THẾ GIỚI 24H: Nga xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các cựu tổng thống

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một sự kiện tại Moscow ngày 4/11. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một sự kiện tại Moscow ngày 4/11. Ảnh: Reuters
TPO - Chính quyền Nga đang xem xét ban hành đạo luật mới, cho phép các cựu tổng thống quyền miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự trọn đời. 

The Moscow Times dẫn nguồn tin cho biết, ngày 5/11 các nghị sĩ Nga đã đệ trình lên Quốc hội nước này một dự luật nhằm cho phép các cựu tổng thống không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc hành chính đối với những hành động đã thực hiện khi còn đương nhiệm. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất trao cho cả hai viện của Quốc hội Nga quyền tước quyền miễn trừ trong trường hợp tổng thống bị buộc tội phản quốc hoặc trọng tội khác. Điều kiện để có hiệu lực là phải được 2/3 số nghị sĩ thông qua trong thời hạn 3 tháng. Dự thảo luật này được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một dự thảo luật trao cho các cựu tổng thống một “ghế trọn đời” trong Thượng viện.


Điện Kremlin bác bỏ thông tin Tổng thống Putin lên kế hoạch từ chức vào năm tới do mắc bệnh Parkinson, khẳng định tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Nga là “tuyệt vời”.  “Đây là điều hoàn toàn vô nghĩa. Mọi thứ đều ổn với tổng thống. Ông ấy có sức khỏe tuyệt vời” – hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Peskov trả lời câu hỏi về việc liệu chủ nhân Điện Kremlin có định từ chức hay không. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ The Sun, phiên bản Mỹ, loan tin ông Putin đang lên kế hoạch từ chức vào năm tới sau khi xuất hiện những triệu chứng của bệnh Parkinson

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) ngày 6/11 đã cảnh báo 4 quốc gia, gồm Burkina Faso, Nigeria, Nam Sudan và Yemen, được dự báo sẽ “sớm rơi vào nạn đói” nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới. Các yếu tố xung đột, suy giảm kinh tế, khí hậu khắc nghiệt và đại dịch COVID-19 đang đẩy những nước này đến nạn đói trầm trọng.


Ngày 5/11, cảnh sát thủ đô London của Anh đã bắt giữ 104 người dân vi phạm các quy định mới về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cảnh báo có thể sẽ bắt thêm nhiều người khi lực lượng này tăng cường tuần tra vào ban đêm. Theo thông báo, những người trên đã tụ tập tại trung tâm London, "phớt lờ" các quy định mới vừa được áp đặt để chống dịch cũng như ứng xử vô trách nhiệm. Những người này sẽ phải đối mặt với những mức phạt theo luật quy định.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 5/11 thông báo gần 300 người di cư trái phép đã được cứu ngoài khơi Libya. Lực lượng bảo vệ biển Libya đã đưa số người di cư này vào bờ ở thủ đô Tripoli. UNHCR và Ủy ban cứu hộ quốc tế (IRC) đã có mặt tại điểm đón, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết và kiểm tra y tế cho tất cả số người được cứu. UNHCR và IRC xác nhận toàn bộ người di cư được cứu đã được thả sau đó.

Sau khi Sở Mật vụ Mỹ tăng cường bảo vệ ông Biden, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng áp đặt lệnh cấm bay ở khu vực nhà riêng và nơi ông Biden dự kiến phát biểu nếu chiến thắng. Lệnh hạn chế "không phận phòng thủ quốc gia" mới này được áp dụng ở khu vực nhà riêng của ông Biden ở Wilmington, bang Delaware, theo CNN. Trước đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã công bố Lệnh Hạn chế Chuyến bay Tạm thời vào ngày 4/11, một ngày sau cuộc tổng tuyển cử 3/11. FAA thông báo cho các phi công đang thực hiện nhiệm vụ về vùng cấm bay bán kính một dặm (hơn 1,6 km) có hiệu lực cho tới sáng 11/11.

Ngày 6/11, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn 1 năm khung trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó cho phép cấm cấp thị thực và phong tỏa tài sản đối vối với các cá nhân liên quan đến hoạt động thăm dò khí đốt gây tranh cãi ở Địa Trung Hải. Thông báo của EU nêu rõ, khung trừng phạt trên của khối này đã được gia hạn đến ngày 12/11/2021.

Trong tuần này, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện ở một số bang. Trong số đó có vụ kiện ở Nevada nhằm kêu gọi các quan chức ngừng đếm các lá phiếu "bất hợp pháp". Tổng thống tuyên bố có hàng nghìn lá phiếu được gửi từ những người không phải cư dân Mỹ và người đã mất. Theo Fox News, Tổng thống Trump gần như chắc chắn sẽ yêu cầu kiểm phiếu lại ở Pennsylvania. Trước đó, ông Trump và chiến dịch của ông đã yêu cầu đếm lại phiếu ở Wisconsin. Ông cũng có thể sẽ yêu cầu đếm phiếu ở cả Georgia, nếu ngần ấy nỗ lực vẫn không giúp ông vượt qua đối thủ Biden, chiến dịch của Tổng thống có thể tiếp tục yêu cầu kiểm phiếu lại ở Arizona.


Tính đến trưa 6/11 (theo giờ địa phương), tại bang Nevada, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã gia tăng cách biệt trước đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Số liệu của NBC News cho thấy với 92% số phiếu bầu được kiểm tại Nevada, ông Biden giành được 626.203 phiếu phổ thông (tương đương 49,8%), so với 605.655 phiếu (48,1%) ủng hộ Tổng thống Trump.


Theo Fox News, Tổng thống Trump đã phải đối mặt với một số phản đối từ chính các thành viên đảng của mình hôm thứ Năm sau khi ông phát đi cảnh báo về việc bỏ phiếu bất hợp pháp và nỗ lực "đánh cắp" cuộc bầu cử tổng thống. "Hãy dừng việc lan truyền thông tin sai lệch đã được xác nhận... Điều này đang trở nên điên rồ", - dân biểu Kinzinger đã tweet trên tài khoản mạng xã hội Twitter sau khi đọc các tuyên bố của ông Donald Trump về “gian lận bầu cử”.

MỚI - NÓNG