THẾ GIỚI 24H: Iran áp lệnh trừng phạt hàng loạt quan chức cấp cao Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Iran vừa tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 51 công dân Mỹ, trong đó có nhiều quan chức cấp cao, để trả đũa vụ sát hại tướng Qassem Soleimani cách đây 2 năm.
THẾ GIỚI 24H: Iran áp lệnh trừng phạt hàng loạt quan chức cấp cao Mỹ ảnh 1

Người dân Iran cầm ảnh tướng Qassem Soleimani trong buổi kỷ niệm 2 năm ngày mất của ông. Ảnh: Reuters

Các cá nhân trong danh sách trừng phạt đã tham gia quá trình quyết định, lập kế hoạch, tổ chức, tài trợ, hỗ trợ và chỉ huy hoặc thực hiện hành động sát hại tướng Soleimani, thông báo từ Bộ Ngoại giao Iran cho biết. Thông báo khẳng định lệnh trừng phạt dựa trên một đạo luật đã được Tehran thông qua, cho phép tịch thu mọi tài sản ở Iran của những cá nhân bị trừng phạt. Tuy nhiên, động thái này chỉ mang tính biểu tượng bởi những người trong danh sách không có tài sản ở Iran. Theo hãng thông tấn Reuters, trong số 51 công dân Mỹ bị trừng phạt có hàng loạt quan chức cấp cao như Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ Kenneth McKenzie Jr. và cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien.


Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm trên 2 triệu ca nhiễm mới và 4.528 ca tử vong, đưa tổng ca bệnh vượt 305 triệu và trên 5,5 triệu ca tử vong. Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 60.849.585 người, trong đó có 858.978 ca tử vong. Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 95,4 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với 86,46 triệu ca nhiễm.


Số ca mắc mới tại thủ đô Tokyo tăng gấp 15 lần trong 1 tuần. Chính quyền thủ đô Tokyo cho biết số ca mắc mới tại thành phố này trong ngày 8/1 lên mức 1.224 ca mắc mới COVID-19, tăng gấp 15 lần trong 1 tuần và là mức cao nhất kể từ ngày 11/9. Điều này cho thấy dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng sau khi Tokyo ghi nhận trường hợp nhiễm Omicron đầu tiên khoảng 2 tuần trước.


Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga về vấn đề tên lửa và tập trận. Mỹ sẵn sàng thảo luận với Nga về các hệ thống tên lửa và diễn tập quân sự của hai nước trong các cuộc đối thoại dự kiến có thể bắt đầu sớm nhất trong ngày 9/1 tại Geneva (Thụy Sĩ), khi Mỹ và Nga tìm cách tháo gỡ căng thẳng hiện nay trong vấn đề Ukraine.


Mỹ sẽ không triển khai các hệ thống tên lửa tấn công tại Ukraine. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Mỹ không có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa ở Ukraine vì đây là vấn đề an ninh quan trọng đối với Nga và hai nước có thể đạt được tiến bộ trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng cho rằng, chỉ có thể đạt được tiến bộ nếu Nga cũng thực hiện các hành động “có đi có lại”.


Người đeo khẩu trang vải tại Rumani có thể bị phạt 500 euro. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/1, việc đeo khẩu trang là bắt buộc đối với tất cả người dân trên 5 tuổi tại các địa điểm công cộng bao gồm trong nhà và ngoài trời tại Rumani. Tuy nhiên, người dân chỉ được sử dụng khẩu trang FFP2 hoặc khẩu trang y tế. Những người bị bắt gặp đeo khẩu trang bằng vải có thể bị phạt lên tới 500 euro.


Ít nhất 22 người chết cóng sau khi tuyết rơi dày đặc khiến họ mắc kẹt trong ô tô giữa lúc hàng nghìn du khách đổ về thị trấn Murree ở Pakistan. Phần lớn nạn nhân chết vì hạ thân nhiệt. Trong vài ngày qua, hơn 100.000 ôtô đã tới Murree - thị trấn đồi núi cách thủ đô của Pakistan gần 40 km - để tận hưởng đợt tuyết rơi. Tuy nhiên, suốt 24 giờ qua, tuyết rơi dày đặc và tất cả tuyến đường tới thị trấn phải đóng cửa do giao thông tắc nghẽn, khiến hàng nghìn ô tô bị mắc kẹt.


Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố 10/1 sẽ là ngày quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong các cuộc bạo động ở nước này vào tuần qua. Theo Bộ Nội vụ Kazakhstan, ít nhất 18 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và trên 740 người khác bị thương trong các vụ bạo loạn nổ ra trên khắp cả nước, trong khi con số thiệt mạng của những người tham gia biểu tình và bạo loạn chưa được thống kê đầy đủ.


Sụp vách đá ở Brazil, ít nhất 57 người thương vong và mất tích. Ngày 8/1, chính quyền bang Minas Gerais của Brazil thông báo, ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người khác đã mất tích sau khi một đoạn vách đá khổng lồ đổ sụp xuống 3 thuyền chở du khách tại Khu du lịch sinh thái hồ Furnas ở thành phố Capitólio phía Đông Nam bang này. Vụ việc kinh hoàng diễn ra vào hồi 11 giờ sáng ngày 8/1 (giờ địa phương) này cũng đã khiến 32 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG