Đảng Dân chủ rộng đường giành quyền kiểm soát Thượng viện

Ông Biden (ngoài cùng bên phải) và 2 ứng viên Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ở bang Georgia. Ảnh: Reuters
Ông Biden (ngoài cùng bên phải) và 2 ứng viên Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ở bang Georgia. Ảnh: Reuters
TPO - Với việc có thêm 1 ứng viên được dự đoán giành ghế Thượng viện đại diện cho bang Georgia, đảng Dân chủ đang tiến gần hơn đến mục tiêu ngăn đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện thêm 2 năm nữa.

Đảng Dân chủ tiến gần mục tiêu kiểm soát Thượng viện

Với 98% số phiếu được kiểm đếm, ứng viên đảng Dân chủ Raphael Warnock đã được nhiều tờ báo lớn dự đoán giành chiến thắng trước ứng viên đảng Cộng hòa Kelly Loeffler với tỉ lệ số phiếu lần lượt là 50,6% và 49,4%.

Đáng chú ý, trước khi được dự đoán thua Warnock, bà Loeffler đã cam kết sẽ phản đối việc xác nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri của ít nhất 1 tiểu bang trong phiên họp của Quốc hội ngày 6/1.

Cũng theo Fox News, ông Warnock giành lợi thế trước bà Loeffler nhờ lá phiếu của những cử tri da màu, và những người dưới 45 tuổi.

Trong khi đó, ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff vẫn đang dẫn trước ứng viên đảng Cộng hòa David Perdue với số phiếu sít sao lần lượt là 50,2% và 49,8%.

Với chiến thắng được dự đoán của Warnock, đảng Dân chủ chỉ còn thiếu 1 ghế nữa để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện từ phe Cộng hòa.

Tính cả Warnock, đảng Dân chủ hiện đang có 49/100 ghế Thượng viện. Trong khi đảng Cộng hòa có 50/100 ghế.

Nếu Jon Ossoff tiếp tục giành chiến thắng, đảng Dân chủ sẽ có 50 ghế, bằng với đảng Cộng hòa.

Theo quy định, quyền kiểm soát Thượng viện gần như đương nhiên sẽ thuộc về đảng của Phó Tổng thống.

Hiến pháp Mỹ chỉ rõ Phó Tổng thống đóng vai trò Chủ tịch Thượng viện, có quyền bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp kết quả hòa.

Phó Tổng thống Mỹ hiện là ông Mike Pence, đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, sau ngày 20/1, chức danh này sẽ thuộc về bà Kamala Harris, đảng Dân chủ.

Trường hợp tương tự từng xảy ra hồi năm 2001, khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện trong một thời gian ngắn khi ông Al Gore vẫn còn là Phó Tổng thống. Sau đó, khi Richard B. Cheney lên nắm chức Phó Tổng thống, quyền kiểm soát Thượng viện thuộc về phe Cộng hòa.

Sự cố bầu cử ở Georgia

Quan chức bầu cử bang Georgia khẳng định cuộc bỏ phiếu ngày 5/1 diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, một vài trục trặc nhỏ đã xảy ra.

Các cử tri ở Hạt Columbia đã phải bỏ phiếu trên giấy thay vì trên máy do các vấn đề kỹ thuật.

Tổng thống Trump nhanh chóng nắm bắt thông tin này, và tuyên bố trên Twitter rằng: “Máy kiểm phiếu của Dominion không hoạt động ở một số thành trì của đảng Cộng hòa. Các lá phiếu vẫn đang nằm trong hộp. Hy vọng họ sẽ kiểm đầy đủ số phiếu này.”

Trong khi đó, quan chức bầu cử bang Georgia - Gabriel Sterling cho biết các vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa.

“Phiếu bầu của mọi người sẽ được bảo vệ và kiểm đếm. Xin lỗi, ông đã nhận được thông tin cũ, thưa Tổng thống."

Trong lúc cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện vẫn chưa ngã ngũ, vào lúc 23h hôm nay (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu trước những người tham gia cuộc biểu tình “Cứu nước Mỹ”, để phản đối việc Quốc hội thông qua chiến thắng của ông Joe Biden.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG