THẾ GIỚI 24H: Triệu phú Nga bắn chết người vì tưởng nhầm là gấu nâu

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Triệu phú Nga bắn chết người vì tưởng nhầm là gấu nâu
TPO - Một chính trị gia triệu phú ở vùng Viễn Đông của Nga thừa nhận đã bắn chết một người đàn ông vì lầm tưởng đó là một con gấu nâu. Ông sẽ phải đối mặt với án phạt vì hành vi này.

Ông Igor Redkin, 55 tuổi, cho biết ông nghe nói có một con gấu ở bãi rác trong làng Ozernovsky, bán đảo Kamchatka, Nga. Vì muốn xua đuổi con vật đi, ông Igor đã nổ súng. Sau đó, ông Igor nhận ra rằng một người dân địa phương, 30 tuổi, đã bị thương ở khu vực, cũng vào thời điểm ông nổ súng, BBC đưa tin này 12/8. Người này đã chết sau khi được đưa vào bệnh viện chữa trị. Cơ quan điều tra Nga đã mở hồ sơ vụ án vào tuần trước. Người triệu phú Nga cho biết mình đã "hạ quyết tâm và chuẩn bị chấp nhận hình phạt mà tòa sẽ đưa ra trong thời gian tới". Theo truyền thông Nga, chính trị gia này sẽ phải trải qua 2 tháng quản thúc tại nhà trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Ông Igor là người đồng sở hữu một số doanh nghiệp lớn ở bán đảo Kamchatka và là một trong những quan chức nhà nước giàu có nhất ở Nga.


Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp vừa cho biết, một tàu mang cờ Anh đã chìm ở ngoài khơi đảo Milos của Hy Lạp. Toàn bộ 17 người trên tàu là công dân Hy Lạp đã được cứu, sau khi Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp triển khai lực lượng cứu hộ với 4 tàu và 2 trực thăng. Hiện chưa rõ con tàu có nhiệm vụ gì và hoàn cảnh xảy ra vụ chìm tàu, ngoại trừ thông tin mang cờ Anh.


Ngày 12/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng trên Twitter thông tin Pháp quyết định chia sẻ cho Việt Nam 670.000 liều vaccine Astra Zeneca thông qua cơ chế Covax. Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cho biết số vaccine này sẽ được vận chuyển và bàn giao cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể, dự kiến vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới, để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.


Hôm 11/8, Chính phủ Hungary quyết định tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine Astra Zeneca và 100.000 bộ xét nghiệm kháng thể nhanh để đối phó với đại dịch COIVD-19. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục có những biến chuyển phức tạp với sự xuất hiện của những biến chủng mới với mức độ nguy hiểm cao và lây lan nhanh, Chính phủ Việt Nam xác định việc tiếp cận được nhiều nguồn vaccine và nhanh chóng tiêm chủng diện rộng là giải pháp quan trọng và cấp bách hiện nay.


Ngày 12/8, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tàu chở hàng Crimson Polaris treo cờ Panama đã mắc cạn ở cảng Hachinohe thuộc thành phố Aomori (miền Bắc) và vỡ làm đôi. Rất may mắn toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 21 người Trung Quốc và Philippines đã được cứu an toàn. Tuy nhiên, một lượng lớn nhiên liệu đã tràn ra biển. Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy phần đuôi tàu vỡ nổi lên mặt nước, trong khi phần còn lại chìm dưới nước. Không có tàu thuyền nào khác liên quan đến sự cố trên.


Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan ra tuyên bố “lên án mạnh mẽ việc Taliban bắt giữ trái phép một số thành viên của Chính phủ Afghanistan, bao gồm cả sĩ quan của Lực lượng Quốc phòng và an ninh quốc gia Afghanistan”. Tuyên bố cũng kêu gọi Taliban tham gia đầy đủ và nghiêm túc vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt nỗi thống khổ của người dân Afghanistan và mở đường cho một giải pháp chính trị toàn diện mang lại lợi ích cho tất cả người dân Afghanistan.


Chính phủ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 12/8 đã đưa ra đề xuất một thỏa thuận "chia sẻ quyền lực" với lực lượng Taliban để đổi lại việc dừng các hành động bạo lực leo thang. Đề xuất này được đưa ra khi mà nhóm Hồi giáo vũ trang đã chiếm được 10 tỉnh lỵ trên cả nước trong vòng chưa đầy 1 tuần. Theo các nguồn tin, đề xuất này được đoàn đàm phán của chính quyền trao cho Taliban tại cuộc họp nhóm bộ Tam mở rộng (Troika) về Afghanistan được tổ chức tại Doha, Qatar. Trong đó, Chính phủ cũng yêu cầu Taliban dừng tấn công vào dân thường. Cuộc họp nhóm Troika mở rộng, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc và Pakistan, nhằm mục đích nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nội bộ Afghanistan.


Mỹ sẽ cử khoảng 3.000 binh sĩ tới hỗ trợ nhân viên đại sứ quán nước này rời khỏi thủ đô Kabul, ngay sau thông báo thúc giục công dân rời khỏi Afghanistan "ngay lập tức". Theo các quan chức Afghanistan, thành phố Herat, thành phố lớn thứ ba của Afghanistan và là trung tâm đô thị lớn ở miền Tây đất nước, đã rơi vào tay Taliban vào ngày 12/8. Hiện tại, 12 thành phố lớn của nước này đã nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, theo Reuters. Điều này càng khiến thủ đô Kabul bị bao vây và chia cắt khỏi phần còn lại của đất nước. Trước diễn biến trên, Mỹ điều khoảng 3.000 lính tới Afghanistan để hỗ trợ nhân viên đại sứ quán rời khỏi đất nước này, đồng thời chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc sơ tán trong tương lai, theo CNN.


20 quan chức ở Quảng Châu (Trung Quốc) vừa bị kỷ luật vì xử lý kém hiệu quả trong đợt dịch Covid-19 hồi tháng 5, trong khi một giáo viên ở tỉnh Giang Tây nước này bị bắt giam 15 ngày vì đề nghị thí điểm “sống chung với virus". Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 12/8 vừa tuyên bố trừng phạt 20 quan chức vì không làm tròn trách nhiệm trong việc đối phó với đợt bùng phát Covid-19 tại địa phương hồi tháng 5 và 6 vừa qua. Trong số 20 quan chức bị trừng phạt, 11 người đã bị cách chức hoặc giáng chức.


Ngày 12/8, Nga thông báo bắt giữ lãnh đạo một công ty nghiên cứu công nghệ siêu thanh với cáo buộc phản quốc. Hãng tin Interfax và TASS của Nga dẫn các nguồn tin an ninh cho biết trong một chiến dịch đặc biệt, các đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ nhà khoa học chuyên ngành siêu thanh Alexander Kuranov. Ông Kuranov, 73 tuổi, bị cáo buộc bán các “thông tin mật” liên quan nghiên cứu của mình cho "một người nước ngoài."

MỚI - NÓNG