THẾ GIỚI 24H: Sập khán đài ở thánh đường Israel, hơn 150 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Chuyển người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: timesofisrael.com
Chuyển người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: timesofisrael.com
TPO - Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương sau khi khu vực khán đài bên trong một thánh đường Do Thái tại khu định cư của Israel ở Bờ Tây bất ngờ bị sập.

Sự cố kinh hoàng xảy ra hôm 16/5 khi thánh đường Do Thái ở khu định cư Givat Ze’ev, phía bắc Jerusalem chật cứng các tín đồ tham gia buổi cầu nguyện đánh dấu sự khởi đầu của lễ Shavuot. Truyền thông địa phương ước tính có tới gần 600 người đang ở bên trong thánh đường vào thời điểm khu vực khán đài bị đổ sụp. Cơ quan y tế khẩn cấp quốc gia Israel (Magen David Adom) cho biết đã phải điều trị vết thương cho 157 người. Hai nạn nhân được xác nhận đã tử vong là một người đàn ông khoảng 50 tuổi và một bé trai 12 tuổi. Theo AP, quân đội Israel tuyên bố đã ngay lập tức phái các nhân viên y tế và binh sĩ hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.


Chuyến bay hồi hương của các công dân Australia rời khỏi Ấn Độ sẽ trống một nửa số ghế sau khi 48 hành khách dương tính SARS-CoV-2. Chuyến bay rời New Delhi vào tối 14/5 và đáp xuống Darwin vào 9h sáng 15/5 (giờ địa phương). Sau đó, hành khách được đưa lên xe buýt tới cách ly 2 tuần ở Howard Springs. Cơ sở này có thể chứa 2.000 người. Máy bay dự tính chỉ chuyên chở 150 hành khách do quy định giãn cách. Nhưng sau đó, 72 người đã không thể lên máy bay. Trong đó có 48 người dương tính với SARS-CoV-2 và 24 người tiếp xúc gần.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 519.000 ca bệnh COVID-19 và trên 9.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là 163,6 triệu ca, trong đó trên 3,39 triệu ca tử vong. Điểm nóng Ấn Độ chứng kiến số ca mắc mới giảm xuống dưới 300.000 trong 24 giờ qua, nhưng số ca tử vong mới vẫn trên ngưỡng 4.000 ca.


Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn để thảo luận tình trạng leo thang căng thẳng giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas ở dải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức trong bối cảnh số thương vong ngày một tăng. Cuộc họp trực tuyến của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc với sự tham dự của Ngoại trưởng và Đại sứ nhiều nước diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở mức cao nhất giữa Israel và Hamas trong nhiều năm qua. Các vụ đụng độ đã nổ ra tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng bao gồm East Jerusalem.


Hãng tin AP cho biết các cuộc không kích hôm 16/5 của Israel đã khiến 42 người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng, số người chết trong một ngày cao nhất kể từ khi các vụ đụng độ xảy ra giữa Israel và Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiết lộ "làn sóng không kích liên tục" của họ trong 24 giờ qua đã tấn công hơn 90 mục tiêu trên khắp Dải Gaza trong ngày 16/5.


Trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas tại dải Gaza vẫn diễn ra ác liệt khiến con số thương vong tăng nhanh, Ai Cập đã mở cửa khẩu biên giới trên bộ Rafah. Ai Cập chuẩn bị triển khai một chiến dịch nhân đạo nhằm hỗ trợ y tế và vận chuyển những người Palestin bị thương. Cùng với việc thông báo mở cửa khẩu trên bộ Rafah giữa Ai Cập và Gaza vào sáng nay (16/5), các cơ quan của Ai Cập bao gồm Bộ Y tế, tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ và Hiệp hội y tế đã khẩn trương cung cấp viện trợ y tế cho các nạn nhân trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dải Gaza. Ngoài ra, các bác sỹ của Ai Cập cũng được huy động để sẵn sàng tham gia vào việc điều trị cho các nạn nhân ở các bệnh viện thuộc Gaza, cũng như các bệnh viện của Ai Cập ở Bắc Sinai.


Ít nhất 4 người đã thiệt mạng do mưa to và gió lớn trong khi nhà chức trách Ấn Độ đang chuẩn bị sơ tán hàng chục nghìn người để tránh bão Tauktae trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 2 dịch COVID-19. Dự báo bão Tauktae sẽ đổ vào bang duyên hải Gujarat vào sáng sớm 17/5, với sức gió lên tới khoảng 150-160 km/h. Do ảnh hưởng của bão, chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại bang Gujarat sẽ phải hoãn lại trong ngày 17 và 18/5. Nhà chức trách đã hỗ trợ việc cung cấp điện cho các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại những khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng của bão Tauktae. Chính quyền bang Maharastra cam kết sẽ không để xảy ra việc gián đoạn nguồn cung cấp oxy và điện cho các bệnh viện trong bang.


Trong bối cảnh xung đột ngoại giao Nga – Séc tiếp tục leo thang, Liên minh châu Âu đã bày tỏ tinh thần đoàn kết với Cộng hòa Séc và Mỹ bằng cách ra tuyên bố chỉ trích quyết định này của Nga. Tuyên bố cho biết quyết định này của Nga là vô căn cứ và không phù hợp với Công ước Viên về quan hệ ngoại giao vào năm 1961 liên quan đến nhiệm vụ của quốc gia sở tại là đảm bảo hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, đồng thời kêu gọi Moscow cần tôn trọng thỏa thuận và xem xét lại quyết định của mình để không làm xấu đi mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa EU và Nga.


Singapore sẽ phạt những du khách đến khu ẩm thực mà không dọn dẹp bát đĩa của mình sau khi ăn. Cơ quan bảo vệ môi trường Singapore cho biết, quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9.Theo thông báo, bắt đầu từ ngày 1/6, du khách sẽ được khuyến cáo dọn dẹp bàn của mình, bao gồm bát đĩa, khay, thức ăn thừa. Tuy nhiên, từ ngày 1/9, điều này trở thành yêu cầu bắt buộc. Người vi phạm lần đầu bị cảnh cáo bằng văn bản, lần thứ hai sẽ bị phạt 300 SGD (tương đương 225 USD) các lần vi phạm tiếp theo sẽ bị đưa ra tòa và mức phạt sẽ lên tới 2.000 SGD (tương đương 1.500 USD).

MỚI - NÓNG