THẾ GIỚI 24H: Rơi máy bay quân sự tại Myanmar, phi công tử nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/2, quân đội Myanmar thông báo một máy bay quân sự của nước này đã gặp nạn sau một sự cố kỹ thuật.

Theo Tân Hoa xã, một phát ngôn viên của quân đội Myanmar cho biết máy bay phản lực gặp nạn khi đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện. Máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Tada-U gần tỉnh Mandalay, Tây Bắc nước này. Căn cứ đã mất liên lạc với máy bay trên lúc 10h43 sáng 16/2 (giờ địa phương). Máy bay phản lực đã rơi xuống một hồ nước ở làng Ohn Taw, vùng Sagaing. Viên phi công điều khiển máy bay được xác định đã thiệt mạng.


Tổng thống Ukraine và quan sát viên NATO thị sát tập trận ở miền Tây. Ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các quan sát viên quân sự thuộc những quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Anh và Ba Lan, đã có mặt tại thực địa để quan sát các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành cuộc tập trận ở miền Tây nước này. Các cuộc diễn tập tại đây là một phần của cuộc tập trận quy mô lớn Zametil 2022 (Bão tuyết 2022) được triển khai trong bối cảnh Ukraine lo ngại đối phó với một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra sau khi Nga tập trung hơn 100.000 quân gần biên giới với nước này.


Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 17/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 417.847.892 ca, trong đó có 5.866.671 người tử vong. Biến thể mới đang khiến đồ thị dịch COVID-19 đảo chiều. Dù vậy, sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và từng bước trở lại cuộc sống trước đại dịch.


Israel thử nghiệm vắc xin ngừa biến chủng Omicron. Trung tâm Y tế Sheba ở Israel ngày 16/2 thông báo kế hoạch thử nghiệm lâm sàng các loại vắc xin ngừa COVID-19 nhằm đánh giá mức độ miễn dịch đối với biến chủng Omicron. Nghiên cứu sẽ đánh giá tính an toàn, khả năng dung nạp và khả năng tạo miễn dịch khi tiêm vaccine Pfizer-BioNTech liều cao hơn (60 µg).


Thái Lan đổi tên thủ đô Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon. Ngày 16/2, Hội Hoàng gia Thái Lan (Royal Institute - ORST) đã tuyên bố đổi tên gọi chính thức của thủ đô nước này, từ Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon. Trong tiếng Thái, Krung Thep Maha Nakhon có nghĩa là "Thành phố thủ đô của các thiên thần vĩ đại".


Nhật Bản cân nhắc bãi bỏ lệnh cấm phụ nữ tái hôn trong vòng 100 ngày. Một hội đồng chính phủ Nhật Bản hôm 15/2 đã đề xuất bãi bỏ lệnh cấm tái hôn trong vòng 100 ngày đối với phụ nữ sau khi ly hôn. Theo luật pháp hiện hành, phụ nữ phải chờ đợi 100 ngày để tái hôn sau khi ly hôn. Các nhà chỉ trích cho rằng đây là một quy định cổ hủ và phân biệt đối xử về vấn đề tái hôn.


Triều Tiên kỷ niệm 80 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/2 thông báo quốc gia này đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo với chương trình biểu diễn ca nhạc và bắn đại bác tại thành phố Samjiyon phía Bắc gần biên giới với Trung Quốc và đỉnh núi Paektu. Triều Tiên đã không tiến hành bất kỳ sự kiện quân sự nào bao gồm phóng tên lửa hay duyệt binh vào dịp này. Đây cũng là lần đầu tiên một sự kiện cấp nhà nước không diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng.


Tổng thống Biden dự kiến đề xuất gói ngân sách quốc phòng cao kỷ lục. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt dự trù ngân sách quốc phòng cao kỷ lục lên đến trên 770 tỷ USD cho năm tài khóa 2023, trong bối cảnh Lầu Năm Góc thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quân đội.


Ngoại trưởng Nhóm G7 họp khẩn bàn về tình hình Ukraine. Hãng tin Kyodo ngày 16/2 dẫn nguồn thạo tin cho biết Ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ có phiên họp khẩn trong tuần này tại Đức. Nhiều khả năng, cuộc họp được tổ chức bên lề Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 56. Tình hình Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận chính tại cuộc gặp Ngoại trưởng G7 lần này.

MỚI - NÓNG