THẾ GIỚI 24H: Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay với Mỹ để đánh cắp dầu

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Twitter
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Twitter
TPO - Ngày 12/11, trang mạng Middle East Monitor dẫn phát biểu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hợp tác với CIA để “đánh cắp” dầu của Syria.

Tổng thống Assad cho rằng, “người Mỹ luôn tìm cách cướp phá các nước khác bằng nhiều cách khác nhau”. Ông Assad biết thêm, quân đội Syria đã mất gần 100.000 binh sĩ trong cuộc chiến kéo dài suốt 8 năm qua. Theo Tổng thống Assad, các binh sĩ Syria không chết vì phải bảo vệ ông mà họ đã hy sinh mạng sống của mình vì tổ quốc.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cáo buộc Mỹ đang tìm kiếm các vùng lãnh thổ tách biệt ở bờ đông sông Euphrates và lập nên một tiểu bang độc lập phi pháp tại đây. “Ở bờ đông sông Euphrates, họ đang làm mọi thứ có thể để tạo ra cơ cấu như một tiểu bang độc lập và đề nghị các nước vùng Vịnh đầu tư nhằm lập nên chính quyền địa phương dựa trên Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), người Kurd, Các đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG) và nhiều thành phần khác. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ý định muốn xé nhỏ lãnh thổ Syria và kiểm soát các mỏ dầu tại đây”, Ngoại trưởng Lavrov cho hay.


USS Chancellorsville - tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi qua Eo biển Đài Loan (Trung Quốc) - nơi vốn được coi là điểm nóng trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington. “Động thái này được tiến hành nhằm thể hiện cam kết của Washington đối với sự tự do và cởi mở của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào được cho phép theo luật pháp quốc tế”, Trung tá Reann Mommsen nói.


Ngày 12/11, truyền thông Trung Đông đưa tin, có ít nhất 2 người thiệt mạng khi các lực lượng thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn đạn thật nhằm vào một nhóm người đang tham gia cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, khi đang tiến hành cuộc tuần tra chung ở thị trấn Kobani vốn là nơi tập trung chủ yếu người Kurd sinh sống, đã nổ súng nhằm vào người dân địa phương khi họ ném gạch đá và giày dép nhằm vào binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ để biểu thị sự giận dữ.


Cảnh sát Đức đã bắt giữ 3 đối tượng tại thành phố Offenbach, miền Tây nước này ngày 12/11 tình nghi âm mưu tấn công bằng bom nhân danh nhóm tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Trong một thông báo, công tố viên thành phố Frankfurt, bà Nadja Niesen cho biết 3 đối tượng trên có ý định tấn công nhằm sát hại nhiều người tại vùng Rhine-Main.


Hàng chục quả rocket được phóng từ Dải Gaza vào lãnh thổ phía Nam Israel sau vụ không kích của Tel Aviv nhằm vào thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Jihad. Theo người phát ngôn IDF, Jonathan Conricus, Tel Aviv đã chuẩn bị cho cuộc giao tranh có thể diễn ra nhiều ngày. Quân đội đã yêu cầu các trường học và trường đại học đóng cửa và cấm tụ tập đông người. Khoảng một triệu học sinh, sinh viên được nghỉ học. Vụ tấn công trên xảy ra sau khi quân đội Israel thông báo đã không kích vào nhà ở của một chỉ huy nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine tại Dải Gaza, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một thủ lĩnh của nhóm là Baha Abu Al-Ata.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố chính quyền Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí để Kiev có thể "chống lại mối đe dọa" từ Nga và chê trách chính quyền tiền nhiệm vì không làm như vậy. "Chúng tôi trao cho họ vũ khí thực sự, để họ có thể chống lại Nga", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm, song không nói rõ các loại vũ khí đã được chuyển cho Kiev là gì.


Diễn đàn Paris vì Hòa bình lần thứ 2 (năm 2019) diễn ra trong hai ngày 12 và 13/11/2019 tại thủ đô Paris - Cộng hòa Pháp. Phiên khai mạc Diễn đàn, với sự góp mặt của khoảng 30 nguyên thủ các nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế, sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm bảo vệ chủ nghĩa đa phương, đối diện với chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, Diễn đàn sẽ thông qua các dự án trong các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, chống bất bình đẳng, chống các thông tin sai lệch và các tội phạm qua mạng internet.

MỚI - NÓNG