THẾ GIỚI 24H: Tàu container Singapore chở a-xít cháy nổ ngùn ngụt giữa biển

0:00 / 0:00
0:00
Khói bốc lên từ ngọn lửa trên tàu container MV X-Press Pearl ngoài khơi Colombo. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên từ ngọn lửa trên tàu container MV X-Press Pearl ngoài khơi Colombo. Ảnh: Reuters
TPO - Tàu container treo cờ Singapore đã phát nổ và bốc cháy ngút trời khi đang đậu ngoài khơi thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Trên tàu được cho là chở 25 tấn a-xít nitric và các hoá chất khác. Hải quân Sri Lanka cho biết, tình hình trên con tàu container MV X-Press Pearl đã xấu đi nghiêm trọng trong ngày 25/5. Con tàu mới 3 tháng tuổi, có sức tải 2.700 TEU, chở theo 25 tấn a-xit nitric, bốc cháy từ ngày 21/5 trên vùng biển cách cảng Colombo khoảng 9,5 hải lý (18km) về phía tây bắc. Ngay khi sự cố xảy ra, Sri Lanka đã triển khai máy bay và tàu hải quân để hỗ trợ chữa cháy.Hôm 24/5, chủ tàu cho biết đám cháy trên tàu đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên tới sáng 25/5, một vụ nổ đã xảy ra, gây cháy lớn khiến toàn bộ thủy thủ đoàn phải sơ tán. Ít nhất 8 container, một số có chứa axit, rơi xuống biển, gây ra mối đe doạ môi trường. Các nhà chức trách Sri Lanka đã ban hành lệnh cấm bơi gần đó.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Belarus và cấm các hãng hàng không của nước này tới các sân bay, vào không phận của khối, The Wall Street Journal đưa tin ngày 25/5. Quyết định của EU được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Belarus ra lệnh cho một máy bay hạ cánh với lý do có cảnh báo an ninh (có bom trên máy bay). Sau đó, một hành khách là nhà báo bất đồng chính kiến bị bắt.

Một tòa án Nga hôm 25/5 cho biết họ đã ra án phạt ba khoản tiền riêng biệt nhằm vào Google, với tổng giá trị 6 triệu rúp (khoảng 81.810 USD) do không xóa nội dung mà Moscow cho là bất hợp pháp. Khoản tiền phạt được đưa ra trong bối cảnh có sự tranh cãi rộng rãi hơn giữa Moscow và Google. Cơ quan giám sát truyền thông của Nga cảnh báo rằng Moscow cuối cùng có thể làm chậm lưu lượng truy cập của Google ở nước này nếu họ không xóa nội dung bị cấm.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm gần nửa triệu ca nhiễm và trên 11.000 ca tử vong, trong đó riêng Ấn Độ là trên 4.100 ca, tuy nhiên, ca nhiễm mới tại nước này đã về quanh mốc 200.000 người. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 26/5 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 168.481.980 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.498.363 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 495.933 và 11.386 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 149.996.121 người, 14.987.496 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 96.300 ca nguy kịch.

Ngày 25/5, truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ vào ngày 16/6. Nhà Trắng và truyền thông nhà nước Nga cho biết cuộc gặp thượng đỉnh được chờ đợi bấy lâu giữa Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Nga Putin sẽ diễn ra ngày 16/6 tại Geneva. Đây không phải lần đầu tiên hai ông gặp nhau, song là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi ông Biden được bầu làm chủ nhân Nhà Trắng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo nếu Hamas tấn công, Israel sẽ có những bước đi khắc nghiệt. Ông Netanyahu đưa ra lời cảnh báo này trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tại Jerursalem ngày 25/5, đồng thời tuyên bố nếu các tổ vũ trang ở Gaza vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, quân đội Israel sẽ phản ứng rất mạnh mẽ. Về phần mình, ông Blinken nói rằng, Mỹ ủng hộ an ninh của Israel và chuyến thăm Trung Đông của ông vì sự ổn định và xây dựng lại quan hệ với Palestine.

Thủ tướng Australia Scott Morrison và Ngoại trưởng Marise Payne hôm nay (25/5) cho biết, Tòa nhà Đại sứ quán nước này ở thủ đô Kabul, Afghanistan sẽ đóng cửa từ 28/5 tới. Giới chức Australia hi vọng đây chỉ là biện pháp tạm thời trong bối cảnh an ninh tại Afghanistan ngày càng bất ổn với sự rút quân của các lực lượng quốc tế trong vài tháng tới. Cũng theo phía Australia, chính phủ Afghanistan đã không thể cung cấp các thỏa thuận an ninh để hỗ trợ sự hiện diện ngoại giao của Australia tại quốc gia Tây Nam Á này. Australia hi vọng sẽ có thể tiếp tục sự hiện diện ngoại giao tại Afghanistan ngay khi hoàn cảnh cho phép.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.