THẾ GIỚI 24H: Quân đội Myanmar truy tố bà Suu Kyi và Tổng thống Win Myint

à Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters
à Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters
TPO - Quân đội Myanmar truy tố bà Suu Kyi với cáo buộc vi phạm Luật xuất - nhập khẩu, truy tố Tổng thống Win Myint với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý Thiên tai.
Chính quyền quân sự Myanmar đã truy tố Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi với cáo buộc vi phạm luật xuất nhập khẩu và sẽ bị giam giữ tới ngày 15/2 để điều tra, trang The Straits Times đưa tin. Tổng thống Win Myint cũng bị quân đội truy tố với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý Thiên tai. Quân đội đã khám xét nhà bà Suu Kyi và tìm thấy những chiếc radio được cho đã được nhập khẩu lậu và sử dụng mà không được phép. Với tội danh này, bà có thể phải chịu tối đa 3 năm tù giam hoặc bị phạt tiền. Bà Suu Kyi được cho là đang bị quản thúc tại gia ở thủ đô Naypyidaw. Tổng thống Win Myint bị cáo buộc vi phạm các lệnh hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 khi tham gia vào một sự kiện vận động cùng hàng trăm người hồi tháng 9-2020. Hành vi này cũng phạt tù tối đa là ba năm

Nhà chức trách Áo đã bắt giữ một rapper với cáo buộc truyền bá các bài hát có nội dung cổ súy chủ nghĩa quốc xã mới. Một trong số các bài hát này đã được kẻ đứng sau vụ tấn công chết người có mục đích bài Do Thái ở Đức sử dụng. Theo một tuyên bố của Bộ Nội vụ Áo, đối tượng trên bị bắt giữ theo lệnh của cơ quan công tố Vienna và đang được tạm giam sau khi nhà chức trách khám xét nhà của y. Cảnh sát đã thu giữ thiết bị xử lý âm thanh, nhiều đĩa cứng, vũ khí, một lá cờ và nhiều vật dụng khác từ thời Đức quốc xã.

Mỹ ngày 3/2 đã gia hạn thêm 5 năm Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) với Nga trước khi Hiệp ước này hết hiệu lực ngày 5/2. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/2 đã ra tuyên bố báo chí về việc Mỹ gia hạn Hiệp ước START mới với Nga. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, động thái này là bước đầu tiên nhằm thực hiện lời hứa của Tổng thống Joe Biden, là bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa hạt nhân bằng việc khôi phục sự lãnh đạo của Mỹ trong vấn đề kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân.


Trang Reuters dẫn lời của cơ quan FBI, cho biết 2 nhân viên FBI đã thiệt mạng và 3 nhân viên khác bị thương trong lúc làm nhiệm vụ tại bang Florida, Mỹ. Khi nhóm đặc vụ trên đang cố gắng thực hiện lệnh khám xét và tìm kiếm bằng chứng liên quan đến tội phạm khiêu dâm trẻ em tại ngôi nhà ở thành phố Sunrise, Florida, nhiều phát súng đã nổ ra. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức giấu tên, cho biết người nghi phạm dường như đã tự nhốt mình bên trong một khu chung cư và được phát hiện đã chết, Tuy nhiên, hiện chưa rõ anh ta chết như thế nào.

Đài truyền hình địa phương NBN và một nguồn tin an ninh cho biết một máy bay không người lái của Israel đã nổ tung trên bầu trời phía Nam Liban trong ngày 3/2. Nguồn tin cho hay máy bay không người lái này đã bị bắn hạ. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ. Sau vụ nổ, người phát ngôn quân đội Israel nói trên trang Twitter rằng tên lửa chống máy bay đã bắn máy bay không người lái Israel trên bầu trời Liban, nhưng không trúng mục tiêu.

Ngày 3/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang nỗ lực thúc đẩy việc sản xuất vắcxin Sputnik V phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của nước này tại nước ngoài. Trao đổi với báo giới, ông Peskov cho biết trong tương lai gần, Nga có kế hoạch thúc đẩy sản xuất vắcxin Sputnik V tại các nước khác, qua đó đáp ứng nhu cầu của nhiều nước. Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra một ngày sau khi kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đã được duyệt và công bố trên tạp chí y khoa quốc tế The Lancent cho thấy vắcxin Sputnik V của Nga đạt hiệu quả 91,6% trong việc ngăn chặn sự phát triển của virus SARS-CoV-2 trên cơ thể người.

Sputnik đưa tin, Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu phát triển một hệ thống mới sử dụng trí tuệ nhân tạo, giúp phân tích hình ảnh vệ tinh của các tàu nước ngoài đi qua các vùng biển gần Nhật Bản. Theo báo Sankei, Nhật Bản dự kiến dành khoảng 4,3 triệu USD để phát triển một hệ thống giúp tăng cường giám sát tình hình trên biển của nước này. Hệ thống này sẽ phân tích và sắp xếp thông tin thu được từ vệ tinh của Nhật Bản. Quá trình phát triển hệ thống có thể mất khoảng 4 năm

Truyền thông Australia ngày 3/2 dẫn nguồn tin của các cơ quan thông tấn New Caledonia cho biết, Chính phủ quốc đảo New Caledonia thuộc Pháp đã chính thức sụp đổ sau khi 5 chính trị gia trong Chính phủ từ chức do bất đồng quan điểm với 6 thành viên còn lại. Theo Hiến pháp của New Caledonia, trong 15 ngày tới Quốc hội nước này sẽ phải nhóm họp để bầu ra Chính phủ mới. New Caledonia là một quốc đảo trên khu vực Nam Thái Bình Dương, cách Australia 1.200 km về phía Đông và chỉ có khoảng 290.000 dân. Quốc đảo này là một lãnh thổ thuộc Pháp từ năm 1853, nhưng có quyền tự trị lớn.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.