THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Putin chỉ trích Mỹ vẫn ôm mộng bá quyền

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng báo chí Điện Kremlin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng báo chí Điện Kremlin.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ thừa hiểu thế giới đang thay đổi, nhưng vẫn muốn giữ thế bá chủ.

Phát biểu tại buổi đối thoại thường niên lần thứ 18 ngày 30/6, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng trong một thế giới đang thay đổi, Mỹ sẽ suy tính lại ưu tiên và lợi ích của mình và dẫn dắt trật tự thế giới sẽ theo một cách thức thu hút hơn. Ông nhấn mạnh nhiều học giả tên tuổi Mỹ đã thảo luận vấn đề trật tự thế giới với chính quyền Mỹ. Họ nói rằng những tháng ngày của thế giới đơn cực đã qua và mỗi nước cần phải hành xử dựa trên lưu ý thế giới đang thay đổi. Kiểu hành xử gây hấn, cấm vận, tập trận quân sự - đó là tất cả những gì xuất phát từ tham vọng của Washington về duy trì bá quyền, ông Putin nhận định.


'Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc một quan chức Nhật Bản dùng từ "quốc gia" để gọi Đài Loan là sai lầm và vi phạm nghiêm trọng. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Yasuhide Nakayama cảnh báo trước mối đe doạ ngày càng lớn khi Trung Quốc và Nga bắt tay nhau, đồng thời cho rằng cần phải “tỉnh giấc” trước những áp lực của Bắc Kinh đối với đảo Đài Loan và bảo vệ hòn đảo này “như một quốc gia dân chủ”. (XEM CHI TIẾT…)


Tại Canada, các nhóm người bản địa đang kêu gọi chính quyền hủy bỏ lễ quốc khánh, sau khi phát hiện gần 1.000 ngôi mộ không tên của trẻ em người bản địa. Trên các mạng xã hội, hashtag #CancelCanadaDay (Tạm dịch: Hủy bỏ ngày Canada) đã trở nên phổ biến. Nhiều người cho rằng việc tổ chức các buổi lễ lớn và bắn pháo hoa là không phù hợp với bối cảnh hiện tại. Một số thành phố, như Victoria hay British Columbia, đã hủy bỏ các buổi lễ quốc khánh. Những thành phố khác vẫn giữ nguyên kế hoạch, song dự kiến một bầu không khí u ám trong ngày lễ.


Tập đoàn Trump và giám đốc tài chính dự kiến sẽ bị truy tố với nhiều tội danh liên quan tới thuế trong ngày 1/7. Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin thân cận vấn đề cho biết, các cáo buộc được công tố viên quận Manhattan thuộc New York, Mỹ đưa ra sẽ tập trung vào việc giám đốc tài chính của Tập đoàn Trump, ông Allen Weisselberg và một số quan chức khác nhận nhiều đặc quyền và lợi ích như căn hộ miễn phí và xe thuê mà không báo cáo chính xác trên các tờ khai thuế. Cũng theo nguồn tin này, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không bị truy tố.


Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí bổ sung Canada cùng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ khác vào danh sách các nước và vùng lãnh thổ được đi lại mà không cần lý do thiết yếu. Theo các nhà ngoại giao EU, đại diện 27 nước thành viên EU đã nhất trí danh sách bổ sung trên tại cuộc họp ngày 30/6 và quyết định này sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới. Danh sách bổ sung này bao gồm: Armenia, Azerbaijan, Bosnia - Herzegovina, Brunei, Canada, Jordan, Kosovo (Serbia), Moldova, Montenegro, Qatar và Saudi Arabia.


Chính quyền quân sự Myanmar vừa thông báo sẽ thả khoảng 700 tù nhân tại nhà tù Insein, Yangon trong ngày 30/6, trong đó bao gồm những tù nhân bị giam giữ vì chống phá chính quyền. Giám đốc nhà tù Insein, ông Zaw Zaw không tiết lộ thông tin về những người được thả, nhưng theo nhiều nguồn tin, số tù nhân được thả sẽ bao gồm cả những người bị cáo buộc kích động biểu tình chống chính quyền tại Myanmar. Các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đám đông đã tụ tập bên ngoài nhà tù Insein nằm ở ngoại ô thành phố Yangon.


