THẾ GIỚI 24H: Quân đội Nga, Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở Kherson?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga và Ukraine đang tích cực chuẩn bị cho một trận chiến lớn nhằm vào thành phố cảng công nghiệp chiến lược Kherson ở miền nam, một khu vực mà Nga đã sáp nhập và áp đặt thiết quân luật.

Theo hãng tin AP, các cuộc giao tranh và sơ tán đã được ghi nhận ở khu vực Kherson trong lúc Moscow tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Kherson là mục tiêu hàng đầu của cả hai bên vì nơi đây có các ngành công nghiệp chủ chốt và cảng sông lớn. Nhiều thông tin về các vụ phá hoại và ám sát các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson xuất hiện trong nhiều tháng qua, cho thấy đây dường như cũng là một trong những nơi có phong trào kháng chiến tích cực nhất trong các vùng lãnh thổ mà Ukraine bị mất kiểm soát.


Kherson kêu gọi người dân sơ tán. Theo TASS, trong tối ngày 22/10 (giờ địa phương), chính quyền thân Nga tại vùng Kherson đã yêu cầu dân thường sơ tán khẩn cấp do tình hình chiến sự leo thang nhanh chóng. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tiếp tục đẩy mạnh phản công tại Kherson. Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tướng Sergei Surovikin chia sẻ, Kiev đang khiến mọi thứ trở nên rất căng thẳng, buộc Moscow phải đưa ra "những quyết định khó khăn".


Ông Zelensky cáo buộc Nga liên tục đe dọa tấn công “các trung tâm ra quyết định". Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga liên tục đe dọa tấn công “các trung tâm ra quyết định” ở Ukraine, bao gồm cả bằng vũ khí hạt nhân. Thế giới nên đáp trả nếu một cuộc tấn công như vậy xảy ra.Nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc Nga sử dụng chiến thuật tống tiền “khủng bố” và rằng Moscow chỉ hiểu ngôn ngữ của vũ lực.


Ukraine tịch thu 9 tàu chở hàng của Nga. Các quan chức ở Kiev đã bàn giao 9 tàu của Nga cho một công ty Ukraine. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, thu nhập nhận được từ việc quản lý các tàu sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước của Ukraine. Tổng chi phí của các con tàu là hơn 532 triệu UAH (gần 14,5 triệu USD).


Đánh bom xe cứu thương khiến nhiều người thiệt mạng ở Yemen. Một quan chức an ninh xác nhận vụ đánh bom xảy ra trong ngày 22/10 nhằm vào một chiếc xe cứu thương chở đội quân y của lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen ở phía Nam tỉnh Abyan đã khiến 5 nhân viên y tế trên xe thiệt mạng.


Anh cân nhắc duy trì ngân sách quốc phòng ở mức 2% GDP đến 2027. Nhật báo The Times ngày 22/10 đưa tin Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đang cân nhắc khả năng giữ nguyên chi tiêu quốc phòng của nước này trong 5 năm nhằm giảm mức thâm hụt ngân sách ước khoảng 40 tỷ bảng (45 tỷ USD). Quyết định nâng ngân sách quốc phòng lên mức 3% GDP có thể sẽ khiến Chính phủ Anh phải chi thêm 157 tỷ bảng trong vòng 8 năm tới.


Nga huấn luyện chiến đấu cho công dân vùng Rostov, phòng nguy cơ bị tấn công. Nhiều người dân ở khu vực Rostov của Nga giáp biên giới với Ukraine đã tham gia khóa huấn luyện chiến đấu từ ngày 21/10. Những người tham gia khóa đào tạo này được hướng dẫn về các kỹ năng chiến đấu cơ bản, sử dụng các loại vũ khí, có cơ hội học tập kỹ năng bắn súng, thực hành sử dụng súng trường tấn công Kalashnikov. Một số người cho biết, họ sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để bảo vệ đất nước.


Hà Lan tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm để ngăn dịch cúm. Giới chức y tế Hà Lan đã buộc phải tiêu hủy khoảng 44 nghìn con gà tây sau khi phát hiện trường hợp nhiễm chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây lan nhanh. Một số nước châu Âu khác như Pháp và Bun-ga-ry cũng đang chứng kiến số gia cầm mắc cúm gia tăng.


Không quân Anh tập trận quy mô lớn. Ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố những hình ảnh đầu tiên về cuộc tập trận của lực lượng Không quân Hoàng gia, gồm hoạt động phóng các tên lửa không đối không từ máy bay chiến đấu với quy mô lớn chưa từng có.

MỚI - NÓNG