THẾ GIỚI 24H: Sau 11 ngày giao tranh, Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn

0:00 / 0:00
0:00
Israel và Hamas ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh ác liệt. Ảnh: Anews.
Israel và Hamas ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh ác liệt. Ảnh: Anews.
TPO - Chính phủ Israel bất ngờ tuyên bố ngừng bắn vào ngày 21/5, chấm dứt cuộc đụng độ kéo dài 11 ngày với sự tàn phá trên diện rộng ở Gaza. Phong trào Hamas tán thành quyết định này.

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã chấp nhận ngừng bắn sau cuộc họp vào đêm muộn của nội các nước này hôm 20/5 (giờ địa phương), theo AP. Trong khi đó, phong trào vũ trang Hamas cũng nhanh chóng nói lực lượng này sẽ tôn trọng thỏa thuận. Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào lúc 2h sáng ngày 21/5 (giờ địa phương). Các nguồn tin ngoại giao cho biết Ai Cập là nước sẽ giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu ngày 20/5 đã kết thúc các vòng thảo luận và đạt được thỏa thuận về việc áp dụng một dạng giấy thông hành Covid, nhằm cho phép công dân châu Âu được tự do đi lại trong thời gian tới, trong bối cảnh mùa du lịch Hè đã bắt đầu. Theo thỏa thuận được các nghị sĩ của Nghị viện châu Âu thống nhất thông qua trong chiều 20/5 sau 4 vòng thảo luận, “giấy thông hành Covid” mà Liên minh châu Âu áp dụng trong thời gian tới là một dạng giấy chứng nhận y tế, trong đó có nêu rõ thông tin về việc người được cấp đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay chưa, hay có các chứng nhận miễn dịch hoặc kết quả xét nghiệm âm tính hay không.

Gần 80.000 thành viên ban tổ chức Olympic, cùng nhà báo và nhân viên hỗ trợ từ nước ngoài sẽ đến Tokyo tháng 7 này để chuẩn bị cho Thế vân hội. Ban tổ chức quyết định Thế vận hội vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, bất chấp phản đối từ dư luận nước này, theo hãng thông tấn Kyodo và tờ Nikkei. Số lượng nhân sự này ước tính bằng một nửa số lượng năm ngoái. Ban tổ chức đã yêu cầu ủy ban Olympic các quốc gia và liên đoàn thể thao giảm quy mô đoàn đại biểu tham dự.

Ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành Đạo luật về Tội ác thù hận COVID-19, nhằm ngăn chặn số vụ hành hung, kỳ thị và phạm tội nhằm vào người Mỹ gốc Á, vốn gia tăng thời gian gần đây trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này. Đạo luật mạnh mẽ lên án các hành vi phân biệt đối xử nhằm vào các cộng đồng người gốc châu Á tại Mỹ, quy định thành lập một đơn vị mới tại Bộ Tư pháp có nhiệm vụ xem xét các đánh giá về nguy cơ hành vi tội ác đối với người gốc Á. Đạo luật cũng yêu cầu cung cấp nguồn tài trợ cho các bang lập đường dây nóng để báo cáo các tội ác thù hận và đào tạo cơ quan thực thi pháp luật về cách ngăn chặn và xác định tội phạm thù hận, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên bang làm việc với các tổ chức cộng đồng để giúp nâng cao nhận thức về tội ác thù hận trong đại dịch.

Gần 5.000 người hôm qua tập trung Quảng trường trung tâm Praha, Cộng hòa Séc theo lời kêu gọi của Phong trào Một triệu khoảnh khắc, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Maria Benesova từ chức. Ngoài việc yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Maria Benesova từ chức, những người biểu tình còn yêu cầu người sẽ thay thế thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Pavel Zeman chỉ được chọn bởi một chính phủ mới được bầu sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 tới. Tại cuộc biểu tình, những người tham gia cũng chỉ trích các quyết định và hành động khác của Chính phủ và Tổng thống liên quan đến vụ việc gây căng thẳng ngoại giao với Nga. Thậm chí người biểu tình còn yêu cầu các nguyên thủ quốc gia phải bị xét xử với tội phản quốc.

Chỉ ít ngày sau khi cơn bão Tauktae tàn phá một dọc bờ biển phía Tây Ấn Độ, quốc gia Nam Á này lại chuẩn bị đón một cơn bão mới sắp đổ bộ vào bờ biển phía Đông. Cục Khí tượng Ấn Độ ngày 20/5 cho biết một vùng thấp có nhiều khả năng sẽ hình thành ở phía Bắc biển Andaman tiếp giáp khu vực trung tâm vịnh Bengal vào ngày 22/5. Vùng thấp này được dự báo sẽ mạnh lên thành bão. Cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, dự kiến đổ bộ vào các bang Tây Bengal và Odisha của Ấn Độ vào tối 26/5. Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Ấn Độ đã phát cảnh báo ngư dân quay về bờ trú bão.

Khoảng 8.000 người từ Morocco đã đổ về thành phố Ceuta của Tây Ban Nha trong vài ngày qua. Trong một làn sóng nhập cư chưa từng thấy, hầu hết trong số họ bơi quanh đê chắn sóng và qua biên giới để đến vùng đất của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Việc này đã làm gia tăng căng thẳng quan hệ giữa Morocco và Tây Ban Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã hủy chuyến công du Paris để thực hiện chuyến thăm đột xuất tới Ceuta, nơi Tây Ban Nha đã triển khai quân tăng viện và cảnh sát dọc biên giới.a

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.