THẾ GIỚI 24H: Nhà giàu Ấn Độ bỏ tiền thuê máy bay trốn đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Nhu cầu đi lại của người dân Ấn Độ gia tăng đột biến bất chấp giá vé và chi phí đội lên trước khi lệnh cấm bay giữa Ấn Độ và UAE. Ảnh: Reuters.
Nhu cầu đi lại của người dân Ấn Độ gia tăng đột biến bất chấp giá vé và chi phí đội lên trước khi lệnh cấm bay giữa Ấn Độ và UAE. Ảnh: Reuters.
TPO - Đại dịch COVID-19 bùng phát ở Ấn Độ khiến nhu cầu thuê máy bay tư nhân trốn khỏi tâm dịch tăng mạnh.

Bất chấp giá phí gia tăng và buộc phải "bay chung", nhu cầu săn tìm máy bay tư đến UAE và các quốc gia khác của người giàu Ấn Độ gia tăng. Các trang web so sánh giá cho thấy các chuyến bay thương mại một chiều từ Mumbai đến Dubai vào những ngày 23, 24/4 đã đội giá, lê tới 80.000 rupee (1.000 USD), gấp 10 lần so với mức phí thông thường. Tương tự, vé cho tuyến New Delhi đến Dubai có giá hơn 50.000 rupee, gấp 5 lần mức bình thường. Không có vé nào được cung cấp từ 25/4 nữa khi lệnh tạm dừng dịch vụ bay 10 ngày có hiệu lực. Đối với máy bay phản lực tư nhân, mức chênh giá quả là "điên rồ", một phát ngôn viên của công ty cho thuê Air Charter Service India nói với AP. "Chúng tôi có 12 chuyến bay đến Dubai vào ngày mai và mỗi chuyến bay đều hoàn toàn kín chỗ", người phát ngôn cho biết.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm mới cao nhất thế giới và cũng là cao nhất tại nước này từ trước tới nay, với 354.531 ca. Đây là ngày thứ năm liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày tại quốc gia Nam Á này vượt con số cao chưa từng thấy của ngày hôm trước, trong khi nhiều bệnh viện ở thủ đô New Delhi và trên khắp cả nước từ chối tiếp nhận bệnh nhân do thiếu giường bệnh và oxy. Trong tuần từ 18 đến 25/4, Ấn Độ ghi nhận 16.257 ca tử vong, tăng tới 89% so với tuần trước đó. Hiện nước này đã ghi nhận tổng cộng 195.116 người thiệt mạng vì COVID-19.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 26/4 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 147.763.698 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.121.769 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 710.912 và 9.270 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 125.711.613 người, 18.930.316 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 110.480 ca nguy kịch.

Mỹ và NATO đã bắt đầu rút quân khỏi Aghanistan – đó là thông tin được Trung tướng Austin Scott Miller, Tư lệnh các lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan công bố tại buổi họp báo ngày 25/4. Theo ông Miller, liên minh do Mỹ đứng đầu đã rút quân khỏi nhiều căn cứ ở Afghanistan và sau khi rút hết, toàn bộ các căn cứ sẽ được bàn giao lại cho lực lượng vũ trang của Afghanistan.

53 người có mặt trên tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã thiệt mạng. Đây là thông tin được Tư lệnh quân đội Indonesia Hadi Tjahjanto xác nhận ngày 25/4. Tư lệnh Hải quân Indonesia, tướng Yudo Margono cho biết thêm, lực lượng cứu hộ đã xác định được các mảnh vỡ của tàu ngầm và tàu bị vỡ làm ba khối. Tàu ngầm KRI Nanggala-402 được tuyên bố là mất liên lạc vào sáng 21/4 khi tham gia diễn tập phóng ngư lôi ở ngoài khơi bờ biển Bali.

Tính đến chiều 25/4, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Baghdad đã lên tới 82 người, số người bị thương là 110 người. Hỏa hoạn đã xảy ra tại bệnh viện Ibn Khatib, khu vực Diyala Bridge vào đêm 24/4, khi một bình dưỡng khí oxy phát nổ và sau đó nhanh chóng lan ra nhiều khu vực khác vì bệnh viện không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, trong khi trần thạch cao càng khiến ngọn lửa lan sang các đồ dùng dễ bắt cháy.

Quân đội Israel ngày 25/4 cho biết, ít nhất 40 quả rocket bắn từ Dải Gaza của Palestine về lãnh thổ nước này trong những ngày cuối tuần. Đây là sự leo thang mạnh mẽ nhất trong nhiều tháng qua. Còi báo động đã vang lên vào tối thứ Bảy (24/4) tại một số địa phương ở miền nam Israel, gần Dải Gaza. Nhiều đạn pháo đã được bắn từ Dải Gaza nhưng đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Trong sáng 24/4, 36 quả đạn pháo đã bắn từ Gaza về phía lãnh thổ Israel.

Ngày 25/4, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã từ chức để mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào tháng 6 tới. Ông Nikol Pashinyan đã công bố quyết định này trên tài khoản Facebook cá nhân. Ngay sau quyết định của Thủ tướng Pashinyan, toàn bộ thành viên nội các cũng đã từ chức, theo đúng luật định của nước này. Mặc dù từ chức, ông Pashinyan vẫn duy trì vai trò điều hành với tư cách là người đứng đầu của chính phủ lâm thời.

MỚI - NÓNG