THẾ GIỚI 24H: Philippines tố 44 tàu Trung Quốc vẫn ở đảo Sinh Tồn Đông

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu Trung Quốc neo đậu tại đá Ba Đầu. Ảnh: Lực lượng vũ trang Philippines
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu Trung Quốc neo đậu tại đá Ba Đầu. Ảnh: Lực lượng vũ trang Philippines
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm 3/4 cho biết, 44 tàu Trung Quốc vẫn hiện diện ở Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Thời tiết hiện nay vẫn tốt. Do vậy, số tàu trên không có lý do nào để ở đó. Các người nên rời đi”, ông Lorenzana nói với tờ Philstar. Bộ trưởng cũng cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines sẽ phải giải thích về việc 44 tàu Trung Quốc vẫn hiện diện trái phép ở Đá Ba Đầu. Theo dữ liệu được Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về Biển Đông của Philippines cung cấp, hôm 7/3 tuần duyên nước này phát hiện 220 tàu dân quân biển của Trung Quốc tập trung gần một rạn san hô ở Biển Đông. Tới 22/3, số tàu giảm xuống 183 nhưng lại tăng lên 199 tàu vào 27/3.

Truyền thông Mỹ đưa tin cảnh sát nước này đang điều tra một vụ nổ súng ở bang Maryland vào rạng sáng 3/4 (giờ địa phương), khiến 3 người thiệt mạng. Đây là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ xả súng gây chết người làm rung chuyển nước Mỹ trong thời gian gần đây. Trên mạng xã hội Twitter, giới chức hạt Prince George thuộc bang Maryland cho biết cảnh sát đã nghe thấy tiếng súng khi đang tuần tra trong một khu dân cư và tìm thấy một chiếc xe hơi có hai nam giới bên trong và một phụ nữ bên ngoài xe. Cả 3 được cho là đã tử vong tại hiện trường và trên cơ thể có các vết thương do đạn bắn.

Ngày 3/4, hàng nghìn người đã biểu tình tại thành phố Stuttgart, bang Baden-Württemberg của Cộng hòa Liên bang Đức để phản đối các biện pháp phong tỏa do đại dịch COVID-19, những người này hầu như không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách. Cảnh sát cho biết sẽ can thiệp để giải tán cuộc biểu tình trong thành phố. Những người biểu tình cho rằng không hề tồn tại một đại dịch nguy hiểm, do vậy cần phải dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đang được áp dụng.

Theo báo Washington Post đưa tin ngày 4/4, Hoàng tử Hamzah, người em cùng cha khác mẹ với Quốc vương Abdullah II, đang bị quản thúc tại gia trong cuộc điều tra về âm mưu muốn lật đổ quốc vương. Các video được đăng tải trên mạng cho thấy cảnh sát được triển khai dày đặc ở khu vực Dabouq, gần các cung điện hoàng gia. Trong một thông báo, quân đội Jordan nói Hoàng tử Hamzah là một phần trong cuộc điều tra quy mô lớn đang diễn ra, liên quan đến một cựu bộ trưởng, một thành viên hoàng tộc, và một số cá nhân khác, theo Reuters.

Ngày 3/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án vụ tấn công nhằm vào một doanh trại của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Aguelhok, thuộc vùng Kidal của Mali, khiến 4 binh sỹ gìn giữ hòa bình của Cộng hòa Chad thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Trong một thông cáo báo chí, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất và sự cảm thông đối với gia đình các nạn nhân, cũng như đối với Cộng hòa Chad và phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Mali (MINUSMA).

Ngày 3/4, các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo sẽ thực hiện cuộc tập trận quân sự chung với các binh sỹ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Theo thông báo trên mạng xã hội Facebook của các lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tập trận trên sẽ có sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân từ ít nhất 5 quốc gia thành viên NATO. Thông báo còn cho biết trong khuôn khổ cuộc tập trận, những đơn vị tham gia sẽ luyện tập những hành động phòng thủ, sau đó thực hiện một cuộc tấn công giả định nhằm khôi phục biên giới và toàn vẹn lãnh thổ trong trường hợp bị láng giềng tấn công.

Ngày 3/4, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt ít nhất 35 tay súng Taliban và làm 33 phần tử khác bị thương trong các cuộc tấn công ở 2 tỉnh miền Bắc vào đêm vừa qua. Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết 26 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và 33 phần tử khác bị thương trong cuộc không kích của lực lượng Không quân Afghanistan nhằm vào một vị trí của Taliban tại làng Sarchakan, thuộc huyện Gurziwan, tỉnh Faryab. Trong khi đó, ở tỉnh lân cận Baghlan, quân đội đã tiêu diệt 9 tay súng Taliban trong một chiến dịch đặc biệt. Trong số những tay súng Taliban bị tiêu diệt có 6 chỉ huy của lực lượng này. Trong khuôn khổ các cuộc tấn công, nhiều vũ khí, đạn dược và phương tiện đã bị phá hủy. Hiện lực lượng Taliban chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trở thành "người đẹp trai nhất nước Nga" trong cuộc khảo sát của Superjob.ru. Hôm 2/4, website tuyển dụng hàng đầu ở Nga Superjob.ru công bố kết quả khảo sát cho thấy, 18% nam giới và 17% nữ giới bầu chọn Tổng thống Vladimir Putin là người đẹp trai nhất nước Nga. Ông Putin cũng là ứng viên người duy nhất giành được kết quả trên 10%. Cũng theo khảo sát này, 19% số nam giới tham gia tự nhận mình là người đẹp trai nhất nước Nga, trong khi 18% số phụ nữ cho biết không có đàn ông đẹp trai ở Nga.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.