THẾ GIỚI 24H: Người ủng hộ ông Trump tấn công, Quốc hội Mỹ phong tỏa

Người biểu tình trèo tường, bao vây Điện Capitol
Người biểu tình trèo tường, bao vây Điện Capitol
TPO - Phó Tổng thống Mike Pence đã phải đi sơ tán trong khi các thành viên khác thuộc Quốc hội Mỹ phải tìm nơi trú ẩn giữa lúc Cảnh sát trên Đồi Capitol tìm cách đẩy lui đám đông biểu tình đột nhập vào trụ sở cơ quan lập pháp.
Sự cố xảy ra khi ông Pence đang chủ trì phiên họp chung của Quốc hội hôm 6/1 theo giờ địa phương (rạng sáng 7/1 giờ Việt Nam) nhằm chính thức xác nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.  Theo báo RT, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump tụ tập bên ngoài đã phá bỏ hàng rào bảo vệ trên Đồi Capitol. Các phóng viên có mặt tại hiện trường cho hay, bất chấp hơi cay và dùi cui của cảnh sát nhằm giải tán đám đông, một số người đã tìm cách đột kích vào bên trong trụ sở Quốc hội và tiến hành biểu tình ngoài phòng họp của Thượng viện.Để ứng phó với các diễn biến kịch tính trên Đồi Capitol, Thị trưởng Washington Muriel Bowser đã ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố từ 18h ngày 6/1 cho tới 6h sáng 7/1 (giờ Mỹ).

Trong bối cảnh cử tri áp sát và chiếm đóng Điện Capitol, Tổng thống Trump đã đăng tải một video lên Twitter kêu gọi người ủng hộ về nhà, song vẫn tiếp tục cáo buộc gian lận bầu cử. Tổng thống Mỹ đương nhiệm mở đầu bài nói của mình bằng cáo buộc vô cớ về gian lận bầu cử: "Tôi biết các bạn đang chịu nhiều tổn thương. Cuộc bầu cử của chúng ta đã bị đánh cắp. Kết quả là vô cùng cách biệt, mọi người đều biết điều đó, đặc biệt là những người ở bên kia chiến tuyến". Sau đó người đứng đầu Nhà Trắng thúc giục cử tri ủng hộ mình ngưng kích động bạo lực ở tòa nhà Quốc hội: "Bây giờ, các bạn phải về nhà. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp. Đây quả là một khoảng thời gian khó khăn. Chưa bao giờ họ có thể tước đoạt mọi thứ từ chúng ta như vậy". Video đăng tải bởi ông Trump kết thúc với lời kêu gọi "hãy về nhà đi, và hãy về nhà trong yên bình".

Truyền thông Mỹ đưa tin ứng cử viên John Ossoff đã đánh bại đối thủ David Purdue của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Thượng viện tại Georgia, qua đó giành quyền kiểm soát Thượng viện cho đảng Dân chủ. Hãng tin AP của Mỹ ngày 6/1 đã tuyên bố hai ứng cử viên Dân chủ đã chiến thắng tại cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung tại bang Georgia. Trước đó, ứng cử viên Dân chủ Raphael Warnock đã đánh bại đối thủ của mình là bà Kelly Loeffler. Hai Thượng nghị sỹ John Ossoff và Raphael Warnock sẽ tuyên thệ trong nhiều tuần tới và sẽ trở thành các Thượng nghị sỹ Dân chủ đầu tiên đại diện cho bang Georgia kể từ năm 2005.

TASS ngày 6/1 đưa tin, 2 người đã thiệt mạng sau sự cố xảy ra cùng ngày tại mỏ vàng Asachinsky trên bán đảo Kamchatka thuộc miền Viễn Đông nước Nga. Vụ sập mỏ vàng nằm cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 160km khiến 5 người bị chôn vùi nhưng 3 trong số đó đã tự thoát ra ngoài. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của thợ mỏ thứ hai, người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Đài Phát thanh nhà nước Ireland RTE ngày 5/1 đưa tin tàu đánh cá của nước này ở Bắc Đại Tây Dương đã bị một tàu tuần tra của Scotland chặn lại với lý do Anh đã rời Liên minh châu Âu (EU). Theo RTE, tàu đánh cá The Northern Celt của nước này ngày 4/1 đang chuẩn bị đánh bắt cá ở vùng biển ngoài khơi đảo Rockall, nằm cách Scotland và Ireland khoảng 400km về phía Tây Bắc, thì bị tàu tuần tra Jura của hải quân Scotland chặn lại. Thuyền trưởng tàu cá được thông báo là không còn được phép đánh bắt cá trong phạm vi 12 dặm hải lý (hơn 19,2 km) cách đảo Rockall theo thỏa thuận thương mại hậu Brexit mà Anh và EU đạt được vào phút chót ngày 24/12/2020.

Cơ quan An ninh Ukraine đã thu giữ hơn 1 tấn ma túy và bắt giữ 4 nghi phạm là công dân Thổ Nhĩ Kỳ, ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan 50 km. Theo cơ quan này, tháng trước, một nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã vận chuyển 1 tấn 35kg heroin, có giá trị vào khoảng 81,4 triệu USD từ Pakistan đến thành phố cảng Odesa, miền Nam Ukraine, trước khi có ý định vận chuyển chúng tới các quốc gia Liên minh châu Âu. Trong số 4 nghi phạm bị bắt giữ, 3 người bị phát hiện khi đang đóng gói ma túy.

Chính phủ Pháp ngày 6/1 cho biết, ngoài các bệnh viện, nước này sẽ tăng cường thêm 500 trung tâm tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong vòng 2 tuần tới. Như vậy, dự kiến mỗi tỉnh thành của Pháp sẽ có từ 5-6 trung tâm được phép tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19, gấp 3 lần so với hiện nay.  Ngoài ra, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Pháp Gabriel Attal cho biết, nước này hiện đã nhận được 1 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech và có thể mua thêm 500.000 liều mỗi tuần tới.

Giới chức Ethiopia cho biết khoảng 2,2 triệu người ở khu vực Tigray đã phải di tản kể từ khi chiến sự nổ ra tại đây vào tháng 11/2020. Thông tin trên được Gebremeskel Kassa, một quan chức cấp cao do chính quyền liên bang bổ nhiệm tại Tigray, xác nhận khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Con số này nhiều hơn gấp đôi so với ước tính trước đó là 950.000 người phải di tản, trong đó có 50.000 người phải chạy trốn sang các nước láng giềng.
MỚI - NÓNG