THẾ GIỚI 24H: Nhiều quan chức tố cáo ông Trump, Nhà Trắng đứng ngồi không yên

Trung tá Alex Vindman tuyên thệ sẽ khai sự thật trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 19/11. Ảnh: Vox
Trung tá Alex Vindman tuyên thệ sẽ khai sự thật trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 19/11. Ảnh: Vox
TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử, tại các phiên điều trần luận tội Tổng thống kéo dài tới 11 tiếng rưỡi, nhiều quan chức đã tố sốc, công khai bày tỏ quan điểm về ông Trump khiến nội bộ nhà trắng đứng ngồi không yên.

Các quan chức bên trong Nhà Trắng công khai bày tỏ quan điểm về cuộc gọi gây tranh cãi giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelenskiy hồi tháng 7 trong các cuộc điều trần phục vụ điều tra luận tội tổng thống ngày 19/11 do Ủy ban Tình báo thuộc Hạ viện Mỹ tổ chức. Ông Trump kiên quyết phủ nhận đã làm điều sai trái, đồng thời gọi cuộc điện đàm với ông Zelenskiy là "hoàn hảo". Tuy nhiên nếu Hạ viện bỏ phiếu thông qua các điều khoản luận tội ông Trump, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ buộc phải tổ chức một phiên tòa. Trong kịch bản xấu nhất, nếu 2/3 các nghị sĩ tại Thượng viện bỏ phiếu tán thành kết án, ông Trump sẽ buộc phải rời khỏi Nhà Trắng. 


Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã chính thức cáo buộc Nga phá vỡ các thỏa thuận đạt được giữa Matxcơva và Ankara về tình hình ở Syria. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã không hoàn thành nghĩa vụ rút quân đội người Kurd khỏi khu vực phía Bắc Syria, điều này sẽ buộc Ankara phải tiếp tục các hoạt động quân sự trên lãnh thổ quốc gia láng giềng.

SCMP hôm 20/11 cho biết chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong đã trang bị súng tiểu liên và súng trường cho cảnh sát trong cuộc đối đầu với người biểu tình. Tại khu vực xung quanh Đại học Bách khoa Hong Kong, cảnh sát cùng các loại súng sát thương tuần tra và có mặt ở các vị trí trọng yếu. Nhà chức trách cho biết lực lượng bắn tỉa và các đơn vị cảnh sát đặc biệt cũng đã được triển khai.


Người phát ngôn Chính phủ Sri Lanka ngày 20/11 cho biết, tân Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đang có kế hoạch bổ nhiệm anh trai của mình - cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa làm Thủ tướng mới của nước này. Theo đó, anh trai tân Tổng thống Sri Lanka sẽ đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, ngay sau khi Thủ tướng đương nhiệm Ranil Wickremesinghe chính thức từ chức vào sáng 21/11.


Chuyên gia hải quân hàng đầu Ukraine cho biết, ba chiếc tàu Nga trả lại Ukraine đã không dùng được nữa, và đây là hậu quả của hoạt động phá hoại. Bộ Ngoại giao Ukraine xác nhận 3 tàu hải quân đã được trao trả. Để những chiếc tàu này có thể hoạt động trở lại, hải quân Ukraine sẽ cần nhiều tiền và mất thêm nhiều thời gian nữa", chuyên gia hải quân hàng đầu Ukraine nói thêm. Hiện Nga chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về cáo buộc của phía Ukraine.


Ông Shinzo Abe ngày 20/11 chính thức trở thành thủ tướng tại nhiệm lâu nhất lịch sử Nhật Bản, đứng vững ở chính trường với khả năng vượt qua mọi bê bối. Thủ tướng Shinzo Abe củng cố vững chắc vị trí của mình trên chính trường Nhật Bản với chính sách ngoại giao khôn khéo, bất chấp tinh thần chủ nghĩa dân tộc đến bảo thủ và hàng loạt bê bối liên quan đến cá nhân mình.


Tổng thống Cộng hòa Séc tái khẳng định không có ý định rút quân đội khỏi Afghanistan và ông sẽ nhắc lại quan điểm này tại Hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Milos Zeman cảnh báo việc rút quân đội NATO, trong đó có binh sĩ Séc, ra khỏi Afghanistan sẽ là một sai lầm lớn. Điều này sẽ tạo điều kiện cho lực lượng Taliban có cơ hội trỗi dậy, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, xóa bỏ chính phủ Afghanistan và biến quốc gia này thành một căn cứ của những kẻ khủng bố như đã từng diễn ra trước năm 2001.


Hạ viện Mỹ hôm 20/11 thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong, văn bản này sẽ được trình lên Tổng thống Trump ký phê chuẩn để thành luật. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ về dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong (The Hong Kong Be Water Act) diễn ra hôm 20/11 với kết quả 412 phiếu ủng hộ và 01 phiếu phản đối. Thượng viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật này hôm 19/11.


Cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết 74 nghi phạm khủng bố đã bị bắt giữ sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở cảnh sát thành phố Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra hôm 13/11 vừa qua. Tướng Aziz nói rõ rằng các nghi phạm khủng bố nói trên đã bị bắt giữ tại 10 khu vực và hiện bị giam giữ tại các tỉnh Bắc Sumatra, Tây Java, Riau, Banten, Đông Kalimantan, Aceh, Đông Java, Nam Sulawesi và thủ đô Jakarta. Những đối tượng trên đều là thành viên của Jama'ah Anshorut Daulah (JAD), nhóm thánh chiến tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.


Ngày 20/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cuộc tấn công của Israel xuống lãnh thổ Syria là vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ và chỉ khiến căng thẳng trong khu vực leo thang hơn nữa. “Thời gian gần đây, tần suất của các cuộc tấn công bằng rocket và bom của Israel trên lãnh thổ Syria đã gia tăng đáng kể. Điều này đã khiến Moscow bày tỏ sự quan ngại và bất bình sâu sắc. Chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất đó là tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Nước Cộng hòa Ả Rập Syria và các quốc gia khác trong khu vực”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.