THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ bị ngã xe đạp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã xe đạp khi đang đạp xe cùng vợ gần căn nhà của gia đình tại Rehoboth Beach, bang Delaware, hôm 18/6.

Sự việc xảy ra khi nhà lãnh đạo 79 tuổi dừng xe giữa đường, dường như để nói chuyện với một số người. Tổng thống Biden cho biết chân của ông đã mắc vào bàn đạp khi xuống xe và mọi thứ vẫn ổn. Ngay lập tức các nhân viên mật vụ đã vây quanh ông và đỡ ông đứng dậy. Một quan chức Nhà Trắng cho hay ông Biden không cần phải chăm sóc y tế. Ông Joe Biden là Tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sức khỏe của ông luôn thu hút sự quan tâm của báo chí trong và ngoài nước.


Công dân Mỹ bị kết án 14 năm tù ở Nga. Một tòa án ở Nga vừa kết án cựu nhà ngoại giao Mỹ Marc Fogel 14 năm tù vì tội buôn lậu cần sa “quy mô lớn”. Công dân Mỹ Marc Fogel từng làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Tuy nhiên, vào thời điểm bị bắt ông đang làm giáo viên dạy tiếng Anh, BBC đưa tin hôm 18/6.


Ukraine tiếp tục tiến hành trao đổi tù nhân với Nga. Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/6 cho biết, 5 dân thường Ukraine đã được trao trả trong đợt trao đổi tù nhân với số lượng tương ứng với phía Nga. Cơ quan này không tiết lộ các tù nhân Nga được trao trả có phải là quân nhân hay không.


8 nước châu Phi xác nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đến ngày 16/6 đã có 8 nước châu Phi báo cáo các ca được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đại diện WHO tại khu vực khẳng định WHO không khuyến nghị tiêm chủng hàng loạt để chống bệnh đậu mùa khỉ vào giai đoạn này, nhưng các nước châu Phi cần phải “sẵn sàng nếu có nhu cầu”.


Rơi máy bay chiến đấu Iran khiến 2 phi công bị thương. Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, ngày 18/6, một máy bay chiến đấu F-14 của lực lượng không quân nước này đã bị rơi ở tỉnh miền Trung Isfahan khi đang thực hiện nhiệm vụ, khiến 2 phi công bị thương. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật. Viên phi công và phi công phụ đã nhảy ra khỏi máy bay và tiếp đất bằng dù.


Israel không kích Dải Gaza. Theo tuyên bố của quân đội Israel, lực lượng không quân nước này không kích một số mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza để đáp trả vụ tấn công bằng rocket được phóng từ Dải Gaza nhắm đến thành phố Ashkelon ngay trước đó, nhưng đã bị lực lượng Israel đánh chặn. Hiện chưa có bất cứ báo cáo gì về thương vong ở Gaza hay Israel. Phong trào Hamas cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận gì trước các thông tin từ phía Israel.


Mưa lũ tại Bangladesh và Ấn Độ làm hàng triệu người mắc kẹt, hàng chục người chết. Kể từ chiều 17/6, ít nhất 25 người ở Bangladesh đã bị thiệt mạng do sét đánh trong mưa bão và sạt lở đất. Người đứng đầu khu vực Sylhet, ông Mohammad Mosharraf Hossain, cảnh báo tình hình hiện nay đang diễn biến xấu đi. Hơn 4 triệu người đang bị mắc kẹt trong mưa lũ. Hầu như toàn bộ vùng này bị mất điện, một sân bay quốc tế trong vùng phải đóng cửa. Trong khi đó, tại Ấn Độ, ít nhất 16 người ở bang Meghalaya đã bị thiệt mạng kể từ ngày 16/6 do mưa to gây ra các vụ sạt lở và nước sông dâng tràn bờ làm ngập đường phố.


Tấn công khủng bố tại Nigeria làm nhiều người thiệt mạng. Các nguồn tin dân quân cho biết các tay súng bị tình nghi liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giết hại 10 người ngày 18/6 trong đợt bùng phát bạo lực mới nhất tại bang Borno ở Đông Bắc Nigeria.


Mỹ đưa thân cận của Tổng thống Venezuela ra khỏi danh sách đen. Ngày 17/6, Mỹ đã quyết định dỡ bỏ trừng phạt đối với ông Carlos Erik Malpica Flores, cựu Bộ trưởng Tài chính Venezuela, một người thân cận của Tổng thống Nicolas Maduro. Động thái trên diễn ra nhiều tuần sau khi Washington thông báo sẽ tiến hành các bước đi nhằm khuyến khích đối thoại giữa chính phủ với phe đối lập ở Venezuela.


Nga dồn lượng lớn quân dự bị đến Sievierodonetsk. Nga đang dồn lượng lớn quân dự bị từ các mặt trận khác tới Sievierodonetsk để cố gắng kiểm soát toàn bộ thành phố tiền tuyến này, thống đốc tỉnh Lugansk của Ukraine nói. Ông cho biết quân đội Nga đã kiểm soát hầu hết Sievierodonetsk nhưng không phải toàn bộ nơi đây.

MỚI - NÓNG