Trung Quốc tức tối vì máy bay Mỹ vào vùng tập trận

Máy bay do thám U-2 Ảnh: US Air Force
Máy bay do thám U-2 Ảnh: US Air Force
TP - Trung Quốc hôm qua lên tiếng phản đối Mỹ điều máy bay do thám vào khu vực mà quân đội Trung Quốc đang tập trận. Giới quan sát cho rằng động thái này của Washington là nhằm gửi tín hiệu đến Bắc Kinh. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm chỉ trích chiếc máy bay do thám U-2 của Mỹ bay vào vùng cấm bay ở Quân khu phương Bắc của quân đội Trung Quốc, nơi các hoạt động tập trận bắn đạn thật đang diễn ra.

“Nó can thiệp nghiêm trọng vào các hoạt động diễn tập bình thường. Nó vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử an toàn trên không và trên biển giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như quy tắc quốc tế. Nó có thể dẫn đến đánh giá sai, hoặc thậm chí gây ra sự cố trên biển và trên không”, ông Ngô nói. 

“Hành động này là một sự khiêu khích rõ ràng. Trung Quốc kiên quyết phản đối những hành động khiêu khích như vậy và đã gửi phản đối nghiêm khắc đến phía Mỹ”, ông Ngô tuyên bố. 

SCMP dẫn lời một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc nói rằng chiếc U-2 cất cánh từ Hàn Quốc và bay qua vịnh Bột Hải, nơi tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đang tham gia tập trận. Cục an toàn hàng hải Trung Quốc thông báo quân đội nước này đang triển khai các cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực biển phía đông bắc nước này, kéo dài từ vịnh Bột Hải xuống Hoàng Hải. 

Quân đội Mỹ ra tuyên bố nói rằng hoạt động của chiếc U-2 được triển khai trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và tuân thủ “các nguyên tắc và quy định về hoạt động bay được quốc tế chấp thuận”.

“Các thành viên của Không quân Thái Bình Dương sẽ tiếp tục bay và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, vào thời điểm và nhịp độ do chúng tôi lựa chọn”, tuyên bố của quân đội Mỹ nói. 

Chiếc U-2 có thể bay ở độ cao hơn 21km và thực hiện các hoạt động do thám từ xa mà không cần đi vào vùng cấm bay. Loại phương tiện này có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết, từng tham gia nhiều cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, hỗ trợ nhiều chiến dịch của NATO. 

Quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp lịch sử khi mâu thuẫn gia tăng trên hầu khắp các lĩnh vực, từ thương mại đến ý thức hệ. Trên mặt trận quân sự, hải quân Mỹ thường xuyên triển khai các hoạt động gần eo biển Đài Loan và trên biển Đông để thách thức các yêu sách của Trung Quốc ở khu vực này. 

Liu Weidong, một chuyên gia nghiên cứu về Mỹ tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nói rằng chuyến bay của chiếc U-2 vừa rồi là cách Mỹ gửi thông điệp. “Bằng việc đưa chiếc U-2 vào vùng cấm bay, Mỹ đang nói với Trung Quốc rằng luật chơi không phải do Bắc Kinh quyết định, và “tôi có thể vào nếu tôi muốn’”, ông Liu nói với SCMP. 

Trung Quốc tiến hành cùng lúc 3 đợt tập trận, bắt đầu từ ngày 24/8, trên Thái Bình Dương, từ biển Đông ở phía nam đến biển Bột Hải ở phía bắc. Một đợt tập trận khác trên biển Hoàng Hải kết thúc hôm qua, China Daily đưa tin. 

“Tháng qua chứng kiến nhiều cuộc diễn tập quân sự của quân đội Trung Quốc hơn bất kỳ tháng nào trong nhiều năm”, China Daily dẫn lời ông Li Jie, một nhà nghiên cứu từng phục vụ hải quân Trung Quốc. 

Trong khi đó, Mỹ cũng gia tăng các hoạt động quanh Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hồi tháng 7 nói rằng các hoạt động tự do hàng hải của quân đội Mỹ đạt số lượng kỷ lục trong năm ngoái và sẽ tiếp tục trong năm 2020.

Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

Việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông.

Ngày 26/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố như vậy để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự tại vùng biển phía bắc đông bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, hủy bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự”, bà Hằng nói. 

MỚI - NÓNG