Lò thiêu ở Ấn Độ quá tải, Đông Nam Á vẫn nóng

0:00 / 0:00
0:00
Một bãi đất trống ở New Delhi biến thành nơi đốt xác khi số người chết vì COVID-19 tăng mạnh Ảnh: AP
Một bãi đất trống ở New Delhi biến thành nơi đốt xác khi số người chết vì COVID-19 tăng mạnh Ảnh: AP
TP - Các nhà hỏa táng và nghĩa trang ở Ấn Độ đang trong tình trạng quá tải vì người chết do COVID-19 tăng đột biến, trong khi số ca mắc mới tăng với tốc độ đáng sợ trên cả nước, làm suy kiệt nguồn cung cấp ôxy cho các bệnh nhân nặng và nhiều người bệnh chết trong khi vẫn xếp hàng chờ bác sĩ.

Hôm qua là ngày thứ tư liên tiếp Ấn Độ lập kỷ lục thế giới về số ca mắc mới, với sự hoành hành của virus biến chủng mới, khiến tuyên bố chiến thắng COVID-19 sớm của chính phủ quốc gia đông dân thứ hai thế giới này tan thành mây khói.

349.691 ca được xác nhận trong ngày 25/4, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ lên 16,9 triệu, chỉ sau Mỹ. Bộ Y tế Ấn Độ báo cáo thêm 2.767 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết vì dịch này lên 192.311.

Các chuyên gia nói rằng, con số thống kê có thể thấp hơn nhiều so với thực tế, vì các ca nghi mắc không được tính vào và nhiều trường hợp tử vong được quy do bệnh nền.

Hãng tin AP thông tin: Cuộc khủng hoảng mà Ấn Độ đang đối mặt thể hiện rõ nhất ở các nghĩa trang và lò thiêu, cũng như hình ảnh đau lòng về những bệnh nhân chết trên đường đến bệnh viện vì không có bình ôxy hỗ trợ thở. Các nghĩa trang ở Thủ đô New Delhi đang hết chỗ và lò hỏa táng lúc nào cũng sáng rực cả đêm lẫn ngày.

Ở thành phố Bhopal, các trung tâm hỏa táng đã tăng số lò đốt từ vài chục lên hơn 50. Nhưng giới chức cho biết, danh sách chờ vẫn còn dài. Tại lò hỏa táng Bhadbhada Vishram Ghat của thành phố này, các công nhân cho biết, họ đã thiêu hơn 110 thi thể trong ngày 24/4, dù con số của chính phủ chỉ thống kê 10 trường hợp tử vong ở thành phố này.

Thủ tướng Ấn Độ đang vấp phải nhiều chỉ trích vì cho phép tổ chức các lễ hội Ấn Độ giáo và tham gia những cuộc vận động bầu cử đông người. Các chuyên gia cho rằng, những hoạt động này đẩy nhanh tốc độ lây lan của dịch bệnh.

“Virus đang nuốt chửng người dân thành phố chúng tôi như một con quái vật”, AP dẫn lời ông Mamtesh Sharma, một quan chức ở Bhadbhada Vishram Ghat.

Số lượng thi thể được đưa đến nhiều chưa từng có khiến các lò thiêu bỏ qua nghi lễ cho từng cá nhân mà người theo Ấn Độ giáo coi là cần thiết để giúp các linh hồn được tái sinh.

“Chúng tôi chỉ thiêu các thi thể được đưa đến. Tình hình giống như đang ở giữa một cuộc chiến tranh”, ông Sharma nói.

Người phụ trách việc đào mộ ở nghĩa trang Hồi giáo lớn nhất của New Delhi, nơi đã có hơn 1.000 người được chôn cất trong đợt dịch, cho biết số thi thể được đưa đến trong những ngày qua tăng mạnh so với năm ngoái.

Tình hình tại các bệnh viện quá tải cũng không kém phần nghiệt ngã, khi nhiều bệnh nhân đang tuyệt vọng chờ đợi, kể cả bên lề đường, để được bác sĩ khám.

