Ông Putin thích đọc' Chiến tranh và hoà bình', mê nhạc Tchaikovsky

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Putin từng nhiều lần trổ tài chơi piano. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Putin từng nhiều lần trổ tài chơi piano. Ảnh: Reuters
TPO - Cuối cuộc hỏi đáp kéo dài 3 giờ 50 phút, ông Putin trả lời hàng loạt câu hỏi cá nhân như kỹ năng ngoại ngữ, những cuốn sách yêu thích và kế hoạch sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

Khi được hỏi về kĩ năng ngoại ngữ, Tổng thống Nga Putin cho biết ông đang mất dần khả năng giao tiếp tiếng Đức, chứ chưa nói đến tiếng Anh.

Về định nghĩa “hạnh phúc”, ông Putin trả lời rằng điều quan trọng nhất là phải “cảm nhận và hiểu ra ý nghĩa cuộc sống của mình”.

Về văn học và âm nhạc, Tổng thống Putin nói ông thích “Chiến tranh và hoà bình” của Lev Tolstoy, cũng như truyện cổ tích Nga “Kolobok”, và bản hoà tấu piano số Một của Tchaikovsky.

Khi được hỏi liệu ông có tiếp tục làm việc sau khi hết nhiệm kì hay không, Tổng thống Putin hỏi lại: “Tại sao lại phải làm việc?”. Ông nói đùa rằng “tất cả những gì tôi làm sẽ chỉ là đi la cà”.

Trả lời câu hỏi “Tổng thống Nga nghe theo ai”, ông Putin nói “người dân Nga, cử tri Nga”.

Trước cuộc hỏi-đáp thường niên chiều 30/6, Tổng thống Putin nhận được hơn 1,2 triệu câu hỏi từ người dân Nga.

Cũng trong cuộc hỏi-đáp, ông Putin tiết lộ mình đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga, “vì quân đội của chúng tôi cũng dùng vắc xin này, và tôi là Tổng tư lệnh”.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.