Tháng 7 tới, Hải quân Ấn Độ sẽ đưa hàng không mẫu hạm đầu tiên do nước này chế tạo vào thử nghiệm. Hàng không mẫu hạm INS Vikrant ​sẽ được thử nghiệm vào đầu tháng tới. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, con tàu này có thể đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2022. Chính phủ Ấn Độ gọi tàu sân bay mới là “phương tiện mạnh nhất trên biển”, đồng thời là “tài sản quân sự không thể so sánh được”.


Ngày 30/6, nhóm đại sứ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế trên diện rộng nhằm vào Nga vốn được áp dụng từ năm 2014 sau khi nước này sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea. Một số quan chức ngoại giao EU cho biết các đại sứ đã nhất trí gia hạn biện pháp trừng phạt thêm 6 tháng, tức là tới cuối tháng 1/2022. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực quan trọng tại Nga như ngân hàng, năng lượng và quốc phòng.


Ngày 30/6 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử Chủ tịch Đại học Pennsylvania, bà Amy Gutmann, làm Đại sứ Mỹ tại nước này. Bà Gutmann, 71 tuổi, con gái một nạn nhân sống sót trong nạn Diệt chủng Do Thái của Đức quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, sẽ là nữ Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Berlin.


Ngày 30/6, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Lorenzo Guerini thông báo nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, kết thúc 20 năm triển khai lực lượng tại đây. Bộ trưởng Lorenzo khẳng định cam kết của cộng đồng quốc tế đối với Afghanistan không kết thúc ở đây, mà sẽ tiếp tục dưới các hình thức khác, từ tăng cường hợp tác phát triển đến hỗ trợ các thể chế cộng hòa Afghanistan. Theo Bộ Quốc phòng Italy, 50.000 binh sĩ nước này đã được triển khai tới Afghanistan trong 20 năm qua sau các vụ tấn công khủng bố tại Mỹ ngày 11/9/2001, dẫn tới cả Mỹ và NATO can dự vào quốc gia Tây Nam Á này. Trong khoảng thời gian này, đã có 53 binh lính Italy thiệt mạng và 723 người bị thương.


Giá oxy tại thủ đô Indonesia đã tăng gần gấp ba trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng vọt, khiến tổ chức Chữ thập Đỏ cảnh báo sắp sửa xảy ra “thảm họa” COVID-19 tại nước này. Theo Reuters, trong nhiều ngày trở lại đây, Indonesia ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục với trên 20.000 trường hợp. Các chuyên gia y tế nhận định làn sóng dịch bệnh lây lan mới này là kết quả của sự xuất hiện biến thể Delta và việc người dân di chuyển trong tháng lễ hội ăn chay của người Hồi giáo.Với thực trạng các bệnh viện quá tải và từ chối tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19, một số người dân đã tìm cách mua oxy dự trữ cho các thành viên nhiễm virus điều trị tại nhà. Với nhu cầu cao, giá của một bình oxy đã tăng từ 50 USD lên 140 USD.


Ngày 30/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc đối thoại thường niên thứ 18 nhằm trả lời các câu hỏi được người dân gửi đến thông qua nhiều hình thức trực tuyến. Năm nay, bên cạnh các hình thức nhận câu hỏi truyền thống qua tin nhắn SMS, cuộc gọi điện thoại hay website, người dân cũng có thể gửi thắc mắc qua một ứng dụng đặc biệt trên điện thoại. Theo Điện Kremlin, ứng dụng này cho phép nhân dân kết nối trực tiếp với Tổng thống Putin mà không qua người trung gian nào.


Trực thăng quân sự của Mỹ bay thấp ở Tokyo đã gây ra nhiều khiếu nại từ người dân thủ đô Nhật Bản trong những năm gần đây. Theo South China Morning Post, từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2020, không dưới 178 đơn khiếu nại - trung bình gần 4 đơn/tháng - đã được tờ Mainichi của Nhật Bản ghi nhận, tờ báo đang thực hiện một chiến dịch theo dõi hoạt động của máy bay quân sự Mỹ trong thành phố. Khoảng 80% đơn khiếu nại đến từ cư dân của phường Setagaya, khu vực mà trực thăng phải bay qua để đến Căn cứ Không quân Yokota của quân đội Mỹ hoặc Cơ sở Hàng không Hải quân Atsugi và Hardy Barracks nằm ở trung tâm của Tokyo.

MỚI - NÓNG