Bão Tauktae đổ bộ Ấn Độ, ít nhất 19 người chết

0:00 / 0:00
0:00
Bão Tauktae đổ bộ Ấn Độ, ít nhất 19 người chết
Bão Tauktae mang theo sức gió lên tới 210km/h và được xem là cơn bão mạnh nhất trong vòng 2 thập kỷ, đã đổ bộ vào vùng bờ biển Ấn Độ, phá hủy vô số cơ sở hạ tầng và khiến ít nhất 19 người chết.

Bão Tauktae mang theo sức gió lên tới 210km/h đổ bộ Ấn Độ trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang đối diện cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 thảm khốc, khiến những người bị thương do ảnh hưởng từ cơn bão không thể nhập viện.

Thủ hiến bang Gujarat, ông Vijay Rupani, cho biết 160 tuyến đường của bang đã bị phá hủy, 40.000 cây xanh bật gốc và rất nhiều nhà cửa bị đánh sập khi cơn bão đổ bộ.

Ông Vijay Rupani cam kết sẽ làm hết khả năng để sớm khôi phục tuyến đường huyến mạch để vận chuyển nhu yếu phẩm y tế, nhất là bình ôxy, tới bệnh viện của bang để chạy chữa cho bệnh nhân COVID.

Hải quân Ấn Độ hiện đang tổ chức các cuộc cứu hộ trên biển sau khi bão quét qua.

May mắn cho quốc gia Nam Á này, là các nhà máy lọc dầu tại Gujarat cùng những hải cảng chiến lược nằm trên đường đi của cơn bão không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG