THẾ GIỚI 24H: Pháp nói về tương lai Tổng thống Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khẳng định ông không còn tin rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần phải ra đi trước bất cứ quá trình chuyển tiếp chính trị nào tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Fabius nói: "Cuộc chiến chống Daesh (Nhà nước Hồi giáo - IS) là tối quan trọng, và nó chỉ hoàn toàn hiệu quả nếu tất cả các lực lượng Syria và khu vực đoàn kết lại. Một nước Syria đoàn kết tức là sẽ có chuyển tiếp chính trị. Điều đó không có nghĩa là ông Bashar al-Assad phải ra đi trước quá trình chuyển tiếp, tuy nhiên phải có sự đảm bảo về tương lai (của Syria)."


Ngày 5/12, Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande ra tuyên bố cho biết ông Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron đã điện đàm và nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ hai nhà lãnh đạo Pháp và Anh đã nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong cuộc chiến chống IS, cả trong chiến dịch ở Syria cũng như trao đổi thông tin. Ông Hollande cũng chúc mừng Thủ tướng Cameron sau khi Quốc hội Anh bỏ phiếu tán thành đề xuất không kích các mục tiêu IS tại Syria.


Ngày 5/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận việc nước này nước này mở rộng các hoạt động quân sự ở miền Bắc Iraq sau khi Ankara triển khai binh sỹ tới gần một khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố: "Doanh trại ở Bashiqa, cách Mosul 30km về phía Đông Bắc, là một cơ sở huấn luyện được thiết lập để hỗ trợ lực lượng tình nguyện địa phương chống khủng bố."


Cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ 5 đối tượng tình nghi dính líu tới các hoạt động khủng bố, trong đó có 3 đối tượng có liên hệ với nhóm IS. Các đối tượng trên bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp từ ngày 17/11 đến 1/12 vừa qua. Trong một tuyên bố, Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho hay trong số 5 đối tượng trên có 4 đối tượng là người nước ngoài và 1 người Malaysia.


Ngày 5/12, Phát ngôn viên của Taliban Zabihulla Mujahid cho biết đã nhận được một tuyên bố ghi âm của Akhtar Mansour, thủ lĩnh Taliban được cho là bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ đấu súng ở Pakistan trong tuần qua, và sẽ sớm công bố thông điệp này. Phát ngôn viên Mujahid nói: "Chúng tôi vừa nhận được một thông điệp mới từ thủ lĩnh Tiểu Vương quốc Hồi giáo, giáo sỹ Akhtar Mohammad Mansour, và sẽ sớm công bố thông điệp này."


Đài RFA dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, ngày 6/10, Triều Tiên đã phát hiện một hộp đựng thuốc nổ tại Sân bay Kalma, còn được gọi là Sân bay Quốc tế Wonsan, công trình cải tạo lớn, được thi công trong 2 năm qua ở thành phố cảng Wonsan, phía Đông thủ đô Bình Nhưỡng. Nguồn tin trên cho hay: "Một khối thuốc nổ TNT đã được phát hiện trong một hộp đặt dưới bàn cung cấp thông tin của sân bay trên. Hộp này có thể chứa khoảng 100 gói thuốc nổ, mỗi gói nặng khoảng 200 gam.  "Ông Kim Jong-Un đã ngay lập tức hủy chuyến đi tới sân bay Kalma, dự kiến diễn ra một ngày sau khi phát hiện khối thuốc nổ."


32 công nhân đã thiệt mạng sau khi một giàn khoan dầu do Công ty năng lượng quốc gia Azerbaijan SOCAR điều hành trên biển Caspian bị cháy ngày 4/12. Người đứng đầu Ủy ban độc lập bảo vệ quyền của công nhân khai thác dầu Azerbaijan, ông Mirvari Gakhramanly cho biết theo thông tin ban đầu, 32 công nhân đã thiệt mạng và 42 công nhân được cứu khỏi hiện trường vụ cháy đêm 4/12 và đám cháy trên giàn khoan đã được khống chế. Hiện SOCAR chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.


Ngày 5/12 người dân Thái Lan trên cả nước đón Quốc khánh và cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88 nhà Vua Thái Lan. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn văn hóa và các hoạt động tuyên truyền cho lối sống và nét đẹp Thái Lan được tổ chức trên toàn quốc, đặc biệt là các hoạt động cầu chúc sức khỏe cho nhà Vua Thái Lan, người được coi là vị cha của toàn thể người dân Thái Lan.


Ngày 5/12, nhật báo The Straits Times của Singapore đã bầu chọn cố thủ tướng nước này Lý Quang Diệu là "Người châu Á của năm 2015". Danh hiệu "Người châu Á của Năm" ghi nhận các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp lớn trong việc cải thiện đời sống của nhân dân trong nước hoặc trong cộng đồng rộng hơn. Ban biên tập "The Straits Times" đã lựa chọn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu từ rất đông các ứng cử viên để trao tặng danh hiệu thường niên trên.

MỚI - NÓNG