THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên duyệt binh trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
Cuộc duyệt binh trong đêm của Triều Tiên hồi tháng 1, giới thiệu các tên lửa đạn đạo mới. Ảnh: KCNA.
Cuộc duyệt binh trong đêm của Triều Tiên hồi tháng 1, giới thiệu các tên lửa đạn đạo mới. Ảnh: KCNA.
TPO - Triều Tiên dường như vừa tổ chức một cuộc duyệt binh trong đêm để công bố các khí tài quân sự mới, bao gồm tên lửa đạn đạo cỡ lớn.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết cuộc duyệt binh dường như đã diễn ra ở Bình Nhưỡng vào đêm 8/9 sang 9/9. NK News cũng dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết cuộc duyệt binh ​​bắt đầu vào lúc nửa đêm. Ngày 9/9 là ngày quốc khánh của Triều Tiên. NK News cho biết cuộc duyệt binh diễn ra gần quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Các con đường đã bị đóng cửa và không thấy nhiều phương tiện qua lại. Các nguồn tin của NK News nói rằng có pháo hoa ở trung tâm thành phố Bình Nhưỡng vào lúc nửa đêm và vào khoảng 1h sáng 9/9.


Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 9/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 223.258.459 ca, trong đó có 4.607.801 người tử vong. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong cũng có xu thế giảm. Nhiều nước Á-Âu tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm, và giờ thêm cả biến thể Mu. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất thế giới.


Ngày 7/9, chính phủ bóng tối, tức lực lượng đối lập ở Myanmar, kêu gọi tiến hành cuộc “chiến tranh tự vệ của nhân dân” chống lại chính quyền quân sự, hiệu triệu người dân trên cả nước nổi dậy. Trong thông điệp bằng video được đưa lên mạng, Chính quyền Thống nhất Quốc gia (NUG) khuyến cáo các công chức không đến văn phòng, thúc giục người dân tránh đi lại không cần thiết và dự trữ thuốc men cũng như đồ dùng thiết yếu. (XEM CHI TIẾT...)


Lực lượng Taliban ngày 8/9 đã áp đặt một số điều kiện để siết chặt các cuộc biểu tình tại Afghanistan trong bối cảnh Chính phủ mới vừa được thành lập. Các điều kiện này bao gồm các cuộc biểu tình phải được bộ Tư pháp cấp giấy phép. Ngoài ra, những người tổ chức biểu tình phải khai báo mục đích, khẩu hiệu, thời gian địa điểm diễn ra biểu tình cùng các chi tiết khác cho cơ quan chức năng. Mọi thông tin liên quan đến cuộc biểu tình phải báo cáo lên chính quyền 24 giờ trước khi diễn ra. Quy định mới được đặt ra trong bối cảnh ngày càng nhiều cuộc biểu tình phản đối Taliban nổ ra trên khắp Afghanistan.


Ngày 8/9, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết, Nga sẽ có mặt tại lễ nhậm chức của chính phủ mới Afghanistan do phong trào Taliban cực đoan thành lập. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết, Moscow đã nhận lời mời tham dự lễ nhậm chức của chính phủ mới Afghanistan do phong trào Taliban cực đoan (bị cấm ở Nga) thành lập. Theo bà, Nga sẽ có mặt tại buổi lễ của nước này ở cấp đại sứ.


Người đứng đầu Bộ Khẩn cấp Nga - Evgeny Zinichev đã tử nạn ở vùng cực Bắc nước này, các quan chức xác nhận hôm thứ Tư. Trong một tuyên bố, Bộ Khẩn cấp cho biết ông Zinichev “đã thiệt mạng một cách thương tâm khi đang làm nhiệm vụ và tham gia các cuộc diễn tập liên cơ quan được tổ chức để bảo vệ khu vực cực Bắc trong các tình huống khẩn cấp”. Đáng chú ý, Bộ này cho biết ông Zinichev đã cố cứu sống một người khác trước khi tử nạn. (XEM CHI TIẾT...)


Tàu chiến USS Benfold của Mỹ đã đi vào vùng biển gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. “Tàu USS Benfold đã khẳng định quyền tự do hàng hải khi di chuyển trong khu vực 12 hải lý của đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Hoạt động này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc tôn trọng quyền tự do hàng hải. Các tàu thuyền, máy bay của chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, giống như điều tàu chiến USS Benfold đã làm tại đây”, thông cáo của Hạm đội 7 Mỹ hôm nay (8/9) cho biết.


Lực lượng cứu hộ đường thủy bang Assam của Đông Bắc Ấn Độ đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong vụ một tàu chở khách bị chìm sau khi va chạm với một tàu khác ngày 8/9. Theo các thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, con tàu trên chở khoảng 100 người. Trên mạng xã hội Twitter, Thủ hiến bang Assam, Himanta Biswa Sarma đăng tải thông điệp xác nhận: “Tôi đau đớn trước tai nạn đường thủy thương tâm gần Nimati Ghat, Jorhat. Tôi đã chỉ đạo chính quyền huyện Majuli & Jorhat thuộc bang Assam thực hiện nhiệm vụ giải cứu khẩn cấp”.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 8/9 cho biết, ông đã chấp nhận đề cử của đảng chạy đua vị trí Phó Tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Ban đầu, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết ông muốn nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, tháng 6 vừa qua, hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin Tổng thống Duterte cân nhắc lời kêu gọi từ đảng PDP - Laban cầm quyền về việc tranh cử chức Phó Tổng thống để duy trì chương trình lãnh đạo của ông.

MỚI - NÓNG