THẾ GIỚI 24H: Nổ bom liên tiếp tại miền Nam Philippines, 22 người bị thương

Hiện trường vụ nổ tại đảo Basilan, Philippines ngày 1/10. Ảnh: EPA
Hiện trường vụ nổ tại đảo Basilan, Philippines ngày 1/10. Ảnh: EPA
TPO - Tối 22/12, hàng loạt vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại khu vực miền Nam Philippines, khiến ít nhất 22 người bị thương. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra thừa nhận tiến hành các vụ tấn công trên.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại thành phố Cotabato sau khi một xe tải quân sự bị trúng lựu đạn, khiến 8 binh sỹ và 4 dân thường bị thương.Ngay sau đó, một vụ đánh bom bằng thiết bị nổ tự chế đã diễn ra tại thị trấn Libungan lân cận, khiến 6 người thương nặng.Một vụ nổ khác cũng đã xảy ra tại thị trấn Maguindanao và cảnh sát đang đánh giá thương vong sau vụ việc. Vào thời điểm hiện tại, chưa có lực lượng nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công song giới chức Philippines cho rằng loạt vụ tấn công có thể liên quan tới các nhóm phiến quân tuyên bố trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Ngày 22/12, một vụ xả súng đã xảy ra ngay tại một ngôi nhà ở thành phố Chicago, Mỹ, khiến 13 người bị thương.Cảnh sát Chicago cho biết, các nạn nhân tuổi từ 16-48 hiện đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương, trong số đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc được cho là xuất phát từ vụ tranh cãi trong bữa tiệc tưởng nhớ một người đã mất.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 22/12 tuyên bố, nước này sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho chính phủ đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận của Libya nếu cần thiết. Ông đồng thời nhấn mạnh, mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn, bao gồm cả trên bộ, trên không và trên biển. Ông khẳng định “tuyệt đối” sẽ không quay lưng lại với hai thỏa thuận đã ký với Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya.


Hàn Quốc mới đây phát hiện hài cốt của khoảng 80 người tại một nhà tù cũ ở Gwangju, trong số đó có 40 người không xác định được danh tính. Phát hiện này làm dấy lên nghi ngờ hài cốt thuộc về những nạn nhân của cuộc đàn áp năm 1980. Tại thời điểm đó, những người biểu tình đã phát động phong trào dân chủ diễn ra từ ngày 18-27/5/1980.


Chính phủ Afghanistan cho biết đã bắt giữ khoảng 700 tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng thân nhân ở miền Đông Afghanistan trong 6 tháng qua. Trong số đó có 75 phụ nữ và 159 trẻ em. Rất nhiều tay súng trong số này là người nước ngoài đến từ Pakistan, Jordan và các nước Trung Á. Tất cả các tay súng IS cùng thân nhân đã được chuyển tới trại giam của Cơ quan tình báo Afghanistan ở thủ đô Kabul.


Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết đã tăng cường nhiều biện pháp an ninh trên phạm vi toàn quốc trước thềm lễ Giáng Sinh và năm mới 2020. Lực lượng an ninh đã được triển khai nhằm duy trì và đảm bảo an ninh trên các tuyến phố chính, các địa điểm công cộng và quảng trường, đặc biệt xung quanh các cơ quan trọng yếu cũng như các cơ sở tôn giáo. Các biện pháp an ninh được triển khai để ứng phó nhanh với âm mưu làm ảnh hưởng tới các hoạt động kỷ niệm, lễ hội.


Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Shentop cho hay các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt chống Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga sẽ không gây tác động nào, kể cả theo góc độ kinh tế. Ông Shentop nói: "Khi Mỹ bắt đầu ráo riết theo đuổi chính sách trừng phạt, những hăm dọa của Washington vẫn có thể gây sức ép tâm lý nào đó với các nước. Tuy nhiên, họ càng thường xuyên sử dụng công cụ này thì càng ít tác động. Theo nhãn quan của tôi, các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả từ góc độ kinh tế."


Ngày 22/12, truyền hình nhà nước Syria đưa tin, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn vài tên lửa bay từ Israel nhằm vào các mục tiêu ở ngoại ô Thủ đô Damascus. 4 tên lửa hành trình được cho là đã bay qua không phận Lebanon hướng tới Syria. Quân đội Syria cho biết đã bắn hạ một trong những tên lửa này ở khu vực gần Damascus, song không cho biết thêm. Hiện Israel chưa đưa ra bình luận.


Ông Macron thông báo sẽ chấm dứt chế độ trợ cấp lương hưu đặc biệt dành cho các Tổng thống Pháp sau khi hết nhiệm kỳ. Thông tin trên được Văn phòng Tổng thống Pháp khẳng định trong ngày 22/12, theo đó, Tổng thống Pháp Macron sẽ không nhận trợ cấp lương hưu dành cho nguyên thủ quốc gia một khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Pháp hiện nay vào năm 2022 hoặc vào năm 2027 nêu ông Macron tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Sau ông Macron, cũng sẽ không một Tổng thống nào của Pháp được hưởng chế độ này.

MỚI - NÓNG