THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên thông báo thử bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
TPO - Ngày 29/11, Triều Tiên thông báo đã thử thành công hệ thống bắn liên tiếp của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn, dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên cho biết, Viện Khoa học Quốc phòng nước này đã tiến hành vụ thử nhằm đánh giá lần cuối khả năng hoạt động của bệ phóng. Theo tờ báo này, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ "vô cùng hài lòng" với kết quả vụ thử. Rodong Sinmun nhấn mạnh "sự ưu việt và độ tin cậy của hệ thống vũ khí này đã được khẳng định" qua các vụ phóng thử liên tiếp.


Ít nhất 3 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong các vụ tấn công xảy ra ngày 28/11 nhằm vào hai trung tâm điều trị Ebola ở miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo. Bạo lực và tình trạng bất ổn đã cản trở nghiêm trọng những nỗ lực nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng thứ 2 được ghi nhận tại Cộng hòa dân chủ Congo và tới nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 2000 người kể từ tháng 8 năm ngoái.


Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã ký một thỏa thuận quân sự với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc công nhận. Giám đốc truyền thông của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fahrettin Altun nhấn mạnh sự ổn định của Libya có vai trò quan trọng đối với sự an toàn của người dân nước này cũng như tiến trình ổn định khu vực và ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Ông Altun cho rằng Ankara có thể giúp cải thiện tình hình an ninh cho toàn thể người dân Libya, đồng thời hối thúc chính phủ các quốc gia khác ủng hộ GNA.


Lãnh đạo đảng đối lập của Hàn Quốc đã phải nhập viện vì ngất xỉu sau 8 ngày dựng lều, tuyệt thực trước phủ tổng thống nhằm phản đối các dự luật gây tranh cãi. Yonhap đưa tin, lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc Tự do (LKP) Hwang Kyo-ahn đã bị ngất xỉu vào lúc 23 giở 7 phút ngày 27/11 (giờ địa phương) trong một căn lều ông dựng lên trước phủ tổng thống ở Seoul và đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Ông đã ở đây tuyệt thực trong suốt 8 ngày nhằm bày tỏ quan điểm phản đối về các dự luật liên quan tới bầu cử và điều tra tham nhũng.


Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi trả 11 thành viên IS mang quốc tịch Pháp về nước vào đầu tháng 12 tới. Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu ngày 28/11 đã đưa ra thông báo này tại một hội nghị về di cư ở Izmir thuộc tỉnh Aegean. Một số nước châu Âu đã không muốn tiếp nhận những kẻ theo thánh chiến IS nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy kế hoạch hồi hương này.


Cảnh sát Italy hôm 28/11 cho biết đã tiến hành truy quét và triệt phá âm mưu thành lập đảng chính trị phát xít mới ở nước này, thu giữ nhiều loại vũ khí tại các cơ sở trên khắp cả nước. "Đối tượng thuộc các tầng lớp khác nhau, sống tại nhiều khu vực khắp cả nước, liên kết bởi tư tưởng cuồng tín và ý thức sẵn sàng thành lập một tổ chức công khai ủng hộ phát xít, bài ngoại và chống Do thái", thông báo của cảnh sát viết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/11 đã có chuyến thăm bất ngờ các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan nhân dịp lễ Tạ ơn. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Trump tới Afghanistan kể từ khi nhậm chức tổng thống, và chuyến thăm này diễn ra một tuần sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Washington và Kabul làm tăng cao hy vọng về việc khôi phục hòa đàm.


Nhiều nguồn tin ngoại giao cho biết, chính phủ Benin đã yêu cầu Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) ở Benin Oliver Nette phải rời khỏi nước này vì có liên quan đến những hành động can thiệp chính trị. Theo một quan chức ngoại giao cấp cao của Benin, ông Nette đã can thiệp quá nhiều vào những vấn đề nội bộ của nước này. Một người phát ngôn chính phủ cho biết, quan hệ hợp tác giữa Benin và EU đã "bị cản trở bởi những hành động của nhà ngoại giao này". Ông Nette buộc phải rời khỏi Benin trước ngày 1/12.


Ngày 28/11, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận gây tác động làm hai máy bay trực thăng quân sự đâm vào nhau ở Bắc Mali, khiến 13 binh sĩ Pháp thiệt mạng tối 25/11 (theo giờ địa phương). Chi nhánh Tây Phi của IS (ISWAP) cho biết, các chiến binh của nhóm này đã phục kích đoàn xe chở binh sĩ Pháp thuộc chiến dịch Barkhane ở gần làng Indesonane, thuộc khu vực Menaka. Khi một máy bay trực thăng của lực lượng Barkhane chuẩn bị hạ cánh, các phần tử ISWAP đã tấn công bằng vũ khí tầm trung, khiến máy bay này không thể tiếp đất và va chạm với một bay trực thăng khác.


Lực lượng Mỹ tập trung hàng chục phương tiện quân sự gần các mỏ dầu ở vùng Rumeilan thuộc tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, kênh truyền hình nhà nước Syria đưa tin ngày 28/11. Những phương tiện quân sự này được chuyển từ các vị trí của Mỹ ở phía bắc tỉnh Raqqa và phía tây tỉnh Hasakah.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.