THẾ GIỚI 24H: Sinh viên Trung Quốc giữ hiệu trưởng làm con tin

0:00 / 0:00
0:00
Thầy hiệu trưởng bị sinh viên giữ làm con tin. Ảnh: Weibo.
Thầy hiệu trưởng bị sinh viên giữ làm con tin. Ảnh: Weibo.
TPO - Hàng nghìn sinh viên tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã giữ thầy hiệu trưởng làm con tin trong hơn 30 tiếng do lo sợ bằng đại học mất giá trị nếu sáp nhập với trường nghề.

Theo AFP, sinh viên Học viện Trung Bắc thuộc Đại học Sư phạm Nam Kinh tức giận vì kế hoạch sáp nhập trường mình với trường đào tạo nghề. Tại Trung Quốc, trường dạy nghề được cho là kém danh tiếng hơn trường đại học. Do đó, các sinh viên giữ thầy hiệu trưởng trong hơn 30 tiếng từ ngày 7/6, theo cảnh sát thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô. Nhóm sinh viên còn bao vây, “hò hét và ngăn cản lực lượng an ninh”, cảnh sát cho biết.. Cảnh sát thành phố Đan Dương tuyên bố ngày 8/6: các cơ quan an ninh đã có biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật để giải cứu nạn nhân. Ảnh do một số người dùng đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát dùng gậy baton và xịt hơi cay để đối phó sinh viên. Nhiều người bị thương sau vụ việc. Kế hoạch sáp nhập được Sở Giáo dục tỉnh Giang Tô thông báo từ tháng 3 và ảnh hưởng tới 5 trường đại học tại địa phương.


Thổ Nhĩ Kỳ muốn tiếp nhận quyền kiểm soát sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Thủ đô Kabul của Afghanistan, khi các lực lượng NATO chính thức rời khỏi quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể diễn ra nếu được sự cho phép và hỗ trợ về tài chính, hậu cần và chính trị của liên minh quân sự này. Hãng tin Khaama Press dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar xác nhận điều này. “500 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tại Afghanistan sẽ nhận trách nhiệm kiểm soát sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul nếu được các đồng minh hỗ trợ”, ông Akar nói tại một cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Hàn Quốc vừa cho dừng bay toàn bộ phi đội máy bay quân sự sau khi một phi công phải thoát khẩn cấp khỏi buồng lái của chiếc KF-16 vì sự cố bất ngờ. Phi công đã phát hiện ra khói và lửa bốc lên từ động cơ khi đang điều khiển chiếc KF-16 cất cánh. Vụ việc này xảy ra vào lúc 14h31’ ngày 8/6 tại căn cứ ở thành phố Seosan và khiến quân đội Hàn Quốc phải ngừng thực hiện tất cả các chuyến bay quân sự để điều tra nguyên nhân. Phi công Hàn Quốc không bị thương nhưng chiếc KF-16 thuộc Không đoàn chiến đấu cơ số 20 bị hư hại.


Một người đàn ông đứng trong đám đông đã tát vào mặt Tổng thống Emmanuel Macron khi nhà lãnh đạo này đang đi dạo ở miền nam nước Pháp ngày 8/6. Đội an ninh bảo vệ ông Macron đã vật người đàn ông ngã xuống nền đất và hộ tống Tổng thống ra chỗ khác. Hai người đã bị bắt, đài truyền hình BFM và đài phát thanh RMC đưa tin. Thủ tướng Pháp Jean Castex nói rằng vụ tấn công là sự sỉ nhục đối với nền dân chủ. (XEM THÊM...)


Hàng triệu liều vaccine Covid-19 chưa được sử dụng do Johnson & Johnson phát triển chuẩn bị hết hạn ngay trong tháng 6. Nguyên nhân tình trạng này một phần do quyết định của chính phủ Mỹ hồi tháng 4 tạm ngừng cấp phép tiêm chủng đối với vaccine của Johnson & Johnson để đánh giá nguy cơ gây ra tình trạng cục máu đông. Nhiều bệnh viện cũng như cơ quan y tế các tiểu bang đang chạy đua thúc đẩy người dân lựa chọn vaccine của Johnson & Johnson để giải phóng số vaccine tồn đọng trước khi hết hạn sử dụng.


Hãng thông tấn ANI dẫn các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết các máy bay thuộc Không quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc mới đây đã triển khai một cuộc diễn tập lớn từ các căn cứ không quân nằm gần biên giới với Ấn Độ. Theo đó, có khoảng 21- 22 máy bay tiêm kích Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập này, trong đó có các máy bay J-11 phiên bản sản xuất tại Trung Quốc của máy bay chiến đấu SU-27 của Nga, cùng một số máy bay J-16. Các chiến đấu cơ Trung Quốc tham gia cuộc tập trận xuất phát từ các sân bay quân sự Hotan, Gar Gunsa và Kashgar nằm trên địa giới khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương.


Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) ngày 8/6 đã họp thông qua Nghị quyết 2580 kiến nghị Đại hội đồng LHQ bổ nhiệm ông António Guterres, Tổng Thư ký LHQ đương nhiệm, làm Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ 2 từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2026. Cũng tại cuộc họp, Hội đồng bảo an đã thông qua Tuyên bố chính thức về Nghị quyết bổ nhiệm Tổng thư ký LHQ. Ông António Guterres là ứng cử viên duy nhất được các quốc gia thành viên LHQ giới thiệu ứng cử vị trí Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ 2022-2026. Trong phát biểu ứng cử, ông Guterres nhấn mạnh các ưu tiên trong nhiệm kỳ tới, bao gồm tiếp tục ứng phó với đại dịch Covid-19 và giải quyết các hậu quả của đại dịch.


Ngày 8/6, Trung Quốc đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine của Sinovac cho trẻ trong độ tuổi từ 3-17. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phê duyệt việc sử dụng vaccine cho trẻ nhỏ. Người phát ngôn của Sinovac đã xác nhận thông tin trên, song không cho biết khi nào Trung Quốc sẽ triển khai việc tiêm vaccine cho trẻ. Cũng theo người phát ngôn trên, Sinovac đã hoàn tất quá trình thử nghiệm giai đoạn đầu đối với trẻ em và người lớn. Kết quả thử nghiệm đã được đăng trên tạp chí khoa học Lancet.

MỚI - NÓNG