THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên 'chán ngán' những cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song. Ảnh: Reuters.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song. Ảnh: Reuters.
TPO - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc khẳng định vấn đề phi hạt nhân hóa đã được đưa ra khỏi bàn đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Theo Reuters, phát biểu hôm 8/12, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song tuyên bố "cuộc đối thoại kéo dài và thực chất" mà Mỹ tìm kiếm chỉ là "mánh lới kéo dài thời gian" nhằm phục vụ mục tiêu chính trị nội bộ, ám chỉ chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Trump. "Chúng tôi không cần những cuộc đối thoại kéo dài với Mỹ, và vấn đề phi hạt nhân hóa đã được đưa ra khỏi bàn đàm phán", ông Kim tuyên bố.


Một vụ nổ súng đã xảy ra gần Cung điện quốc gia Mexico, nơi ở của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador ở thủ đô Mexico City ngày 7/12. Truyền thông địa phương cho biết 4 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Tổng thống Obrador đang trong chuyến công du và không có mặt tại Cung điện khi vụ nổ súng xảy ra.


Trên trang mạng xã hội Reddit đã lan truyền một tài liệu dày 451 trang có nội dung chi tiết về 6 cuộc gặp giữa các quan chức Anh và Mỹ, thảo luận về vấn đề thương mại và đầu tư từ tháng 7/2017. Vụ rò rỉ tài liệu mật về các cuộc làm việc giữa các quan chức thương mại Anh và Mỹ trên mạng xã hội có thể coi thể như là một dấu hiệu


Máy bay không người lái Mỹ được báo cáo mất tích hồi tháng 11 được cho là bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Quân đội Mỹ đang yêu cầu trả lại xác máy bay. Tướng quân đội Mỹ Stephen Townsend, người đứng đầu Bộ tư lệnh của Mỹ tại châu Phi (AFRICOM) hôm 7/12 cho biết ông tin rằng những người điều khiển hệ thống phòng không đã “không biết vật thể họ đã bắn hạ là một máy bay điều khiển từ xa của Mỹ”.


Ngày 7/12, không lực Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công lớn nhắm vào tỉnh Idlib của Syria. Những chiến đấu cơ đã dội hỏa lực xuống một số khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Mặt trận giải phóng quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Theo các báo cáo từ Idlib, không lực Nga cơ bản tập trung các cuộc không kích vào các vùng nông thôn phía tây và tây nam của tỉnh. Ngoài ra một số cuộc tấn công được báo cáo ở các thị trấn Al-Barah, Hass và Ahsim. Trong số cáccuộc tấn công trên của Không lực Nga, cuộc tấn công vào Al-Barah được xem là dữ dội nhất với hơn 10 đợt hỏa lực dội xuống thị trấn này hôm nay.


Mỹ và Iran vừa trao đổi tù nhân hôm 7/12. Đây là động thái hợp tác hiếm hoi giữa hai kẻ thù lâu năm trong bối cảnh căng thẳng leo thang kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Thụy Sĩ là nước tạo điều kiện cho việc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran.


Ngày 7/12, Australia và Indonesia đã cùng bày tỏ "những quan ngại sâu sắc" về tình trạng Biển Đông, cảnh báo về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp này, đồng thời hối thúc tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung của các Chính phủ Australia và Indonesia đã được đưa ra sau cuộc họp thường niên của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao song phương. Tuyên bố nhấn mạnh mối lo lắng hiện nay của khu vực về những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền của nước này tại Biển Đông.


Giữa lúc thế giới xôn xao đồn đoán vụ thử nghiệm "hệ thống đẩy tên lửa" bí ẩn của Israel, Tehran thẳng thừng tuyên bố vũ khí phóng từ một căn cứ phía nam Tel Aviv thực chất là một tên lửa có thể mang hạt nhân nhằm vào Iran. Tên lửa bí ẩn được Israel phóng hôm 6/12 và quân đội nước này tỏ ra rất kín tiếng. "Lực lượng quốc phòng đã tiến hành một vụ thử hệ thống đẩy tên lửa, từ một căn cứ ở miền trung Israel", Bộ Quốc phòng Isarel chỉ thông báo vỏn vẹn như vậy trên Twitter, dẫn tới nhiều đồn đoán trong giới chuyên gia và báo chí.

MỚI - NÓNG