THẾ GIỚI 24H: Quân đội Myanmar công bố 11 quan chức cấp bộ mới

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. (Ảnh: SBS)
Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. (Ảnh: SBS)
TPO - Sau khi loại bỏ 24 bộ trưởng và thứ trưởng của chính quyền dân sự, quân đội Myanmar đã chỉ định thay thế 11 vị trí ở một số lĩnh vực quan trọng.
Quân đội Myanmar đã chỉ định 11 quan chức mới để thay thế một phần nội các dân sự dưới quyền tổng thống bị bắt giữ - ông Win Myint, báo The Straits Times đưa tin. Tối 1/2, kênh truyền hình Myawaddy TV do quân đội Myanmar quản lý đã phát đi thông báo về việc loại 24 bộ trưởng và thứ trưởng của chính quyền dân sự, bổ nhiệm thay thế một số quan chức ở các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, biên phòng, nội vụ, tài chính, y tế và truyền thông. Động thái này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm và chỉ định Phó Tổng thống Myint Swe - một cựu tướng lĩnh được quân đội hậu thuẫn - trở thành quyền Tổng thống Myanmar.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 1/2 để trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến tình hình gần đây tại Myanmar.Là nước láng giềng trong khu vực và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam hết sức quan tâm theo dõi tình hình đang diễn ra tại Myanmar. Việt Nam mong muốn Myanmar sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và tiếp tục đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”, bà Hằng nói.


Tổng thống Mỹ kêu gọi quân đội Myanmar lập tức từ bỏ quyền lực và ra lệnh xem xét tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ trong quá trình dân chủ hóa tại nước này. "Cộng đồng quốc tế nên cùng nhau lên tiếng để thúc giục quân đội Myanmar ngay lập tức từ bỏ quyền lực mà họ đã nắm giữ", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong một tuyên bố hôm 1/2, theo AFP.


Ngày 1/2, Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Rick Brennan cho biết Tunisia và Palestine được hưởng lợi từ đợt cung cấp vắcxin phòng COVID-19 đầu tiên từ chương trình tiếp cận vắcxin COVAX, nhưng các quốc gia nghèo hơn ở Trung Đông sẽ phải đối mặt với “khoảng cách lớn” trong việc cung cấp vắcxin sớm. Theo quan chức WHO, dự kiến Palestine sẽ nhận được 37.000 liều vắcxin phòng COVID-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất từ giữa tháng Hai, trong khi Tunisia sẽ nhận được 93.600 liều.

Con rể cựu Tổng thống Donald Trump và là cựu cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, cùng cấp phó là Avi Berkowitz vừa được đề cử giải Nobel Hòa bình. Con rể ông Trump cùng với cấp phó được đề cử giải Nobel Hòa bình về vai trò trong việc đàm phán 4 thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và các quốc gia Arab, thỏa thuận được gọi là "Hiệp định Abraham". Các thỏa thuận đã được công bố trong khoảng thời gian 4 tháng từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 12/2020 và là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất ở Trung Đông trong 25 năm qua, Reuters nhận định.

Ngày 1/2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lo ngại rằng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể đang tích trữ các liều vaccine phòng COVID-19 để chủng ngừa cho những người đã được tiêm mũi thứ nhất, cho rằng điều này không nên xảy ra. Ngoài ra, ông Slavitt cũng cho biết động thái của chính quyền Tổng thống Biden đưa ra vào tuần trước cung cấp thời hạn 3 tuần cho các kế hoạch vận chuyển vaccine nhằm làm giảm nỗi lo về việc các liều vaccine bị giữ lại để tiêm mũi thứ hai.

Bộ Quốc phòng Israel ngày 1/2 thông báo đã tiến hành một loạt vụ thử thành công phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa đánh chặn Vòm Sắt (Iron Dome) do Cơ quan Phòng thủ Tên lửa và công ty công nghệ quốc phòng Rafael chế tạo. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ: "Cơ quan Phòng thủ Tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng và công ty Rafael đã hoàn thành một loạt hoạt động thử nghiệm đối với phiên bản mới và nâng cấp của hệ thống Vòm Sắt. Hoạt động thử nghiệm đã mô phỏng các mối đe dọa tinh vi mà hệ thống có thể phải đối mặt trong thời gian xảy ra xung đột – trên mặt đất hay trên biển".
MỚI - NÓNG