THẾ GIỚI 24H: Tin tặc Iran tấn công chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 4/10, Microsoft cho biết một nhóm tin tặc được cho là có quan hệ với Chính phủ Iran đã tiến hành chiến dịch tấn công nhằm vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

Microsoft đã ghi nhận hoạt động mạng "đáng kể" của nhóm này, nhằm vào các quan chức, cựu quan chức trong chính quyền Mỹ, các nhà báo theo dõi chính trị toàn cầu và những người Iran nổi tiếng sống tại nước ngoài. Theo Microsoft, trong khoảng thời gian 30 ngày, kéo dài từ giữa tháng 8 tới tháng 9, nhóm tin tặc mang tên Phosphorous đã tiến hành hơn 2.700 lần nhận dạng các tài khoản thư điện tử thuộc về những khách hàng cụ thể và sau đó tấn công 241 tài khoản trong số đó.


Lực lượng Vũ trụ Nga đã có ba vệ tinh cảnh báo sớm tấn công tên lửa, và đang có kế hoạch xây dựng trạm định vị vô tuyến mới của hệ thống này tại căn cứ Sevastopol. Các trạm định vị này, có tên gọi là "Voronhezh," sẽ là đơn vị trực chiến thường trực trong hệ thống cảnh báo. Theo Thiếu tướng Morozov, lực lượng này đã được phiên chế 3 vệ tinh hiện đại nhất, có khả năng phát hiện vụ phóng tên lửa hành trình tại bất kỳ vị trí nào trên thế giới.


Hãng thông tấn TASS của Nga hôm nay (4/10) đưa tin, nhà báo Yulia Yuzik bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) bắt ở Tehran hôm 3/10 với cáo buộc cô này hợp tác với tình báo Israel. Tùy viên báo chí của đại sứ quán Nga chưa cho biết tại sao Yuzik bị bắt giữ. Bộ Ngoại giao nước này đã triệu đại sứ Iran ở Moscow tới để giải thích về vụ việc, theo phát ngôn viên Maria Zakharova của bộ này. Sau khi bị bắt, Yuzik chỉ được phép trò chuyện với người thân ở Moscow khoảng một phút. Phiên xử nữ phóng viên này dự kiến diễn ra ngày 5/10.


Giữa lúc phe Dân chủ Mỹ đang nỗ lực nhằm luận tội Tổng thống Trump liên quan cáo buộc ông thúc ép Ukraina điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden, công tố viên trưởng của Kiev thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra liên quan. Tổng công tố viên Ukraina Ruslan Riaboshapka, hôm 4/10, tuyên bố ông sẽ xem xét lại 15 vụ án tham nhũng đã bị ngừng điều tra. Trong danh sách có Mykola Zlochevsky, chủ sở hữu công ty năng lượng Burisma, hãng đã trả cho con trai Hunter của ông Joe Biden 50.000 USD/tháng để có mặt trong ban điều hành hãng trong 5 năm, dù Hunter không đủ bằng cấp trong lĩnh vực này.


Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo bất kỳ sai lầm nào của Israel cũng có thể dẫn tới nguy cơ bị hủy diệt. Tướng Hossein Salami, Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, khẳng định Israel không còn được xem là mối đe dọa với Iran vì Tehran đã nâng cao năng lực phòng thủ. Tướng Salami cảnh báo các quốc gia nào khác trong khu vực không nên “tính toán sai” sức mạnh của Iran.


Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc họp với Triều Tiên đã được tổ chức. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán của cả hai nước có mặt tại Thụy Điển, trước khi nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trong tuần này. Hai bên dự kiến có "cuộc tiếp xúc sơ bộ" tại Stockholm vào buổi sáng (giờ địa phương) trước khi diễn ra cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng Hai tại Việt Nam.


Các quan chức an ninh và y tế Iraq ngày 4/10 cho biết đã có thêm 10 người biểu tình thiệt mạng thủ đô Baghdad của Iraq, nâng tổng số người chết trong bốn ngày qua lên con số 53. Cụ thể, 9 người đã thiệt mạng trong chiều 4/10 ở khu Gailani, gần Quảng trường Tahrir, trung tâm của thủ đô Baghdad. Đây là nơi nhiều người biểu tình tập trung để phản đối tình trạng tham nhũng và khó khăn kinh tế. Cùng ngày an ninh Iraq cho biết "nhiều tay súng bắn tỉa chưa xác định rõ danh tính" đã sát hại 4 người ở thủ đô Baghdad.


Bộ Y tế Dải Gaza cho biết ít nhất một người Palestine thiệt mạng và 11 người khác bị thương ngày 4/10, trong các vụ đụng độ với binh sỹ Israel ở phía Đông Dải Gaza gần biên giới với Israel. Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf al-Qedra cho biết Allaa Hamdan, 28 tuổi, bị giết ở Jabalia, phía Bắc Dải Gaza. 11 người khác bị thương, trong đó năm người bị thương bởi đạn thật. Kể từ ngày 30/3/2018, hàng nghìn người Gaza đã tiến hành các cuộc biểu tình và tuần hành vào mỗi cuối tuần, được gọi là Cuộc tuần hành vĩ đại để đòi quyền trở về.


Ngày 4/10, Tư lệnh Bộ chỉ huy Tác chiến Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Venezuela (FANB), tướng Remigio Ceballos cho biết quân đội nước này vẫn tiếp tục được triển khai bảo đảm quốc phòng trong khuôn khổ chiến dịch “Venezuela Chủ quyền và Hòa bình." Trong một thông điệp phát đi từ trung tâm chỉ huy của FANB, tướng Ceballos khẳng định quân đội Venezuela vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo da cam (cấp trung bình) với mục tiêu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ một cách kịp thời trên cơ sở tôn trọng các hiệp định, thỏa thuận giữa các nước cũng như luật pháp quốc tế.

MỚI - NÓNG