THẾ GIỚI 24H: Nổ kho vũ khí chứa 75.000 tấn đạn, Nga sơ tán hơn 2.000 người

Xe chữa cháy đậu cạnh ngôi làng trong khi khói bốc lên sau vụ nổ tại một kho vũ khí của Nga ngày 7/10. Ảnh: AP.
Xe chữa cháy đậu cạnh ngôi làng trong khi khói bốc lên sau vụ nổ tại một kho vũ khí của Nga ngày 7/10. Ảnh: AP.
TPO - Nga ngày 7/10 đã sơ tán hơn 2.000 người khỏi các ngôi làng ở khu vực Ryazan, phía đông nam Moscow sau khi hỏa hoạn làm kho đạn phát nổ.
Ngọn lửa bùng phát tại kho đạn vào chiều 7/10. Hơn 400 nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu đến tối để dập tắt ngọn lửa và nhà chức trách cho biết có 5 người bị thương nhưng không ai thiệt mạng, AFP đưa tin. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết ngọn lửa bùng lên do cháy tại đám cỏ khô gần đó, khiến đạn trong kho liên tục phát nổ. Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã sơ tán hơn 2.300 cư dân sống trong bán kính 5 km xung quanh đám cháy. Các đường cao tốc gần đó cũng bị chặn lại. Quân khu Miền Tây phụ trách khu vực có vụ cháy cho biết đã sơ tán binh lính sau khi cố gắng chữa cháy không thành công.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 8/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 36.346.499 ca, trong đó có 1.059.193 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 26.839.470 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 66.764 ca và 7.774.774 ca đang điều trị tích cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 đã quay lại phòng Bầu Dục để làm việc sau một thời gian được điều trị do mắc Covid-19. Sean Conley, bác sỹ của Tổng thống Donald Trump ngày 7/10 thông báo Tổng thống Donald Trump đã không còn triệu chứng trong 24 giờ qua và không bị sốt trong vòng 4 ngày. Bác sỹ Conley cũng cho biết lượng ô xy trong máu và nhịp thở của Tổng thống đã ổn định và trong máu đã có kháng thể đối với Covid-19.

Bộ Nội vụ Nga ngày 7/10 thông báo bà Svetlana Tikhanovkskaya - thủ lĩnh phe đối lập Belarus, nằm trong danh sách các đối tượng bị Moskva truy nã do có liên quan đến một hành vi phạm tội. Bà Tikhanovkskaya, 38 tuổi, đã đến nước láng giềng Litva tị nạn ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Belarus hôm 9/8 vừa qua. Bộ Nội vụ Nga đã xác nhận các thông tin truyền thông đưa ra trước đó nói rằng bà Tikhanovkskaya bị "truy nã vì cáo buộc phạm tội hình sự."


Thủ tướng Kyrgyzstan Kubatbek Boronov đã tuyên bố từ chức sau các cuộc biểu tình lan rộng hậu bầu cử khiến đất nước này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị trên quy mô lớn. Quốc hội Kyrgyzstan trong ngày hôm nay đã bỏ phiếu và phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Sadyr Japarov vào vị trí người kế nhiệm ông Boronov, bên cạnh đó cơ quan bầu cử nước này cũng quyết định hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử quốc hội được công bố hôm chủ nhật tuần trước (4/10) trước áp lực ngày càng tăng đến từ các cuộc biểu tình hậu bầu cử.


Quốc hội Kyrgyzstan đã khởi động thủ tục luận tội Tổng thống Sooronbai Jeenbekov.Theo một đại biểu quốc hội Kyrgyzstan thuộc đảng đối lập Ata-Meken (đảng Tổ quốc) Kanybek Imanaliev cho biết, một số đại biểu đã ký vào bản luận tội luận tội Tổng thống Sooronbai Jeenbekov. Theo đại biểu này, mặc dù đây một thủ tục rất phức tạp, song đã được khởi động.Theo luật Kyrgyzstan, quyết định của quốc hội về việc buộc tội tổng thống để cách chức phải được đa số đại biểu quốc hội đồng ý, theo sáng kiến của ít nhất một phần ba số đại biểu.

Các lực lượng vũ trang Azerbaijan đã mở một cuộc tấn công lớn ở phần phía nam của khu vực Nagorno-Karabakh. Nhiều tên lửa và bom bi đã liên tục tấn công vào Stepanakert - thủ đô của Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng. Lực lượng vũ trang Azerbaijan ngày 7/10 đã phóng máy bay không người lái tự sát vào các cơ sở dân sự ở Stepanakert, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nagorno-Karabakh không được công nhận cho biết. Lực lượng vũ trang Azerbaijan ngày 7/10 đã phóng máy bay không người lái tự sát vào các cơ sở dân sự ở Stepanakert, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nagorno-Karabakh không được công nhận cho biết.

Ngày 7/10, một quan chức cảnh sát Kenya xác nhận hai bác sĩ người Cuba bị bắt cóc tại khu vực miền Đông Bắc nước này hồi tháng 4/2019 đã được tự do và đang được an toàn. Hai bác sĩ trên là Assel Herera Correa và Landy Rodriguez, thuộc nhóm 100 chuyên gia Cuba tới Kenya vào tháng 6/2018 theo thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ Kenya và Cuba. Ngày 12/4/2019, 2 bác sĩ này đã bị một nhóm tay súng bắt cóc khi đang trên đường tới bệnh viện Referral tại Mandera, gần biên giới với Somalia.
MỚI - NÓNG