THẾ GIỚI 24H: Ông Kim Jong-un thăng chức cho em gái

Cô Kim Yo Jong. Ảnh: AP.
Cô Kim Yo Jong. Ảnh: AP.
TPO - Ông Kim Jong Un vừa thăng chức cho cô em gái Kim Yo Jong, trao cho cô trọng trách điều hành, và phát triển các hoạt động quảng bá hình ảnh cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. 

Cô Kim Yo Jong sẽ ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo cơ quan truyền thông của Triều Tiên, thay cho ông Kim Ki Nam, 89 tuổi. Dự kiến, ở cương vị mới, nhiệm vụ hàng ngày của cô Kim Yo Jong sẽ liên quan tới việc tổ chức các buổi lễ lớn tôn vinh người anh và đảm bảo phát triển các dự án quảng bá hình ảnh cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Cô Kim Yo-jong, khoảng 27 hay 28 tuổi, được cho là từng học tập ở Thụy Sỹ trước khi quay trở về Triều Tiên cách đây 10 năm.


Một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24/7 xác nhận họ đã được yêu cầu mở một cuộc điều tra về việc liệu thông tin mật trong những tài khoản thư điện tử cá nhân của bà Hilary Clinton có bị xâm phạm hay không khi bà còn giữ chức Ngoại trưởng, nhưng đó không phải là một cuộc điều tra hình sự. Quan chức này phủ nhận những thông tin trên tờ New York Times cho biết hai thanh tra liên bang - từ Bộ Ngoại giao và từ cộng đồng tình báo của Mỹ, đã yêu cầu một cuộc điều tra hình sự đối với bà Clinton. Báo New York Times sau đó đã cải chính thông tin này.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 25/7 đã ký sắc lệnh ân xá cho những người trốn nghĩa vụ hay đào tẩu khỏi quân ngũ. Đây là sắc lệnh ân xá đặc biệt thứ hai được ban hành trong vòng hơn một năm qua. Theo hãng thông tấn SANA, sắc lệnh của ông Assad sẽ "ân xá chung cho những người đào tẩu vẫn còn hay đã rời khỏi Syria." Sắc lệnh cho biết những người đã rời khỏi đất nước sẽ có hai tháng để quay về trình diện, trong khi những người còn ở Syria sẽ có một tháng. Tuy nhiên, sắc lệnh không đề cập đến những thành viên quân đội gia nhập hàng ngũ kẻ thù hay sử dụng vũ khí chống lệnh cấp trên.
Theo AFP, ngày 25/7, Anh đã dỡ bỏ cảnh báo chính thức về việc hạn chế đi lại tới phần lớn lãnh thổ Iran, trừ những trường hợp thật cần thiết, từng được chính phủ nước này đưa ra trước đó. Lý do mà Chính phủ Anh đưa ra cho việc dỡ bỏ cảnh báo là “sự thù địch đã giảm” sau khi thỏa thuận hạt nhân với Iran được ký kết. Trên bảng khuyến cáo về đi lại của Chính phủ Anh, hầu hết các vùng lãnh thổ của Iran nay đã được đánh dấu “màu xanh,” trừ khu vực biên giới với Iraq, Pakistan và Afghanistan vẫn còn là “màu đỏ,” được hiểu là không nên tới.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 25/7 thông báo, các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành đợt oanh kích ngày thứ ba liên tiếp kèm theo pháo kích các mục tiêu của nhóm vũ trang người Kurd ở miền Bắc Iraq và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Davutoglu cho biết chính quyền đã ra lệnh tiến hành đợt không kích thứ 3 ở Syria và Iraq, các chiến dịch trên không và trên bộ đang được tiến hành. Ông Davutoglu tuyên bố các chiến dịch an ninh sẽ tiếp tục nếu các mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ còn tồn tại. 

Ngày 25/7, một chiếc trực thăng bị mất lái đã đâm xuống Biển Đen, gần một bãi biển tại thị trấn Tsarevo của Bungari. Rất may không ai trong số 3 người trên máy bay bị thương. Hãng tin Sofia cho biết, chiếc trực thăng Robinson R44 đâm xuống Biển Đen và chìm ở độ sâu khoảng 4 mét vào lúc 14h20 (giờ địa phương). Trước đó, chiếc trực thăng này cất cánh tại một căn cứ không quân ở làng Kalimantsi, huyện Vana lúc 13h10’ và bay theo hướng Tsarevo. Trong khi cố gắng hạ cánh gần cảng Tsarevo, viên phi công 61 tuổi bị mất lái và chiếc trực thăng lao xuống biển.

Hãng Reuters dẫn các nguồn tin cảnh sát và giới chức địa phương Iraq cho biết, ngày 25/7 đã xảy ra hai vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 45 người bị thương tại một bể bơi đông người ở thị trấn Tuz Khurmatu, cách thủ đô Baghdad, Iraq
khoảng 175km về phía Bắc.
Phần lớn nạn nhân là người Hồi giáo dòng Shi'ite thuộc cộng đồng thiểu số người Turk ở Iraq. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm tiến hành hai vụ đánh bom trên.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24/7 đã kêu gọi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev không đến thăm quần đảo Nam Kurils, ngoài khơi Hokkaido. Đây là quần đảo do Nga kiểm soát nhưng Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, ông Kishida cho rằng chuyến thăm đến khu vực tranh chấp của ông Medvedev, nếu xảy ra, là “không thể chấp nhận được” vì sẽ “xâm phạm lãnh thổ Nhật Bản và làm tổn thương lòng tự tôn dân tộc của người dân Nhật Bản.”
Người phát ngôn cơ quan công tố Thái Lan Wanchai Roujanavong ngày 24/7 tuyên bố, 72 người dính líu đến các đường dây buôn người qua biên giới với Malaysia sẽ bị truy tố, trong đó có Tướng quân đội Manas Kongpan. Các nghi can trên bị cáo buộc phạm 16 tội danh, chủ yếu là tội buôn người, sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan. Đây cũng là nơi các khu mộ chôn nạn nhân buôn người bị phát hiện.

Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Hoàng thân Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum cho biết. UAE đang lên kế hoạch mua phi đội máy bay chở khách lớn nhất trong lịch sử có trị giá lên tới 100 tỷ USD. Đây là khoản đầu tư nằm trong kế hoạch phát triển tổng thể ngành vận tải hàng không nhằm mục đích thúc đẩy lĩnh vực du lịch khách sạn tại quốc gia Trung Đông này. Theo ông Sheikh Mohammed, người đồng thời là người trị vì của Dubai, UAE có tham vọng xây dựng một sân bay không chỉ dành riêng cho người dân trong nước mà phải là một sân bay mang tầm cỡ thế giới.
MỚI - NÓNG