THẾ GIỚI 24H: 'Tàu ma' bí ẩn trôi dạt trên Vịnh Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài dòng chữ tiếng Trung Quốc “Jin Shui Yuan 2” trên thân, con tàu bị thả trôi tự do này không hề có thủy thủ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như loại hàng hóa.
THẾ GIỚI 24H: 'Tàu ma' bí ẩn trôi dạt trên Vịnh Thái Lan ảnh 1

Các công nhân trên giàn khoan dầu khí Chevron đã phát hiện con tàu dài 80 mét này trôi dạt ở Vịnh Thái Lan trong đêm 6/1. Vị trí của “tàu ma” cách cửa biển Songkhla Lak của Thái Lan khoảng 100 hải lý. Tuy nhiên, do biển động mạnh, nó đã bị chìm ở gần huyện Sichon trong lúc được Hải quân Hoàng gia Thái Lan lai dắt hôm 9/1. Cơ quan điều tra cho biết các vật dụng bên trong phòng điều khiển của tàu cho thấy chúng bị bỏ lại một cách vội vã, trong khi khoang chứa bên dưới dường như lâu không có người sử dụng. Mỏ neo và các bộ phận khác đều đã hư hỏng nặng. Bên trong tàu nồng nặc mùi xăng


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 2,9 triệu ca mắc COVID-19 và trên 7.200 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 317 triệu ca, trong đó trên 5,52 triệu ca tử vong. Biến thể Omicron lan nhanh khiến số ca mắc mới ở nhiều quốc gia tăng vọt, liên tục lập kỷ lục mới. Trong 24 giờ qua, có 7 quốc gia ghi nhận tới hàng trăm nghìn ca mắc mới.


Ngày 12/1, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 6 cá nhân Triều Tiên, 1 cá nhân Nga và 1 công ty Nga với cáo buộc đã thu mua hàng hóa từ Nga và Trung Quốc cho chương trình vũ khí của Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ đóng băng mọi tài sản liên quan tới Mỹ của các cá nhân và thực thể này, đồng thời, cấm mọi giao dịch với những người này.


Thủ tướng Anh xin lỗi vì vi phạm lệnh hạn chế phòng COVID-19. Ông Boris Johnson đã lên tiếng xin lỗi trước Quốc hội Anh vì tổ chức tiệc tại dinh thủ tướng trong đợt phong tỏa chống COVID-19 lần đầu. Thủ tướng Johnson cho biết ông muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới mọi người, và rằng ông hiểu được "nỗi khổ" người dân phải gánh chịu từ các biện pháp hạn chế chống COVID-19 cũng như cơn thịnh nộ của người dân đối với ông và chính phủ.


Canada áp thêm thuế đặc biệt với người chưa tiêm phòng COVID-19. Ngoài lệnh cấm người từ chối tiêm phòng COVID-19 đến các cửa hàng bán rượu bia và cần sa, tỉnh Quebec, Canada sẽ cho triển khai một loại thuế sức khỏe đặc biệt với những đối tượng này. Theo ông Francois Legault, Thủ hiến Quebec, những người từ chối tiêm liều vắc xin đầu tiên trong những tuần tới sẽ phải trả tiền cho tác động của họ đối với hệ thống y tế địa phương.


Mỹ yêu cầu Nga minh bạch về các cuộc tập trận gần Ukraine. Nếu muốn đạt được thoả thuận an ninh với Mỹ thì Nga nên dừng các cuộc tập trận quân sự gần biên giới Ukraine, hoặc cung cấp thông tin chi tiết về việc điều động binh sĩ của nước này. (XEM CHI TIẾT...)


Nhật Bản và Singapore sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong năm 2022. Theo báo cáo đầu tiên về quyền tự do đi lại vào năm 2022 của Công ty Tư vấn Cư trú và Quốc tịch toàn cầu Henley & Partners, bỏ qua những khó khăn về đi lại do đại dịch, Nhật Bản và Singapore sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực nhất. Công dân hai nước này có thể tới 192 điểm đến trên thế giới mà không cần xin visa. Hộ chiếu Việt Nam xếp hạng 89, cùng với Guinea, Mali và Togo. Công dân Việt Nam có quyền miễn xin visa khi đi đến 54 quốc gia và vùng lãnh thổ.


Ấn Độ, Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán mới về vấn đề biên giới. Hãng tin ANI của Ấn Độ ngày 12/1 đưa tin Trung Quốc và Ấn Độ đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 14 cấp tư lệnh quân đoàn để giải quyết cuộc xung đột biên giới đã kéo dài 20 tháng ở khu vực Ladakh, nơi có Đường kiểm soát thực tế (LAC) phân giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.


Nga sơ tán khẩn 150 trường học bị doạ đánh bom. Hơn 150 trường học ở thành phố Ekaterinburg của Nga đã được sơ tán sau khi giới chức nhận được đe doạ đánh bom nặc danh, nhưng cuối cùng không có quả bom nào được tìm thấy. Luật pháp Nga quy định, tội doạ đánh bom giả có thể bị phạt đến 5 năm tù giam.

MỚI - NÓNG