“Chúng ta đã tự tin, tinh thần của chúng ta lên rất cao sau khi xử lý thành công làn sóng đầu tiên, nhưng trận bão này đang làm rung chuyển cả nước”, Thủ tướng Narendra Modi hôm qua nói trong bài phát biểu trên sóng phát thanh. Ông thúc giục người dân đi tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Thủ tướng Ấn Độ đang vấp phải nhiều chỉ trích vì cho phép tổ chức các lễ hội Ấn Độ giáo và tham gia những cuộc vận động bầu cử đông người. Các chuyên gia cho rằng, những hoạt động này đẩy nhanh tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Cố vấn An ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan hôm qua nói rằng, Mỹ “quan ngại sâu sắc” về diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng ở Ấn Độ.

Ðông Nam Á vẫn nóng

Giới chức Thái Lan đang tăng cường hạn chế đi lại và thực hiện các biện pháp khác để đối phó với làn sóng COVID-19 thứ ba đang lây lan nhanh. Nước này ghi nhận 11 ca tử vong trong ngày hôm qua, một mức kỷ lục theo ngày.

Dù Thái Lan đã khống chế dịch bệnh thành công trong năm ngoái, nhưng đợt bùng phát mới do biến chủng B.1.1.7 đã dẫn đến hơn 24.000 ca mắc và 46 trường hợp tử vong chỉ trong 25 ngày qua. Nước này cho biết sẽ hạn chế cấp giấy thông hành cho công dân nước ngoài từ Ấn Độ vì lo ngại biến chủng mới, Reuters dẫn lời ông Taweesin Wisanuyothin - phát ngôn viên nhóm đặc trách của chính phủ về COVID-19, cho biết trong cuộc họp hôm qua.

Thái Lan đình chỉ nhập cảnh người từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh

nTrong một diễn biến bất ngờ, ngày 25/4, Chính phủ Campuchia ra thông báo dỡ bỏ lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh và mở cửa trở lại những điểm du lịch trên khắp cả nước, ngoại trừ Phnom Penh và tỉnh Kandal tiếp giáp thủ đô vẫn trong tình trạng phong tỏa vì vẫn được coi là “Vùng đỏ” có tỷ lệ lây nhiễm dịch COVID-19 nghiêm trọng.

nChiều 25/4, Ủy ban về các bệnh truyền nhiễm của Thái Lan đã quyết định đình chỉ việc nhập cảnh đối với những người nước ngoài từ Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm một biến thể của virus SARS-CoV-2 mới xuất hiện. (TTXVN)

Thái Lan báo cáo 2.438 ca mắc mới và 11 trường hợp tử vong trong ngày 25/4. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha viết trên facebook rằng các tỉnh trưởng có thể đóng cửa các địa điểm công cộng và áp lệnh giới nghiêm nếu cần thiết.

Tại Campuchia, cuộc chiến nhằm kiểm soát dịch bệnh đang trở nên khó khăn hơn mỗi ngày.

Theo số liệu do Bộ Y tế Campuchia công bố chiều 25/4, số ca nhiễm mới theo ngày ở nước này vẫn ở mức 3 chữ số, với 616 trường hợp. Toàn bộ 616 ca nhiễm mới đều liên quan tới “Sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2”, gồm công dân Campuchia và Trung Quốc sống tại các tỉnh Kampong Speu, Koh Kong, Kampong Chnang, Kandal, Kampong Thom, Mondulkiri, Svay Rieng, Prey Veng, Takeo, Sihanoukville và thủ đô Phnom Penh. Tính đến nay, Campuchia ghi nhận 9.975 bệnh nhân COVID-19, bao gồm 74 ca tử vong.

Phnome Penh bị phong tỏa từ ngày 15/4 và đã thiết lập một số “vùng đỏ” để cấm người dân ra khỏi nhà, trừ khi có lý do y tế.

Lào hôm qua có thêm 76 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 323.

MỚI - NÓNG