THẾ GIỚI 24H: Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa siêu chính xác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/6, các phương tiện truyền thông Nga và châu Âu đưa tin các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng các loạt tên lửa có độ chính xác cao.

Một người phát ngôn của Không quân Ukraine khẳng định máy bay chiến đấu Nga đã phóng tới 6 quả tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và 2 quả trong số này đã bị đánh chặn. Phát biểu hôm 26/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 62 tên lửa tấn công Ukraine trong vòng 24 giờ, tuy nhiên lực lượng phòng không Ukraine chỉ có thể đánh chặn được một số tên lửa. Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh viện trợ khẩn cấp vũ khí phòng không cho Ukraine.


Nga xác nhận không kích nhà máy rocket ở Kiev. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/6 xác nhận quân đội nước này đã thực hiện thành công một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy sản xuất rocket ở Kiev - nơi đang được sử dụng để sản xuất đạn dược cho pháo phản lực phóng loạt. (XEM CHI TIẾT...)


Trung tâm mua sắm Ukraine trúng tên lửa. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao Ukraine cáo buộc, một tên lửa của Nga đã bắn trúng một trung tâm mua sắm đông người ở thành phố Kremenchuk ở miền trung Ukraine hôm qua (27/6) làm ít nhất 14 người chết, hàng chục người bị thương và 40 người mất tích. Tổng thống Zelensky đã công bố các hình ảnh cho thấy một ngọn lửa lớn bùng lên bên trong một tòa nhà rộng lớn và khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Nhà lãnh đạo này nói, hơn 1.000 người có mặt tại trung tâm mua sắm vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.


Mỹ tiết lộ đòn trừng phạt mới với Nga. Nhà Trắng cho biết, Mỹ và các nước thành viên G7 sẽ áp đặt lệnh trừng phạt nhắm mục tiêu vào chuỗi cung ứng ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Theo Nhà Trắng, các biện pháp trừng phạt được áp đặt lên “hàng trăm cá nhân và thực thể” của Nga. Cụ thể, các doanh nghiệp quốc phòng lớn thuộc sở hữu nhà nước Nga, tổ chức nghiên cứu quốc phòng và thực thể “liên quan đến quốc phòng” là đối tượng được nhắm đến.


Nga trục xuất 8 nhà ngoại giao Hy Lạp. Ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố 8 nhà ngoại giao của Hy Lạp là những nhân vật không được hoan nghênh tại nước này, đồng thời cho họ 8 ngày để rời khỏi Nga.


NATO mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh lên hơn 300 nghìn binh sĩ. NATO dự kiến sẽ mở rộng quy mô các nhóm chiến đấu lên cấp lữ đoàn, đồng thời tăng số lượng lực lượng sẵn sàng chiến đấu từ 40 nghìn người hiện nay lên hơn 300 nghìn người. Kế hoạch này dự kiến sẽ được quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 29-30/6.


Hàng trăm người thương vong trong vụ rò rỉ khí độc ở Jordan. Ngày 27/6, nhà chức trách Jordan cho hay một vụ nổ khí ga độc hại tại cảng Aqaba đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Bốn bồn chứa ga lớn rơi từ cần cẩu xuống một con tàu đang neo đậu tại cảng Aqaba làm bùng lên đám khí màu vàng. Sức mạnh của vụ nổ khiến một xe tải văng đi và các nhân viên làm việc gần đó phải bỏ chạy.


Thủ tướng Bulgaria đệ đơn từ chức của chính phủ. Ngày 27/6, Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov đã trình lên Quốc hội đơn từ chức của chính phủ liên minh, sau khi chính phủ của ông không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Theo hiến pháp Bulgaria, chính phủ bắt buộc phải từ chức sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Chính phủ của Thủ tướng Petkov sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi 1 hội đồng bộ trưởng mới được bầu ra hay được chỉ định.


Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân sát Thụy Điển, Phần Lan. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cảnh báo Nga sẽ đặt nhiều vũ khí hạt nhân "sát cửa ngõ" Thụy Điển, Phần Lan khi hai nước gia nhập NATO. Ông Medvedev cho biết chiều dài biên giới giữa Nga và NATO sẽ tăng hơn gấp đôi khi Thụy Điển và NATO gia nhập liên minh này, từ đó quy chế phi hạt nhân ở khu vực Baltic sẽ "trở thành quá khứ" và Moscow sẽ phải tăng cường lực lượng ở miền Bắc.


Hàn Quốc diễn tập tăng cường năng lực phối hợp các đơn vị vũ trang. Ngày 27/6, Hàn Quốc đã khởi động cuộc diễn tập quan trọng liên quan đến logistics và các hoạt động khác nhằm giúp các binh sỹ duy trì năng lực chiến đấu và ứng phó với các tình huống bất ngờ. Cuộc diễn tập trên diễn ra tại bờ biển phía Tây Hàn Quốc, kéo dài trong 5 ngày và có sự tham gia của Lục quân, Không quân và Hải quân nước này.

MỚI - NÓNG