THẾ GIỚI 24H: Ông Trump mời Tổng thống Philippines đến Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: ABS-CBN News.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: ABS-CBN News.
TPO - Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump mời lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte tới Nhà Trắng vào năm 2017, trong cuộc điện đàm được cho là "rất sôi nổi".

Ông Duterte hôm 2/12 gọi điện thoại cho ông Trump để chúc mừng Tổng thống Mỹ đắc cử. Cuộc điện đàm kéo dài hơn 7 phút, rất hấp dẫn, sôi nổi, theo Christopher Go, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Duterte. Ông Go cũng cho biết, ông Trump mời ông Duterte tới Nhà Trắng, còn lãnh đạo Philippines mời Tổng thống Mỹ đắc cử tới nước này vào năm sau, khi Manila làm chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo truyền thống, tổng thống Mỹ thường tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN.


Bộ Tài chính Mỹ thông báo, ngày 2/12, Mỹ đã đưa vào danh sách trừng phạt 7 cá nhân và 16 công ty Triều Tiên vì có mối quan hệ với Chính phủ Triều Tiên hoặc chương trình vũ khí và hạt nhân của nước này. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt trừng phạt các quan chức Triều Tiên, trong đó có những người thuộc Bộ Công nghiệp Năng lượng Nguyên tử, cơ quan giám sát chương trình hạt nhân, cũng như những thành viên Đảng Lao động Triều Tiên.


Ngày 2/12, Iran tuyên bố quyết định của Quốc hội Mỹ gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm là vi phạm thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm ngoái, đồng thời cho biết Iran sẽ đáp trả "thích hợp."

 
THẾ GIỚI 24H: Ông Trump mời Tổng thống Philippines đến Nhà Trắng ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi. Ảnh: AFP/TTXVN.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi nêu rõ "Iran đã chứng minh việc tuân thủ các thỏa thuận quốc tế, song Iran cũng có những phản ứng thích hợp cho mọi tình huống." Trước đó, ngày 1/12, Thượng viện Mỹ đã gia hạn ISA thêm 10 năm. Đạo luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua tháng trước và dự kiến được trình lên Tổng thống Mỹ Barack Obama ký phê chuẩn. ISA được thông qua lần đầu vào năm 1996 để trừng phạt các đối tượng đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng Iran và răn đe việc Tehran theo đuổi tham vọng hạt nhân. ISA sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12 tới nếu không được gia hạn.


Đan Mạch sẽ rút phi đội máy bay tiêm kích F-16 khỏi cuộc chiến của liên minh quốc tế chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. Theo Ngoại trưởng Đan Mạch Anders Samuelsen, thay vào đó, quốc gia vùng Scandinavia này sẽ triển khai các binh lính kỹ thuật tới hỗ trợ các dự án tái thiết. Tuy nhiên, ông không công bố cụ thể sẽ triển khai tới đâu.


Các nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết, tối 2/12, một tên cướp mang súng ngắn đang bắt giữ 7 con tin trong một công ty du lịch ở Paris. Trên Twitter, cảnh sát địa phương thông báo "đang tiến hành can thiệp một vụ cướp có vũ trang. Các tài xế hãy tránh khỏi khu vực" đại lộ Massena, phía Nam thủ đô Paris, gần cổng Porte d'Italie.


Ngày 2/12, các nhà chức trách Đức cho biết, nước này đã bắt giữ một người Afghanistan bị nghi là thành viên của Taliban. Trong một tuyên bố, các công tố viên liên bang Đức cho biết đối tượng Hekmat T., 20 tuổi, bị bắt một ngày trước đó vì bị tình nghi là thành viên của một tổ chức khủng bố. Các công tố viên đã cáo buộc người đàn ông này tham gia Taliban ở Afghanistan vào năm 2013 và liên tục tham chiến chống cảnh sát và các lực lượng an ninh Afghanistan. 


Ngày 2/12, ít nhất 14 người đã thiệt mạng khi một xe bồn chở xăng bị mất lái và phát nổ trên đường tại miền Trung Nigeria. Theo nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ giờ địa phương (tức 14 giờ Việt Nam) tại thị trấn Tegina, bang Niger. Vụ nổ cũng khiến 8 ngôi nhà bị thiêu trụi. Người phát ngôn của Cơ quan An toàn Giao thông Liên bang  tại bang Niger đã xác nhận vụ tai nạn trên.


Nhật báo Mainichi của Nhật Bản ngày 2/12 cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự trong tài khóa 2017 (bắt đầu vào tháng 4 tới) lên mức kỷ lục 46,4 tỷ USD, trong đó chi tiêu cho năng lực Không quân sẽ là một trong những ưu tiên sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo thường xuyên của Triều Tiên. Ngân sách mới sẽ được đặc biệt dành cho việc trang bị cho Các Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo và tàu ngầm do thám. Kế hoạch ngân sách của chính phủ cũng nhằm củng cố an ninh của quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng đòi hỏi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.


Theo công báo từ Chính phủ Hoàng gia Thái Lan ngày 2/12, Quốc Vương mới của Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã bổ nhiệm lại ông Prem Tinsulanonda làm Chủ tịch Hội đồng Cơ mật. Đây là sắc lệnh hoàng gia đầu tiên kể từ khi Nhà Vua Vajiralongkorn lên ngôi. Sắc lệnh nêu rõ ông Prem đã hoàn thành nhiệm vụ nhiếp chính vì Nhà Vua mới đã lên ngôi và đề nghị rời khỏi cương vị của ông trước đó là Chủ tịch Hội đồng Cơ mật. Tuy nhiên, Nhà vua Vajiralongkorn quyết định bổ nhiệm lại ông Prem vào chức vụ này.

MỚI - NÓNG