối tuần này, với hàng nghìn người dự định xuống đường để phản đối các biện pháp kiềm chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo kế hoạch, những người biểu tình phản đối các hạn chế được áp đặt do dịch COVID-19 đã lên kế hoạch tuần hành qua quận Mitte ở Berlin vào trưa 29/8 và sau đó tụ hội trên Phố 17/6 vào chiều cùng ngày. Cảnh sát thông báo dự kiến có khoảng 17.000 người tham gia biểu tình, trong khi cũng có một số cuộc biểu tình đã đăng ký để chống lại các cuộc tuần hành này. Bộ trưởng Nội vụ Berlin Andreas Geisel kêu gọi người dân tránh xa các hoạt động biểu tình như vậy, đồng thời cảnh báo lực lượng an ninh sẽ can thiệp nếu vẫn diễn ra biểu tình.

Quốc hội Hàn Quốc sẽ đóng cửa trong ngày 27/8 sau khi một phóng viên ảnh đến đưa tin về một phiên họp của đảng Dân chủ cầm quyền đã được xét nghiệm dương tính với  COVID-19. Quốc hội Hàn Quốc đã đưa ra quyết định trên trong một phiên họp khẩn cấp về ứng phó với dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp của đảng Dân chủ ngày 26/8 có Chủ tịch Quốc hội Lee Hae-chan và đại diện đảng Dân chủ tại Quốc hội Kim Tae-nyeon. Hiện Chủ tịch Quốc hội Lee Hae-chan đã tự cách ly.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 233.352 trường hợp mắc COVID-19 và 5.457 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 24,2 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 27/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 24.284.622 ca, trong đó có 828.025 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 16.822.141 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 61.837 ca và 6.634.456 ca đang điều trị tích cực.
MỚI - NÓNG