THẾ GIỚI 24H: Ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở Trung Quốc

Dịch bệnh hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới
Dịch bệnh hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới
TPO - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) xác nhận thêm 16 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại Urumqi thuộc khu tự trị Tân Cương. 

Các quan chức NHC nhận định sẽ có thêm nhiều ca bệnh mới tại Urumqi được phát hiện trong những ngày tới, và người dân nên chuẩn bị sẵn sàng. Khu tự trị Tân Cương cũng đã áp đặt một số biện pháp ngăn chặn dịch như cấm người dân rời khỏi thành phố, hạn chế hoạt động của các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi. “Một khi ca bệnh được xác nhận, điều quan trọng là truy ra nguồn lây nhiễm đến từ đâu và bệnh nhân đã từng tiếp xúc với ai”, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời quan chức y tế Zeng Guang nói.


Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 19/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 14,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 600.000 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm trên 210.000 ca mắc COVID-19 và trên 4.800 ca tử vong.Ba nước có số ca mắc nhiều nhất trong 24 giờ qua vẫn là Mỹ (trên 60.000 ca), Ấn Độ (trên 37.000 ca) và Brazil (trên 26.000 ca). Về số ca tử vong, trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận nhiều người chết nhất (803 ca), tiếp đó là Mỹ (769 ca), Mexico (736) và Ấn Độ (543 ca).

Hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ tập hợp tại thủ đô Thái Lan hôm 18/7 kêu gọi lập ra hiến pháp mới, tổ chức bầu cử và chấm dứt các đạo luật đàn áp. Những người biểu tình, chủ yếu là giới trẻ Thái Lan, tập trung tại tượng đài Dân chủ của Bangkok để hô khẩu hiệu và giơ biểu ngữ, theo Guardian. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhóm Thanh niên Giải phóng này là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi chính phủ Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 3 để ngăn đại dịch COVID-19.

Theo Yonhap, truyền thông nhà nước ngày 19/7 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và thảo luận "các vấn đề then chốt nhằm tăng cường tính răn đe chiến tranh của đất nước." Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc họp được tổ chức vào ngày 18/7 cũng kiểm tra "nhiệm vụ chiến lược" của các đơn vị quân đội chủ chốt nhằm ứng phó với "tình hình quân sự quanh Bán đảo Triều Tiên" và thông qua "danh mục kế hoạch sản xuất đạn dược quan trọng."

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội, 2 vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Damascus vào ngày 18/7 khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Syria tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 19/7. Cuộc bầu cử quốc hội tại Syria năm nay diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đặc biệt khó khăn do các lệnh trừng phạt, dịch bệnh COVID-19 và giá trị đồng nội tệ rơi tự do, trong khi giá cả các mặt hàng quan trọng tăng mạnh.

Trang mạng Wion ngày 18/7 đưa tin, Ấn Độ có thể sớm hành động chống lại 7 công ty Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này đang theo dõi 7 công ty, bao gồm Huawei, Alibaba, Xindia Steels, Xinxing Cathay, Tập đoàn Công nghệ điện tử Trung Quốc, Tencent và tập đoàn ô tô SAIC. Nguồn tin trên nhấn mạnh đây là những công ty có liên quan tới PLA.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy cho biết Lầu Năm Góc sẽ điều hàng trăm binh sĩ tới quốc gia vùng Baltic Litva để tham gia 'các hoạt động chung' trong những năm tới. Theo ông McCarthy, một số đơn vị quân đội Mỹ sẽ từ Ba Lan tới Litva trong một vài tháng tới và hoạt động này sẽ tiếp tục vào năm 2022. Một đại đội Mỹ sẽ đến Litva tham gia tập trận.
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.