THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Kazakhstan thanh trừng cơ quan tình báo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tiếp tục sa thải 2 quan chức an ninh cấp cao, trong lúc nhà chức trách cho biết tình hình đã ổn định. Nước này dự kiến có chính phủ mới vào ngày 11/1.
THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Kazakhstan thanh trừng cơ quan tình báo ảnh 1

Một người biểu tình bị bắt giữ vào ngày 5/1 tại Almaty. Ảnh: AP.

Marat Osipov và Daulet Ergozhin, hai Phó giám đốc Ủy ban An ninh Quốc gia (KNB), đã bị bãi nhiệm, trang web của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thông báo khuya ngày 9/1. Hai nhân vật này từng là cấp phó của cựu Giám đốc KNB Karim Massimov, người gần đây lần lượt bị sa thải và bắt giữ vì tình nghi phản quốc sau khi các cuộc biểu tình bạo lực xảy ra tại Kazakhstan. Thông báo không đưa ra lý do sa thải. Tổng thống Tokayev nhiều khả năng sẽ tuyên bố các thành viên trong nội các mới khi có bài phát biểu trước nghị viện Kazakhstan vào ngày 11/1.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,7 triệu ca mắc COVID-19 và trên 3.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 307,6 triệu ca, trong đó trên 5,5 triệu ca tử vong. Mỹ và châu Âu là hai khu vực đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt do biến thể Omicron lây lan nhanh. Trong số trên 1,7 triệu ca mắc trong 24 giờ qua thì có tới trên 1 triệu ca tại hai khu vực này. Tuy nhiên, diễn biến trong 2 ngày qua cho thấy dịch bệnh cũng đang có chiều hướng gia tăng tại châu Á, đặc biệt là Ấn Độ.


Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Síp Michalis Hadjipantelas thông báo một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được đặt tên là Deltacron đã được phát hiện ở nước này, nhưng hiện biến thể này không đáng quan ngại. Phát biểu với truyền thông địa phương, ông Kostrikis cho biết biến thể mới của SARS-CoV-2 có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng với một số đột biến của Omicron, do đó nó được đặt tên là Deltacron.


Ấn Độ ngày 9/1 thông báo ghi nhận 180.438 ca nhiễm, tăng gấp 5 lần kể từ đầu năm mới. Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy tại nước này, và hiện có 27 bang của Ấn Độ đã ghi nhận ca nhiễm biến thể này. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giới chức nhiều bang như Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, West Bengal và Karnataka đã siết chặt các biện pháp phòng dịch như giới nghiêm ban đêm hoặc hạn chế số lượng người tập trung tại các sự kiện, đóng cửa các trung tâm thương mại và các khu vực giải trí.


Một cụ ông 84 tuổi ở Ấn Độ cho biết ông đã tiêm 11 mũi vắc xin COVID-19 và việc tiêm chủng đã giúp cải thiện sức khoẻ tuổi già của ông. Ông Brahamdev Mandal, 84 tuổi, cư dân ở Puraini, huyện Madhepura, bang Bihar (Ấn Độ), đã bị cáo buộc lừa các nhân viên y tế - bằng cách sử dụng nhiều chứng minh thư và đăng ký tiêm chủng ở nhiều khu vực khác nhau - để tiêm 11 mũi vắc xin trong thời gian từ ngày 13/2/2021 đến ngày 4/1/2022.


Ngày 9/1, ít nhất 19 người, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn ở thành phố New York (Mỹ). Các quan chức cho biết, hơn 200 nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường vụ hỏa hoạn bùng phát vào sáng 9/1 (giờ địa phương) bắt nguồn từ một căn hộ thông tầng (duplex) trên tầng 3 của một tòa nhà cao tầng ở khu Tremont, thuộc quận Bronx của thành phố New York.


Theo giới chức Nhà Trắng, Mỹ có thể cấm xuất khẩu điện thoại thông minh, TV và các thiết bị điện tử hàng không sang Nga. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán mang tính bước ngoặt giữa Mỹ - Nga sắp diễn ra. Các chuyên gia cho rằng biện pháp trừng phạt này - tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ và quân sự - có thể cứng rắn như các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, Cuba và Triều Tiên.


Một người đàn ông quốc tịch Kyrgyzstan cho biết anh ta đã được nhận hơn 200 USD để tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối chính sách giá xăng dầu ở quốc gia láng giềng Kazakhstan. Người này thậm chí còn được thanh toán chi phí đi lại từ Kyrgyzstan đến Kazakhstan, và được cung cấp chỗ ở miễn phí. Anh ta sống cùng khoảng 10 người khác đến từ Uzbekistan và Tajikistan. (XEM CHI TIẾT...)


Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 9/1 cảnh báo rằng, Iran sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu bất kỳ người dân Mỹ nào bị tấn công. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Iran áp đặt trừng phạt đối với 52 công dân Mỹ. Ông Sullivan nhấn mạnh, Mỹ sẽ bảo vệ công dân của mình bao gồm những người đang phục vụ và đã từng phục vụ nước Mỹ. Theo ông Sullivan, mặc dù có bất đồng trong chính trị và chính sách đối với Iran, người dân Mỹ luôn đoàn kết trong quyết tâm chống lại các mối đe dọa và các hành động khiêu khích cũng như tự bảo vệ bản thân. Mỹ sẽ phối hợp cùng các đối tác và đồng minh nhằm răn đe và đáp trả mọi cuộc tấn công do Iran thực hiện.


Nga đáp trả lời đe dọa của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow không ngạc nhiên trước những lời đe dọa mới nhất từ Mỹ, liên quan đến các biện pháp trừng phạt mới, đồng thời nhấn mạnh rằng phía Nga biết cách phản ứng với những bước đi như vậy.Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, bà Maria Zakharova cho rằng, những lời đe dọa mới nhất là một biện pháp cổ điển mà Mỹ đang cố gắng theo nhiều cách khác nhau để phá vỡ tinh thần của phía Nga.

MỚI - NÓNG