THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa 2 căn cứ Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 15/12 đã đe dọa đóng cửa 2 căn cứ quân sự chiến lược được Mỹ sử dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Washington cảnh báo trừng phạt Ankara do mua vũ khí của Nga. 

Phát biểu trên kênh truyền hình A Haber, Tổng thống Erdogan tuyên bố có thể đóng cửa các căn cứ Incirlik và Kurecik, nếu cần thiết. Hai căn cứ này ở duyên hải Tây Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria. Tổng thống Erdogan trước đó cũng thường đề cập đến khả năng này, ở thời điểm quan hệ căng thẳng giữa hai nước.


Mỹ đã âm thầm trục xuất hai quan chức Đại sứ quán Trung Quốc vào tháng 9, sau khi họ lái xe vào căn cứ quân sự ở Virginia. Báo New York Times cho biết đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm Mỹ trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc vì nghi ngờ gián điệp. Hai nước giữ kín vụ việc, và Bắc Kinh sau đó không trả đũa bằng cách trục xuất nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc, theo AFP.


Đại diện của Tổng công đoàn CGT, công đoàn lớn nhất tại Pháp, trong 4 ngành đường sắt, giao thông, khai thác mỏ và công nghiệp hoá chất ngày 15/12 đã cùng đưa ra tối hậu thư cho chính phủ Pháp, yêu cầu rút bỏ dự luật cải cách hưu trí trong vòng 1 tuần nữa. Nếu yêu cầu này không được đáp ứng, các Công đoàn đe doạ sẽ tiến hành các cuộc đình công và biểu tình ở quy mô lớn hơn nhiều lần với thời gian không giới hạn. Tình trạng này không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân Pháp ở khu vực quanh thủ đô Paris mà bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch Pháp.


Ngày 15/12, nhóm gồm 7 đảng đối lập ở Thái Lan đã ký thỏa thuận cùng thúc đẩy sửa đổi bản Hiến pháp 2017 và soạn thảo một bản hiến pháp mới của nhân dân. Thủ lĩnh đảng FFP Thanathorn Juangroongruangkit cho rằng, việc sửa đổi hiến pháp là cần thiết để giải quyết các xung đột xã hội và chính trị, đồng thời mang lại những cải cách tập trung vào sự phân phối quyền lực công bằng.


Các nguồn tin dân sự Nigeria ngày 15/12 cho biết một nhóm tay súng Boko Haram đã nổ súng sát hại 19 người chăn nuôi gia súc ở miền Đông Bắc nước này. Vụ tấn công xảy ra 1 ngày trước đó. Hiện thi thể của 19 người chăn gia súc đã được giao lại cho cảnh sát. Không chỉ sát hại thường dân vô tội, Boko Haram còn quay trở lại làng, phóng hỏa đốt cháy nhà dân và kho lương thực khiến nhiều gia súc xổng chuồng.   


Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Mohammad Javad Azari Jahromi cho biết cuộc tấn công “rất lớn” và “có tổ chức” này có mục đích ăn cắp thông tin của chính phủ, kênh truyền hình quốc gia Press TV đưa tin hôm 15/12. Ông Jahromi cho biết cuộc tấn công đã được phát hiện và ngăn chặn bởi “lá chắn an ninh” của nước này.


Quân đội Nga được cho là đang thành lập một lực lượng quân sự mới ở miền Bắc Syria nhằm thay thế các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhóm quân sự mới sẽ chịu sự giám sát của Nga. Quân đội Nga đã bắt đầu hoạt động huấn luyện tại căn cứ của họ ở sân bay Qamişlo. Hiện chưa rõ số lượng tình nguyện viên”, mạng tin tức Rojava cho biết trên Twitter. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận gì về thông tin nêu trên.


Truyền thông Mỹ ngày 14/12 đưa tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ sớm công bố kế hoạch rút khoảng 4.000 quân khỏi Afghanitan. Kênh truyền hình NBC dẫn ba nguồn tin là các quan chức và cựu quan chức Mỹ cho biết chính quyền Mỹ dự định sẽ công bố giảm 4.000 quân so với mức 13.000 binh lính Mỹ hiện đang đồn trú tại quốc gia Nam Á này. Hãng tin CNN cũng dẫn lời một quan chức trong chính quyền Trump cho biết việc công bố kế hoạch rút quân sẽ diễn ra sớm nhất trong tuần này.


Khi khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Ross của Hải quân Mỹ đi vào Biển Đen hôm 15/12, Nga đã điều một tàu tên lửa nhỏ Vyshny Volochek giám sát các hoạt động của tàu chiến Mỹ. Đây là tàu thứ tám của Hải quân Mỹ tới khu vực này trong năm nay.

MỚI - NÓNG