Triều Tiên tuyên bố thử thành công bệ phóng rocket 'đa nòng siêu to'

Bức ảnh được tờ Rodong Sinmun công bố trong bài báo viết về vụ thử ngày 31/10.
Bức ảnh được tờ Rodong Sinmun công bố trong bài báo viết về vụ thử ngày 31/10.
TPO - Các chuyên gia quốc phòng Triều Tiên đã thử nghiệm thành công bệ phóng rocket đa nòng siêu to vào chiều ngày 31/10 và được Chủ tịch Kim Jong-un nhiệt liệt chúc mừng.

Trước đó, hôm 31/10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 quả đạn tầm ngắn từ khu vực phía Tây nước này về phía Biển Đông. Hai quả đạn bay khoảng 370km.

“Viện hàn lâm Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã tiếp tục thử nghiệm thành công bệ phóng rocket đa nòng siêu to trong vụ phóng thử chiều thứ Năm”, hãng thông tấn KCNA cho biết sáng nay, 1/11.

“Chủ tịch Kim Jong-un tỏ ra hài lòng về vụ thử, và gửi lời chúc mừng tới các chuyên gia quốc phòng - những người đang nỗ lực hết mình để nâng cao khả năng tự vệ, củng cố lực lượng vũ trang của Triều Tiên.”

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm “đã cho thấy sự hoàn hảo của bệ phóng liên thanh, có khả năng tàn phá các mục tiêu của kẻ thù bằng những đòn tấn công mạnh mẽ, bất ngờ”.

“Bệ phóng siêu lớn cùng vũ khí dẫn đường chiến thuật mới đợc phát triển sẽ là những khí tài chủ lực của quân đội Triều Tiên nhằm trấn áp mọi hành động đe dọa của kẻ thù”, KCNA nhấn mạnh.

Sự kiện đánh dấu vụ thử vũ khí thứ 12 của Triều Tiên trong năm nay, và diễn ra khoảng một tháng sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo trên biển mới.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG